Công an Trung Quốc vừa bắt 9 nghi phạm đào trộm mộ những người thân của Tần Thủy Hoàng ở thành phố cổ Tây An thuộc tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc.
TIN BÀI KHÁC
Kon Tum: Dân lũ lượt vào rừng tìm sâm hiếm
Ông Trần Đăng Tuấn chia sẻ quyết định từ chức
Vụ trộm thực ra đã xảy ra hồi đầu tháng 10/2010, tuy nhiên tuần trước các nhà chức trách nước này mới công khai trên truyền thông.
Bọn trộm đã đào một đường hầm dài 36m dẫn tới khu mộ của cha mẹ, ông bà của Tần Thủy Hoàng và lấy đi một số hiện vật lớn có niên đại tới 2.000 năm.
Một số báo địa phương cho rằng những tên trộm đặt đường dây diện dọc theo đường hầm và đặt quạt để thổi không khí vào các ngôi mộ.
![]() |
| Tượng đất nung trong lăng mộ của Tần Thủy Hoàng (Ảnh: Global Times) |
Hiện, cảnh sát đã thu được tất cả những gì mà 9 tên trộm kia đã lấy đi. Tuy nhiên, phía cảnh sát không tiết lộ những hiện vật bị mất.
Theo báo giới Trung Quốc, nếu vụ trộm này không bị phát hiện thì có lẽ khu lăng mộ này đã bị lãng quên. Bởi bọn trộm khai rằng, khi chúng vào tới khu lăng mộ, bọn chúng còn phát hiện đã có những kẻ khác xâm nhập vào trước đó.
![]() |
| Tần Thủy Hoàng được coi là vị hoàng đế bạo chúa đáng sợ nhất vì những chính sách cai trị hà khắc (Ảnh: Hubpages) |
Tần Thủy Hoàng (tên húy là Doanh Chính) được các sử gia coi là vị hoàng đế đầu tiên của Trung Quốc vì có công chinh phục các nước chư hầu thời Chiến Quốc để lập nên đất nước Trung Quốc rộng lớn. Công cuộc thống nhất Trung Quốc của Tần Thủy Hoàng kết thúc vào năm 221 trước Công nguyên.
Đông Tần Lăng được phát hiện vào năm 1986 (12 năm sau khi phát hiện khu lăng mộ của Tần Thủy Hoàng) và đã được công nhận là di sản văn hóa dân tộc nằm dưới sự bảo vệ đặc biệt. Đông Tần Lăng được xây dựng trên khu đất rộng 240 ha, cách khu Lăng mộ của Tần Thủy Hoàng 56 km, ở phía bắc núi Ly Sơn, cách Tây An năm 50 km về phía đông. Đây là nơi an nghỉ của những người thân của Tần Thủy Hoàng.
- Mẫn Chi (Theo Global Times, BBC)

