Khoảng 13h30 chiều 7/4, anh Nguyễn Văn H. (SN 1983, trú xóm 10, xã Hòa Hải) dùng chiếc thuyền tự chế, chèo vượt đập Khe Nậy gần nhà để qua bên kia sông lấy thức ăn về chăn nuôi lợn.

Đến khoảng 14h30 cùng ngày, người dân phát hiện chiếc thuyền do anh H. chèo lật úp giữa đập nước, nhưng không thấy anh H. nên trình báo lực lượng chức năng.

Lực lượng chức năng đang tìm kiếm tung tích ông H. trên đập Khe Nậy

“Anh H. bị bệnh tật động kinh nên quá trình chèo thuyền qua sông lấy thức ăn cho lợn, có thể bị lên cơn, dẫn đến việc thuyền bị lật úp trên sông”, lãnh đạo xã Hòa Hải nói.

Cũng theo lãnh đạo xã Hòa Hải, đến sáng 8/4, chính quyền đã điều động công an, dân quân vào hiện trường tìm kiếm nhưng vẫn chưa tìm được tung tích của anh H.

 Được biết, gia đình anh H. thuộc diện khó khăn của xã. 

Thiện Lương