Ngày 13/3, lãnh đạo Sở Lao động – Thương Binh và Xã Hội tỉnh Cà Mau cho biết đã nắm được thông tin vụ việc một thiếu nữ trên địa bàn bị nhiều người xâm hại.

“Vụ việc đang được Công an tỉnh thụ lý điều tra theo quy định. Sở cũng đã chỉ đạo các đơn vị liên quan lên kế hoạch hỗ trợ để đảm bảo an toàn cho cháu bé”, vị lãnh đạo cho biết thêm.

Thông tin ban đầu, trưa ngày 18/2, người đàn ông tên L.T.L. (37 tuổi, ngụ huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau) dẫn em T.T.N.Y. (15 tuổi, ngụ cùng địa phương) tới một nhà nghỉ trên địa bàn rồi thực hiện hành vi quan hệ tình dục.

Tới ngày 21/2, sau khi biết được sự việc trên, người nhà em Y. đã trình báo cơ quan công an.

Làm việc với cơ quan chức năng, em Y. cho biết quen L. từ trước, có phát sinh tình cảm và nhiều lần quan hệ tình dục với người đàn ông này.

Ngoài ra, Y. thông tin thêm, trong thời gian sống tại nhà bà nội từ năm 2007, nạn nhân còn bị nhiều người là họ hàng thực hiện hành vi xâm hại tình dục.

Tại cơ quan công an, 2/6 người đã thừa nhận thực hiện hành vi xâm hại với em Y.