Có 30 người được lấy phiếu tín nhiệm. Trong đó khối HĐND tỉnh có 7 người, bao gồm: Chủ tịch và 2 Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, cùng 4 Trưởng các ban: Kinh tế - Ngân sách; Văn hoá – Xã hội; Pháp chế; Dân tộc của HĐND tỉnh. 

395828880 322157770420191 2321285289251750873 n.jpg
Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm. Ảnh: Báo Nghệ An

Khối UBND tỉnh có 23 người, bao gồm: Chủ tịch và 4 Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng 18 Uỷ viên UBND tỉnh là trưởng các sở, ngành cấp tỉnh.

Các đại biểu sẽ lấy phiếu tín nhiệm theo 3 mức: “tín nhiệm cao”, “tín nhiệm” và "tín nhiệm thấp".

Đối với khối HĐND tỉnh, ông Thái Thanh Quý - Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An đạt số phiếu tín nhiệm cao: 78 phiếu (96,3%); có 2 phiếu tín nhiệm (2,47%) và 1 phiếu tín nhiệm thấp (1,23%).

2 Phó chủ tịch HĐND là ông Nguyễn Nam Đình và Nguyễn Như Khôi có số phiếu tín nhiệm cao lần lượt 79 và 74.

Đối với khối UBND tỉnh, ông Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đạt 79 số phiếu tín nhiệm cao (97,53%); 2 phiếu tín nhiệm (2,47) và không có phiếu tín nhiệm thấp.

4 Phó chủ tịch UBND gốm ông Lê Hồng Vinh, Bùi Thanh An, Nguyễn Văn Đệ, Bùi Đình Long lần lượt có các phiếu tín nhiệm cao từ 62 - 72 phiếu. 

Trong khi đó, một số ủy viên UBND tỉnh có số phiếu tín nhiệm thấp khá cao. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm được sử dụng để đánh giá cán bộ, làm cơ sở cho công tác quy hoạch, điều động, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, miễn nhiệm...