Lễ trao giải Làn sóng xanh lần thứ 25 diễn ra tại Nhà hát Hòa Bình, TP.HCM tối 5/1. Sự kiện quy tụ hàng trăm nghệ sĩ gồm những ngôi sao hàng đầu như Mỹ Tâm, Hồ Ngọc Hà, Trấn Thành, Đàm Vĩnh Hưng, Đan Trường, Cẩm Ly, Hoàng Thùy Linh...

Năm nay, Hoàng Thùy Linh và ê-kíp sản xuất album LINK giành chiến thắng 4 hạng mục gồm: Top 10 ca khúc được yêu thích, Ca khúc của năm, Hòa âm phối khí xuất sắc Album của năm. Riêng Hoàng Thùy Linh đoạt thêm giải Nữ ca sĩ của năm

Cô gây ấn tượng khi chiến thắng một số hạng mục với tỷ lệ áp đảo như: Album của năm với tỷ lệ bình chọn 56,1%, Nữ ca sĩ của năm với tỷ lệ bình chọn 68,8%.

Hoàng Thùy Linh đại thắng.

Trúc Nhân, Mono và Tăng Duy Tân là 3 cái tên nổi bật trong sự kiện trao giải. Họ đều sở hữu ca khúc lọt Top 10 ca khúc được yêu thích. Trúc Nhân thắng hạng mục MV của năm Nam ca sĩ của năm.

Mono đoạt Gương mặt mới xuất sắcNam ca sĩ được yêu thích (khán giả bình chọn) còn Tăng Duy Tân được xướng tên tại hạng mục Bài hát hiện tượng

Khi nhận cúp Bài hát hiện tượng, Tăng Duy Tân khóc nức nở. Ca sĩ sinh năm 1995 được vợ chồng Quốc Nghiệp - Ngọc Mai động viên. Sau khi cảm ơn ê-kíp, anh dành lời cảm ơn đến ông nội là cố nhạc sĩ Trần Hoàn và anh họ Tùng Dương.

"Tôi đã hứa với ông và anh Dương sẽ theo đuổi sự nghiệp nhạc sĩ. Nhưng tôi chưa kịp viết thì ông đã mất rồi. Hôm nay, khi ở đây nhận giải thưởng Làn sóng xanh, tôi thấy nhớ ông và vô cùng xúc động", anh nói trong nước mắt. 

Cuối cùng, hạng mục Ca sĩ đột phá xướng tên Hà Nhi còn giải Sự kết hợp xuất sắc thuộc về MV Về nghe mẹ ru - NSND Bạch Tuyết, Hoàng Dũng, 14 Casper và Hứa Kim Tuyền.

Mỹ Tâm nhận giải đặc biệt phút chót. Ảnh: Hòa Phạm

Hà Nhi khóc nức nở, chia sẻ: "So với các anh chị ở đây, tôi rất bé nhỏ. Năm qua, tôi chỉ biết cố gắng và cố gắng dù chưa bao giờ là đủ. Chiếc cúp này là thành quả sau 8 năm phấn đấu của tôi".

Trong khi đó, NSND Bạch Tuyết vừa sung sướng vừa hãnh diện khi lần đầu đoạt một giải thưởng âm nhạc ở tuổi 78. Bà nói: "Tôi quá đỗi hạnh phúc. Làn sóng xanh - tưởng chừng là bữa tiệc cho người trẻ - hôm nay hội tụ đầy đủ các thế hệ, tiếp sức cho văn hóa Việt Nam".

Cuối cùng, 2 giải do khán giả bình chọn gồm Ca khúc được nghe nhiều nhất trên radio thuộc về bài Ngày đầu tiên do Đức Phúc kết hợp Khắc Hưng và Nữ ca sĩ được yêu thích thuộc về Tóc Tiên.

Bên cạnh đó, BTC Làn sóng xanh trao giải Thành tựu cho 2 ca sĩ Đan Trường và Cẩm Ly; trao giải Biểu tượng của năm cho ca sĩ Mỹ Tâm. Nếu giải Thành tựu đã được công bố trước đó thì giải Biểu tượng của năm được công bố phút chót trong sự kiện.

Ca sĩ Đan Trường và Cẩm Ly đoạt giải "Thành tựu" nhưng không được chia sẻ vì bị MC mời vào trong. 

Theo đó, Biểu tượng của năm là giải thưởng đặc biệt được BTC lựa chọn trao dựa vào các yếu tố, khuynh hướng, dự án âm nhạc,... được phát sinh nhất thời trong năm. 

Sự xuất hiện của Mỹ Tâm khiến khán phòng vỡ òa. Trước đó, trong sự kiện họp báo công bố Giải thưởng Làn sóng xanh 2022, báo giới liên tục đặt câu hỏi về sự vắng mặt của Mỹ Tâm trong danh sách đề cử dù cô có một năm hoạt động sôi nổi. 

Ngoài hoạt động trao giải, Lễ trao giải Làn sóng xanh 2022 còn thu hút bởi loạt tiết mục trình diễn ấn tượng. Mùa giải thứ 25, sự kiện trao giải tiếp tục duy trì các tiết mục hát chéo hit là "đặc sản" của thương hiệu giải thưởng này.

"O Sen" Ngọc Mai bất ngờ hát 2 hit nhạc teen Đen đá không đườngPhải chăng em đã yêu? phiên bản nhiều nốt cao 'khủng'. Ca sĩ Thu Phương khiến khán giả không tin vào tai mình khi hát liên khúc See tìnhWaiting for you.

Thu Phương hát 'See tình - Waiting for you'

Suốt phần trình diễn của đàn chị, Mono đã đứng lên nhún nhảy đầy hào hứng. Thu Phương nói vui với Mono: "Người trẻ ngày nay viết nhạc quá hay nhưng cũng thật khó hát. Chị đã hát suýt líu cả lưỡi. Nếu có chỗ chưa tốt, mong em vui vẻ bỏ qua". 

Những tên tuổi gạo cội gắn liền với lịch sử giải thưởng này như Mỹ Tâm, Đàm Vĩnh Hưng, Đan Trường, Cẩm Ly và Hồ Ngọc Hà đều mang bài hit của mình lên sân khấu trao giải. Âm nhạc, những giọt nước mắt và tình nghệ sĩ các thế hệ níu chân khán giả tại nhà hát trong hơn 5 giờ liền.