Bổ sung chỉ tiêu, tiêu chí nông thôn mới nâng cao 

Từ bài học đúc kết từ giai đoạn trước, để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong hơn 10 năm xây dựng nông thôn mới, UBND tỉnh Lào Cai tiếp tục quán triệt các chủ trương của Đảng và Nhà nước với phương châm “Xây dựng nông thôn mới là quá trình liên tục, lâu dài, có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc”, do đó phải thực chất, lấy việc nâng cao đời sống của người dân làm mục tiêu.

Xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị, cần kiên trì, tập trung lãnh đạo, thực hiện, Lào Cai đã đưa ra những mục tiêu, nhiệm vụ và nội dung cụ thể trong Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2023-2025.

Cùng với đó, đổi mới hình thức, đa dạng về nội dung tuyên truyền, vận động trong xây dựng nông thôn mới để người dân nhận thức sâu sắc về vai trò, trách nhiệm của mình, thay đổi tư duy, nhận thức, chủ động, tự giác, tích cực, hăng hái tham gia. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ xây dựng nông thôn mới phù hợp với điều kiện thực tế.

Đẩy mạnh phát triển các hình thức tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương nhằm nâng cao thu nhập, nâng cao chất lượng sống, cải thiện môi trường nông thôn. Kịp thời biểu dương, khen thưởng, động viên đối với cá nhân, tổ chức có thành tích xuất sắc, tạo động lực thúc đẩy thực hiện nông thôn mới nâng cao, phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Trên tinh thần đó, những chỉ tiêu, tiêu chí nông thôn mới nâng cao được bổ sung trong giai đoạn 2021 - 2025 nhằm hướng tới xây dựng nông thôn mới theo “chiều sâu”. Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025 gồm 19 tiêu chí, 75 chỉ tiêu, trong đó có 18 chỉ tiêu mới so với Bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 và 26 chỉ tiêu tăng so với Bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn trước.

Giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh triển khai thực hiện Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao trên địa bàn 94 xã. Đến nay, có 5 xã đạt 19 tiêu chí và đã được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao; 2 xã đạt từ 15 - 18 tiêu chí; 13 xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí; 24 xã đạt từ 5 - 9 tiêu chí; 50 xã đạt dưới 5 tiêu chí.

Nhiều mục tiêu đặt ra cho năm 2023

Mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn, song Lào Cai vẫn mạnh dạn đặt kế hoạch riêng cho năm 2023. Theo đó, hoàn thành 10 xã đạt chuẩn “Xã nông thôn mới” ở 07 huyện, thị xã còn lại gồm: xã Minh Lương, Chiềng Ken, Nậm Dạng (huyện Văn Bàn); xã Bảo Hà, Vĩnh Yên (huyện Bảo Yên); xã Bản Liền (huyện Bắc Hà); xã Nậm Chảy (huyện Mường Khương); xã Trịnh Tường (huyện Bát Xát); xã Mường Hoa (thị xã Sa Pa); xã Sán Chải (huyện Si Ma Cai). Đồng thời đưa tỷ lệ số xã nông thôn mới nâng cao đạt 13,8% (tương đương 10/72 xã). Trong đó duy trì 04 xã đã đạt chuẩn “Xã nông thôn mới nâng cao”. Hoàn thành thêm 06 xã đạt chuẩn “Xã nông thôn mới nâng cao” trong năm 2023 gồm: Xã Quang Kim (huyện Bát Xát); xã Võ Lao (huyện Văn Bàn); xã Nghĩa Đô (huyện Bảo Yên); xã Sơn Hải, Phú Nhuận (huyện Bảo Thắng); xã Đồng Tuyển (thành phố Lào Cai).

Đối với xây dựng nông thôn mới ở cấp thôn, đặt mục tiêu nâng tỷ lệ số thôn hoàn thành “Thôn nông thôn mới” đạt 23,25% (tương đương 277/1.191 thôn). Tỷ lệ số thôn hoàn thành “Thôn kiểu mẫu” đạt 16,2% (tương đương 193/1.191 thôn). Tiếp tục duy trì 217 thôn nông thôn mới, 177 thôn kiểu mẫu đã được công nhận đến hết năm 2022 và hoàn thành thêm 40 thôn được công nhận “Thôn đạt chuẩn nông thôn mới”, 16 thôn được công nhận “Thôn đạt chuẩn thôn kiểu mẫu” của năm 2023. Các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới có tỷ lệ số thôn hoàn thành “Thôn đạt chuẩn nông thôn mới” đạt 27,92% (tương đương 31/111 thôn) với việc duy trì 20 thôn nông thôn mới, 11 thôn được công nhận mới.

Quyết Thắng và nhóm PV, BTV