Chiều nay 22/9, TAND TP Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) đã tuyên án đối với 6 bị cáo về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”, liên quan vụ làm giả giấy xét nghiệm Covid-19 trong thời gian dịch bệnh diễn biến phức tạp tại địa phương.

Các bị cáo gồm: Diệp Từ Hiếu (45 tuổi, quê Khánh Hoà), Trần Xuân Đạt (35 tuổi) và Nguyễn Phước (33 tuổi, đều trú TP Phan Thiết) cùng bị tuyên phạt 24 tháng tù giam; Nguyễn Tùng Lâm (31 tuổi), Võ Duy Tân (30 tuổi, cùng trú TP Phan Thiết) và Kiều Minh Hoà (35 tuổi, quê Đồng Nai) cùng lĩnh án 15 tháng tù giam.

6 bị cáo tại phiên xét xử. Ảnh: Đắc Phú

Theo cáo trạng, khoảng tháng 9/2021, do muốn được qua chốt kiểm soát dịch Covid-19 mà không phải đến các cơ sở y tế làm xét nghiệm, 6 bị cáo trên đã làm giả giấy trả lời kết quả xét nghiệm Covid-19 “âm tính” của các cơ sở y tế trên địa bàn TP Phan Thiết.

Thủ đoạn của họ là sao chụp các phiếu xét nghiệm thật, rồi sử dụng máy tính để chỉnh sửa thông tin người xét nghiệm và ngày giờ, sau đó in ra để sử dụng.

Sau nhiều lần sử dụng các phiếu xét nghiệm giả qua chốt, các bị cáo bị lực lượng chức năng phát hiện. 

Tại tòa, các bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên phạt 6 bị cáo mức án trên.

Quang Hưng