Bộ Quốc phòng Mỹ đã có báo cáo về chương trình gia tăng quân sự cũng như các tham vọng của Trung Quốc. Báo cáo được chờ đợi lâu nay của Lầu Năm Góc về sức mạnh quân sự Trung Quốc tập trung vào các tham vọng hàng hải và nhấn mạnh sự lo lắng của Mỹ cũng như khu vực về lập trường quân sự ngày càng quả quyết của Bắc Kinh.
Báo cáo còn đề cập tới việc Trung
Quốc thúc đẩy các công nghệ vũ khí mà Mỹ lâu nay chiếm ưu thế như tàu sân bay
hay máy bay chiến đấu tàng hình.
"Tốc độ và phạm vi đầu tư quân sự duy trì liên tục của Trung Quốc cho phép nước này theo đuổi các khả năng mà chúng tôi tin rằng, có thể gây mất ổn định với cân bằng quân sự khu vực, gia tăng nguy cơ hiểu nhầm, tính sai và có thể góp phần vào những bất an, căng thẳng trong khu vực", phó Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng phụ trách Đông Á Michael Schiffer nói với báo giới.
![]() |
| Máy bay tàng hình J-20 của Trung Quốc Ảnh: AP |
Lầu Năm Góc đặc biệt nhấn mạnh
tới khát vọng của Trung Quốc về phô diễn sức mạnh hải quân vượt ra phạm vi
lãnh hải của họ. Trong năm qua, Trung Quốc đã cảnh báo Mỹ và các nước láng giềng
bằng quan điểm ngày một cứng rắn, gây hấn hơn về tranh chấp lãnh thổ ở biển Hoa
Đông và Biển Đông.
Đầu tháng này, Trung Quốc đã thử nghiệm tàu sân bay đầu tiên. "Trong khi hải quân Trung Quốc vẫn duy trì sự tập trung rõ nét ở khu vực", báo cáo Mỹ khẳng định "các tàu chiến Trung Quốc sẽ đóng vai trò ngày một lớn hơn để bảo vệ các lợi ích xa của mình".
Mặc dù tàu sân bay, trên cơ sở
nâng cấp tàu đã tháo dỡ hết thiết bị mua từ Ukraine, chưa có máy bay, nhưng báo
cáo của Lầu Năm Góc vẫn cho rằng "nó dường như ban đầu sẽ phục vụ cho mục tiêu
huấn luyện và đánh giá".
Nhận định giống như hồi đầu năm, báo cáo nhấn mạnh:
"Trung Quốc có thể bắt đầu xây dựng một tàu sân bay hoàn toàn nội địa, có khả
năng đi vào hoạt động sau năm 2015".
Diễn biến mới
Theo Lầu Năm Góc, các loại vũ khí như máy bay tàng hình J-20, tên lửa đạn đạo tầm xa có thể cải thiện "khả năng tấn công căn cứ không quân khu vực, những cơ sở hậu cần và cơ sở hạ tầng mặt đất khác" của quân đội. Báo cáo cho rằng, máy bay tàng hình đã thể hiện "tham vọng của Trung Quốc trong việc xây dựng loại máy bay chiến đấu có thể kết hợp khả năng tàng hình, điện tử hiện đại và động cơ siêu tốc trong vài năm tới".
Trên trường quốc tế, Bắc Kinh luôn hạ thấp các tham vọng quân sự của mình. Trong chuyến thăm Washington mùa xuân năm ngoái, Tổng tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc Trần Bỉnh Đức đã chỉ trích "những nghi ngờ vô căn cứ và phóng đại về những phát triển quốc phòng và quân sự của Trung Quốc".
Những báo cáo trước đó của Mỹ thường tập trung vào những gì mà Mỹ coi là các khả năng "ngăn chặn tiếp cận" của Trung Quốc, những loại vũ khí có khả năng ngăn chặn hải quân Mỹ hoạt động ở những vùng biển quốc tế gần Trung Quốc. Trong khi đó, báo cáo năm nay nhấn mạnh về các nỗ lực của Trung Quốc để phát triển tên lửa đạn đạo nhằm tấn công tàu trên biển cũng như việc đầu tư vào hệ thống tàu ngầm tấn công.
Dưới sự uỷ thác của Quốc hội, Lầu Năm Góc đưa ra báo cáo hàng năm về các khả năng và chiến lược quân sự của Trung Quốc. Trong báo cáo mới nhất, họ cảnh báo về viêc Trung Quốc chú tâm tới phát triển các khả năng chiến tranh ảo. Một số cuộc tấn công ảo vào các hãng và mạng lưới của Mỹ được cho là có liên quan tới các hacker Trung Quốc.
Hạ nghị sĩ Howard McKeon, Chủ tịch Uỷ ban Vũ trang Hạ viện Mỹ cho biết, các nghị sĩ sẽ xem xét chặt chẽ báo cáo. Trong một tuyên bố, nghị sĩ McKeon nói rằng, Trung Quốc "ngày càng gia tăng sự quyết đoán" có thể thúc đẩy một cuộc chạy đua vũ trang khu vực. "Điều này có hậu quả nghiêm trọng tới an ninh và ổn định khu vực', ông khẳng định.
Báo cáo dự kiến đưa ra trong tháng 3, nhưng hoãn lại để các cơ quan chính phủ khác nhau xem xét tài liệu.
Trung Quốc phản ứng
Ngay sau khi Lầu Năm Góc đưa ra báo cáo về quân sự Trung Quốc, báo chí chính thống Trung Quốc đã chỉ trích báo cáo này là sự thổi phồng về mối đe doạ mà Bắc Kinh tạo ra với khu vực. Tân Hoa Xã nói, Washington cố gây bất an. Hãng này cũng khẳng định tuyên bố của Trung Quốc rằng, quan điểm quân sự của họ hoàn toàn là "phòng thủ".
Bài bình luận đăng trên Tân Hoa Xã nói, Lầu Năm Góc một lần nữa "nguỵ tạo về nguy cơ Trung Quốc". Bài báo nhấn
mạnh: "Trung Quốc tuân thủ một chính sách quân sự phòng thủ, với sự gia tăng
kinh tế, thương mại và các lợi ích chiến lược khắp thế giới có quyền xây dựng
một quân đội thành thục".
Các nhà ngoại giao và Bộ Quốc phòng Trung Quốc chưa có phản ứng chính thức nào về báo cáo của Lầu Năm Góc.
Lầu Năm Góc ước tính, Trung Quốc chi hơn 160 tỉ USD cho quân sự năm 2010. Chi tiêu quốc phòng của Mỹ năm này là 550 tỉ USD không kể các cuộc chiến tại Iraq và Afghanistan.
Quan chức quốc phòng Mỹ nhắc lại lời kêu gọi Trung Quốc minh bạch hơn trong các mục tiêu gia tăng quân sự. Báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc và Mỹ đang nỗ lực khôi phục quan hệ quân sự sau thời gian dài căng thẳng do sự ủng hộ của Mỹ với Đài Loan, do các cuộc tấn công ảo đổ lỗi từ Trung Quốc và việc Trung Quốc cứng rắn hơn trong tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông.
Thái An (theo WSJ, AP)



