Rút ngắn khoảng cách giáo dục giữa miền núi và miền xuôi

Bài 3.png
Lào Cai có 17 trường PTDT nội trú với hơn 7.000 học sinh

Lào Cai được hợp nhất giữa 2 tỉnh Yên Bái và Lào Cai. Tỉnh hiện có 30 dân tộc và trên 60% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Tỉnh xác định phát triển giáo dục đào tạo, nhất là cho đồng bào dân tộc thiểu số, là nhiệm vụ chiến lược để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đảm bảo công bằng trong tiếp cận tri thức ở bậc đại học và sau đại học.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Lào Cai, hiện toàn tỉnh có 17 trường PTDT nội trú với hơn 7.000 học sinh; 175 trường PTDT bán trú và 147 trường phổ thông có học sinh bán trú với gần 65.000 học sinh đang được hưởng chính sách theo quy định. Các chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã bổ sung thêm nguồn lực quan trọng, cải thiện cơ sở vật chất trường lớp, nâng cao chất lượng dạy và học, góp phần rút ngắn khoảng cách giáo dục giữa miền núi và miền xuôi.

Tổng kinh phí phân bổ đầu tư cho giáo dục từ 3 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2022-2025 tại Lào Cai đạt trên 3.104 tỷ đồng, tạo động lực mạnh mẽ để phát triển giáo dục toàn diện, nhất là ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Trong năm học 2024-2025, tỉnh Lào Cai đã triển khai đầy đủ các chính sách của Trung ương, đảm bảo quyền lợi cho học sinh, sinh viên, đặc biệt là con em đồng bào dân tộc thiểu số. Theo đó, hơn 8.200 học sinh phổ thông dân tộc nội trú được cấp học bổng và hỗ trợ với kinh phí trên 2.819 tỷ đồng; gần 1,25 triệu lượt học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo được miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập với tổng kinh phí hơn 2.464 tỷ đồng.

Ngoài ra, trên 64.000 học sinh ở vùng đặc biệt khó khăn được hỗ trợ ăn, ở (673 tỷ đồng); gần 688.000 trẻ mầm non được thụ hưởng chính sách phát triển giáo dục mầm non (1.037 tỷ đồng); 253 học sinh, sinh viên dân tộc rất ít người được hỗ trợ hơn 5,5 tỷ đồng; 112 sinh viên sư phạm được hỗ trợ học phí và chi phí sinh hoạt (6 tỷ đồng).

Xây dựng trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tại các xã, phường biên giới

Bên cạnh việc thực hiện rất nhiều chủ trương chính sách rất ưu việt của Trung ương ban hành cho vùng đồng bào DTTS và miền núi, tỉnh Lào Cai cũng quan tâm ưu tiên những chính sách đặc thù của địa phương cho lĩnh vực giáo dục và đào tạo, đặc biệt là giáo dục và đào tạo vùng cao, vùng đồng bào DTTS và miền núi. 

Thời gian qua, tỉnh Lào Cai đã ban hành nghị quyết riêng, dành gần 300 tỷ đồng giai đoạn 2021-2025 để hỗ trợ học sinh bán trú, mầm non, bồi dưỡng học sinh giỏi, giáo viên đạt chứng chỉ ngoại ngữ…; kế hoạch giai đoạn 2026-2030 gắn với đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao từ đồng bào DTTS và miền núi; xây dựng trường phổ thông dân tộc nội trú (PTDTNT) liên cấp tại các xã, phường biên giới….

Cùng với các chủ trương, nghị quyết riêng đó, Lào Cai còn xây dựng chính sách ưu đãi học phí, học bổng đặc biệt cho học sinh, sinh viên DTTS ở bậc đại học, sau đại học, đảm bảo mức hỗ trợ đủ để học tập và sinh hoạt; đặc biệt sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp; Xây dựng chính sách hỗ trợ đối với học sinh ở các xã biên giới, chính sách hỗ trợ ăn trưa cho trẻ mầm non 3, 4, 5 tuổi để đảm bảo các mục tiêu phổ cập giáo dục mầm non; Mở các chương trình đào tạo đại học, cao đẳng theo mô hình liên kết ngay tại địa bàn tỉnh Lào Cai, ưu tiên các ngành nghề phù hợp với nhu cầu phát triển của địa phương.

Được biết, Lào Cai sẽ triển khai đa dạng hóa kênh truyền thông, sử dụng song ngữ để phổ biến chính sách đến tận thôn, bản; đồng thời xây dựng cơ chế hỗ trợ việc làm, khuyến khích sinh viên sau tốt nghiệp trở về phục vụ quê hương.

Ghi nhận từ thực tế cho thấy, nhờ có sự chủ động, nỗ lực trong việc triển khai các giải pháp phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, các chính sách đặc thù này, đã góp phần giảm bớt khó khăn cho học sinh, giáo viên và các cơ sở giáo dục ở  vùng đồng bào DTTS và miền núi trong địa bàn tỉnh Lào Cai.

Minh Yến