EVN.jpg

Hành động này của Điện lực Lâm Đồng đã khiến cho nhiều khách hàng của ngành viễn thông mất liên lạc trong nhiều giờ liền.

Ông Trần Quốc Bảo, Phó giám đốc Trung tâm Viễn thông Đà Lạt bức xúc: “Không rõ vì lý do gì mà bên Điện lực lại cho người tự ý nhổ trụ viễn thông của đơn vị chúng tôi mà không thông báo trước…”. Trong khi đó, ông Nguyễn Đăng Hiền, Giám đốc Điện lực Lâm Đồng cho rằng: “Trụ viễn thông này đã vi phạm hành lang an toàn cáp điện ngầm 22kV vì nằm sát trụ cáp số 478HN-1. Theo quy định, việc chôn trụ viễn thông phải cách cáp ngầm điện lực 1m, nhưng đằng này, trụ viễn thông nói trên lại được chôn ngay bên cạnh”. Thế nhưng phía VNPT Lâm Đồng khẳng định cột viễn thông được xây dựng trước thời gian mà phía điện lực xây dựng trụ cáp đến cả chục năm nên không thể có chuyện vi phạm được. Công An Lâm Đồng đã được mời đến để giải quyết vụ việc của hai bên.

Ông Nguyễn Trọng Hoàng, Giám đốc Sở TT&TT Lâm Đồng cho biết: “Sự việc xảy ra quả là đáng tiếc. Giá hai bên có thiện chí hơn chút nữa thì có lẽ không cần đến sự can thiệp của cơ quan công an Lâm Đồng. Hiện tại, Sở TT&TT Lâm Đồng đang chờ văn bản báo cáo để cùng hai bên bàn bạc và đề nghị lên lãnh đạo tỉnh về hướng xử lý”.

Trong thực tế, Đà Lạt đang tiến gần đến Festival hoa lần thứ ba nên yêu cầu về việc chỉnh trang đô thị là có thật. Tuy nhiên, việc chỉnh trang đô thị chuẩn bị cho Festival hoa Đà Lạt không thể là cái cớ cho những hành vi sai phạm và quan trọng hơn là phải đảm bảo trật tự đô thị Đà Lạt đi vào nề nếp.

Liên quan đến vấn đề này, trong thời gian gần đây, tỉnh Lâm Đồng và thành phố Đà Lạt cũng đã ban hành một số văn bản quy định khá rõ về việc sử dụng và cấm sử dụng trụ điện trên địa bàn đối với một số đơn vị, cá nhân. Và lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng trong một số bàn tròn hội nghị cũng đã đặt ra vấn đề sử dụng và quản lý cáp viễn thông trên trụ điện phải tuân thủ những quy định của VNPT và EVN, đồng thời tiến tới ngầm hóa các mạng để tạo cho Đà Lạt một bộ mặt thật khang trang trong tương lai gần.

Ông Nguyễn Trọng Hoàng cho rằng, đã đến lúc đặt ra cho Lâm Đồng, mà trước hết là Đà Lạt, vấn đề xây dựng cơ sở hạ tầng cáp ngầm để cho các doanh nghiệp thuộc các ngành chuyên môn như điện lực, viễn thông, truyền hình cáp… sử dụng chung.

Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số 128 ra ngày 26/10/2009