
Theo kế hoạch đã công bố, bắt đầu từ hôm nay (4/4/2011), đồng sáng lập Google Larry Page sẽ chính thức nhậm chức CEO công ty.
Hầu như không ai nghĩ rằng Page sẽ là một vị CEO “chuẩn”. Những người biết Page đều nói dù anh không nhút nhát, nhưng cũng không quan tâm nhiều đến môi trường xã hội, thường lảng tránh sự chú ý của báo chí. Page còn được miêu tả là người khá khó chịu, cục cằn với những ai có ý tưởng không được Page đánh giá cao. Một số nhà quan sát cho rằng tính cách trầm lặng, ít nói và ghét xuất hiện trước công chúng có thể khiến anh không làm tốt vai trò của một CEO.
“Những kỹ sư tài giỏi như Page thực sự làm rất tốt những gì họ có thể kiểm soát. Họ có chỉ số IQ cao, nhưng thường có chỉ số EQ thấp”, Ken Auletta, người viết cuốn sách “Googled: The End of the World as We Know It”, nói.
“Có những tố chất của một CEO không phù hợp với tính cách cá nhân của Larry”, Craig Silverstein, nhân viên đầu tiên mà Page và Sergey Brin tuyển dụng vào Google năm 1998, nói. “Bạn phải đội rất nhiều loại mũ khác nhau, đóng nhiều vai trò khác nhau khi bạn là một CEO. Một số vai trò rất hấp dẫn Larry và một số lại kém hấp dẫn hơn”.
Trong thập kỷ qua, cựu CEO Google, ông Eric Schmidt và Sergey Brin là hai khuôn mặt thường xuyên xuất hiện trước công chúng hơn so với chàng trai 38 tuổi, con của một giáo sư khoa học máy tính. Bằng chứng là từ tháng Một đến nay, sau khi Google công bố Larry Page sẽ lên làm CEO công ty, Page vẫn chưa hề xuất hiện trong một cuộc phỏng vấn báo chí nào. Tuy nhiên, Page vẫn là động lực thúc đẩy sự phát triển của Google. Page giám sát mọi hoạt động tuyển dụng của công ty, và liên tục thúc đẩy những dự án đầy tham vọng, như dự án quét mọi cuốn sách đã được xuất bản lên mạng, để tạo thành một thư viện số khổng lồ.
Paul Buchheit, một cựu nhân viên Google, người đã nghĩ ra khẩu hiệu “Don’t be Evil”, cho rằng sự trở lại nắm quyền lực của Page sẽ “bắn” tín hiệu đến Silicon Valley rằng sự sáng tạo và dũng cảm thách thức với rủi ro để thực hiện những ý tưởng lớn sẽ là trọng tâm của Google.
Như vậy, sẽ có những ý tưởng, dự án có thể hoặc không thể xảy ra tại Google, “nhưng nếu có thể xảy ra, nó sẽ có tác động thực sự lớn với thế giới”, Buchheit, người ta sáng tạo ra Gmail trước khi rời khỏi công ty vào năm 2006, nói.
Larry Page đang quyết tâm khuấy động làn sóng sáng tạo tại Google, đặc biệt trong bối cảnh họ đang phải “đấu đá” với Facebook và nhiều đối thủ cạnh tranh khác. Nhậm chức, mục tiêu của Page là mài giũa tinh thần kỷ luật của công ty, tiếp tục giữ cho cơ cấu lãnh đạo của Google nhanh nhẹn, gọn nhẹ dù hãng đã phát triển hơn rất nhiều so với ngày mới thành lập, và dù hiện hãng đã có tới 25.000 nhân viên. Page muốn thúc đẩy các “Googler” (người của Google) tiếp tục nghĩ lớn. Google đang nhắm tới mục tiêu kết thúc năm 2011 với 30.000 nhân viên và doanh thu 35 tỷ USD.
Những người khâm phục Page nói rằng, ở tuổi 38, anh đã trưởng thành hơn. Page được so sánh với 2 thiên tài công nghệ là Bill Gate và Steve Jobs. Cả hai đều là người sáng lập ra công ty và cũng là CEO của công ty họ sáng lập nên. Page cũng là người đã bỏ học giữa chừng ở trường Đại học Stanford để khởi nghiệp Google và chưa hề có bằng cấp nào về kinh doanh. Tuy vậy, xung quanh sự kiện Larry Page “lên ngôi vương”, rất nhiều câu hỏi vẫn đặt ra về khả năng lãnh đạo của Page, về tính cách cá nhân của Page, trong đó có cả sự thờ ơ của anh và sự không sẵn sàng để trở thành bộ mặt của Google.
Theo AP, Mercurynews