lạm thu đầu năm học

Cập nhập tin tức lạm thu đầu năm học

Phụ huynh hoang mang phải nộp hơn 1 triệu đồng phí xây trường

Nhiều phụ huynh ở TP Vinh (Nghệ An) phản ánh việc lạm thu các chi phí ở các trường THPT. Hiệu trưởng lý giải cần phải thu tiền để sửa sang, xây dựng mới trường học.

Hiệu trưởng ở Hà Tĩnh: 'Phụ huynh đã dạy cho tôi bài học nhớ đời'

Hiệu trưởng Trường mầm non Thạch Xuân (Thạch Hà, Hà Tĩnh) cho biết, bà rất khủng hoảng và sốc, phụ huynh đã dạy cho bà một bài học nhớ đời và không nghĩ được rằng phụ huynh ghi âm lại sự việc.

 

Trường 'mượn' hội phụ huynh để thu tiền phụ huynh

- Mặc dù UBND Hà Tĩnh có văn bản hướng dẫn vận động tiếp nhận các khoản tài trợ cho giáo dục là tự nguyện và không cào bằng. Song, nhiều phụ huynh bức xúc cho biết họ bị ép đóng những khoản thu sai.

 

Trường lạm thu hơn nửa tỷ đồng rồi giải thích do phụ huynh tài trợ

Trường THPT Nguyễn Trung Thiên vận động phụ huynh đóng nộp tiền mua sắm, xây dựng cơ sở vất chất được hơn nửa tỷ đồng trái quy định.

 

Trẻ mầm non phải nộp tiền trả lương cô nuôi và giáo viên trực trưa

- Ngoài 810.000 đồng phải đóng để trả lương cho cô nuôi, Trường Mầm non Hoạ My ở Quảng Trị còn thu mỗi cháu 360.000 đồng để trả cho giáo viên trực trưa và nhiều loại tiền quỹ. 

Phụ huynh băn khoăn trường thu nhiều khoản trước khi vào học

Nhiều trường trên bàn huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) bắt phụ huynh đóng nộp tiền triệu khi học sinh chưa vào năm học mới.

 

 

Trường tiểu học phải trả lại hơn 700 triệu đồng vì lạm thu

UBND huyện An Lão vừa yêu cầu Trường Tiểu học Tân Dân trả lại số tiền 738 triệu đồng thu sai quy định cho phụ huynh.

Nhiều khoản thu “xã hội hóa” không ghi trong biên bản họp phụ huynh

Tại một số trường ở Hà Tĩnh, hội trưởng hội phụ huynh thông báo đóng góp nhiều khoản, song trong biên bản họp phụ huynh của các lớp chỉ ghi hai khoản là hỗ trợ tu sửa cơ sở vật chất và tiền quỹ hội phụ huynh.

Học sinh chưa vào học đã thu tiền triệu, hiệu trưởng vẫn nói đúng quy trình

Bà Lê Thị Thủy, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thạch Linh (Hà Tĩnh), cho rằng việc nhà trường thu khoản đóng góp trước khi vào năm học mới hoàn toàn đúng quy trình.

Phó Thủ tướng yêu cầu chấn chỉnh tình trạng lạm thu

Văn phòng Chính phủ vừa có công văn truyền đạt yêu cầu của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về việc chấn chỉnh tình trạng lạm thu đầu năm học.

Học sinh lớp 1 chưa vào học đã bị tạm thu tiền triệu

Phụ huynh khối 1 vừa tới làm thủ tục nhập học cho con đã được nhà trường thông báo tạm thu 1.000.000 đồng mà không biết để làm vào việc gì.