Tối 13/10, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ NN&PTNT, Bộ Công Thương tổ chức lễ tôn vinh và trao danh hiệu 100 Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2023 và Biểu dương 63 hợp tác xã tiêu biểu toàn quốc do Hội Nông dân Việt Nam tuyên truyền, vận động, hướng dẫn thành lập.

Trân trọng giới thiệu phát biểu của Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn tại buổi lễ:

Kính thưa: Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam,

Kính thưa: các đồng chí Ủy viên BCH Trung ương Đảng.

Kính thưa: Các đồng chí Lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương.

Kính thưa toàn thể quý vị đại biểu, khách quý,

Trong chuỗi các hoạt động của phong trào nông dân hướng tới chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII và Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2023), hôm nay, tại Thủ đô Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan tổ chức trọng thể Lễ Tôn vinh, trao danh hiệu nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2023 và biểu dương 63 Hợp tác xã tiêu biểu do Hội Nông dân tuyên truyền, vận động và hướng dẫn thành lập trên toàn quốc.  

387471944 335209019182751 5378887916551153234 n.jpg
Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn.

Thay mặt Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, tôi xin trân trọng cảm ơn và kính chúc đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành trung ương đảng, các đồng chí lãnh đạo đại diện các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, các vị đại biểu khách quý; 63 hợp tác xã tiêu biểu; 100 nông dân xuất sắc năm 2023 cùng toàn thể đại biểu dự hội nghị sức khỏe, hạnh phúc và thành công.  

Kính thưa các vị đại biểu, các vị khách quý,

Đảng ta luôn coi phát triển nông nghiệp, nông thôn, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nông dân và cư dân nông thôn là trách nhiệm, nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng. Thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, là tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp nông dân, các cấp Hội Nông dân có vai trò quan trọng trong việc tổ chức vận động hội viên, nông dân tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Trong những năm qua các cấp Hội đã tích cực thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, tiêu biểu là phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững.

Từ thực tiễn phong trào thi đua yêu nước ấy, đã xuất hiện lớp nông dân điển hình xuất sắc trong sản xuất kinh doanh, tham gia bảo vệ biển, đảo của Tổ quốc, nhiều Hợp tác xã tiêu biểu, hoạt động hiệu quả trên nhiều lĩnh vực: Sản xuất nông nghiệp; dịch vụ..vv. Trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, nhiều nông dân gương mẫu hiến đất; đóng góp công sức, tiền của để xây dựng cơ sở hạ tầng và giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn phát triển sản xuất, cải thiện cuộc sống. Nông dân Việt Nam xuất sắc, Hợp tác xã tiêu biểu đã đóng góp quan trọng vào kết quả thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng chất lượng, hiệu quả, hình thành chuỗi sản xuất đa giá trị, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững.

Những thành tựu đó, được hun đúc từ tình cảm yêu nước, tinh thần tự lực, tự cường tính nhân văn và trách nhiệm vì cộng đồng của nông dân Việt Nam, góp phần đưa nông nghiệp, nông thôn phát huy vai trò là “trụ đỡ” của nền kinh tế, đóng góp quan trọng trong quá trình  đổi mới, phát triển và đẩy nhanh tiến trình thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Kính thưa các vị đại biểu, các vị khách quý

Nghị quyết số 19 Hội nghị BCH Trung ương Đảng lần thứ 5 khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 đã chỉ rõ xây dựng người nông dân và cư dân nông thôn phát triển toàn diện, văn minh, có trình độ và thu nhập cao. Nâng cao vai trò, vị thế, năng lực làm chủ, cải thiện toàn diện đời sống vật chất, tinh thần của nông dân và cư dân nông thôn. Nông dân là chủ thể, là trung tâm của quá trình phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới.

Việc tổ chức vinh danh Nông dân Việt Nam xuất sắc, biểu dương Hợp tác xã tiêu biểu  là vinh danh ý chí tự lực, tự cường, tài năng, sáng tạo của người nông dân đã hết lòng vì sự nghiệp phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam vững mạnh. Đồng thời, tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ về “Mẫu hình người nông dân mới; Hợp tác xã kiểu mới” với 5 tiêu chuẩn: Nhận thức mới; kiến thức mới; ý thức mới; quyết tâm mới và có thu nhập cao góp phần hiện thực hóa Nghị quyết của Đảng, khơi dậy khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc. 

Với ý nghĩa đó, thay mặt Ban Thường vụ TW Hội Nông dân Việt Nam tôi nhiệt liệt biểu dương 100 Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2023 và 63 Hợp tác xã tiêu biểu toàn quốc. Tôi tin tưởng, từ niềm tự hào, vinh dự của mỗi nông dân được nhận danh hiệu “Nông dân xuất sắc”,“Hợp tác xã tiêu biểu” hôm nay sẽ tiếp tục lan tỏa tới đông đảo hội viên, nông dân trong cả nước. 

Tại buổi lễ trọng thể này, thay mặt Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tôi xin trân trọng cảm ơn Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công thương đã phối hợp với Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chỉ đạo tổ chức thành công Chương trình Tự hào nông dân Việt Nam và trao danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc”; “Hợp tác xã tiêu biểu” năm 2023. Xin cảm ơn các cơ quan, đơn vị liên quan đã phối hợp, hỗ trợ tổ chức Chương trình. Cảm ơn các phóng viên, cơ quan thông tấn, báo chí đã dự và đưa tin về Chương trình.

Một lần nữa thay mặt Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tôi kính chúc đồng chí Trần Thanh Mẫn, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội, các đồng chí Ủy viên BCH Trung ương Đảng, các đồng chí đại diện các cơ quan Trung ương và toàn thể đại biểu sức khỏe, hạnh phúc.

Chúc 100 Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2023 và 63 Hợp tác xã tiêu biểu toàn quốc tiếp tục tỏa sáng, là hạt nhân, nòng cốt, đi đầu trong thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua của Hội Nông dân Việt Nam.

Xin trân trọng cảm ơn!