Sáng 30/10, ông Nguyễn Đình Khuyến, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ cho biết, Đầm Đông chỉ được phép trồng sen. Do vậy, quận đã chỉ đạo phường Quảng An hủy hợp đồng và yêu cầu chủ đầu tư chuyển cá koi ra khỏi Đầm Đông.

w ca ho tay 1 301.jpeg
8 tấn cá koi đang được di chuyển khỏi Đầm Đông. Ảnh: Linh Trang

“Sau yêu cầu của quận, chủ đầu tư đang di chuyển đàn cá koi ra khỏi Đầm Đông. Hợp đồng mới sẽ chỉ có nội dung trồng sen để duy trì làng nghề theo quy định của thành phố”, ông Nguyễn Đình Khuyến nói.

Hồi tháng 6, một doanh nghiệp thả 12.000 cá koi (khoảng 8 tấn) xuống Đầm Đông, với chi phí khoảng 6 tỷ đồng. Đàn cá được nhập từ tỉnh Thái Bình, sau khi thả xuống hồ đã thu hút nhiều người dân đến xem. Vào dịp cuối tuần khu vực này thu hút hàng nghìn người.

Đầm Đông nằm trong danh mục ao, hồ, đầm không được san lấp trên địa bàn Hà Nội. Đầm rộng 3,5 ha, nằm trên phố Quảng Bá, phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội.