Đóng quân trên địa bàn huyện miền núi Hướng Hóa (Quảng Trị) với dân cư chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số còn gặp nhiều khó khăn về đời sống kinh tế, bằng những việc làm thiết thực và hiệu quả, những năm qua, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 đã giúp người dân từng bước xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu. Những phần việc nghĩa tình đó không chỉ mang lại cuộc sống ngày càng ấm no, ổn định cho nhân dân mà còn củng cố vững chắc “Thế trận lòng dân” trên tuyến biên giới của Tổ quốc.

Xuất phát từ thực tế tại đơn vị đóng quân có nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số Vân Kiều vẫn còn tập quán chăn thả rong gia súc, chưa chủ động nguồn thức ăn chăn nuôi, Đội sản xuất số 9, Trung đoàn 52, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 đã cử cán bộ hướng dẫn bà con kỹ thuật trồng cỏ để chăn nuôi hiệu quả hơn. Nhờ sự quan tâm, giúp đỡ tận tình của cán bộ Đội sản xuất số 9, hàng chục hộ dân tại thôn Chênh Vênh, xã Hướng Phùng đã biết trồng cỏ, nuôi bò để phát triển kinh tế gia đình.

anh man hinh 2024 02 18 luc 135923.png
Lan tỏa những mô hình giúp đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế. 

Để chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, xây dựng, nhân rộng các mô hình chăn nuôi đem lại hiệu quả cao, thời gian qua các đội sản xuất thuộc Trung đoàn 52, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 đã phân công cán bộ hướng dẫn người dân nuôi bò lai Sind, bò 3B... Đồng thời đơn vị hỗ trợ giống cây trồng vật nuôi, tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt cho bà con dân bản, góp phần đổi mới phương thức phát triển kinh tế nông nghiệp địa phương.

Nhờ đó, người dân nơi đây đã thay đổi cách nghĩ, cách sản xuất. Với phương châm “Bám dân, bám bản, làm cho dân tin, nói cho dân hiểu, trên tinh thần đoàn kết quân dân cá - nước”, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 đã xây dựng được 12 mô hình phát triển kinh tế và tổ chức làm trước, trình diễn, đối chứng để bà con thấy được hiệu quả từ đó học hỏi, làm theo.

Từ sự hỗ trợ, giúp đỡ đó mà đến nay đã có nhiều hộ gia đình đồng bào nơi địa bàn đoàn đóng quân đã vươn lên thoát nghèo, từng bước khấm khá, có của ăn của để, mua sắm các trang thiết bị phục vụ đời sống. Nhiều gia đình có điều kiện kinh tế đã chú trọng tới việc chăm lo cho con cái học tập tốt hơn.

Cán bộ của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 đã nỗ lực nghiên cứu thị trường để xây dựng các mô hình sản xuất hàng hóa, như: nuôi dê giống địa phương, lợn Móng Cái ở xã Hướng Sơn, Hướng Việt; nuôi bò giống địa phương, bò lai Sind ở xã Hướng Linh; trồng lúa nước ở xã Hướng Sơn, Hướng Lập; trồng dong riềng ở xã Hướng Phùng...

Nhờ vậy, đời sống, thu nhập của nhân dân ngày càng được cải thiện, nâng cao; bộ mặt bản làng thêm khởi sắc, góp phần xây dựng địa bàn ổn định về chính trị, kinh tế - xã hội phát triển, quốc phòng - an ninh vững mạnh.

Khánh Vy