Về cơ bản, tôi muốn thấy – khi tự do – tôi có thể so sánh (những bản hợp đồng)”, Huni trao đổi với ESPN. “Có thể tôi thay đổi suy nghĩ của mình. Giờ đây, tôi ‘mở cửa’ với tất cả mọi thứ. Tôi không nghĩ về nhiều thứ, thật đấy, nó sẽ còn phụ thuộc vào các lời mời. Vâng, cũng có thể (tôi) đang thích trở thành một tuyển thủ LCK.

Huni gia nhập Fnatic vào giai đoạn Tiền Mùa Giải 2015 sau khi là một đối tác tập luyện của đội tuyển LMHT Samsung. Huni chưa bao giờ chơi cho Samsung, và ra mắt đấu trường chuyên nghiệp trong màu áo của Fnatic. Sau khi trở thành một phần không thể thiếu của đội hình tạo nên mùa giải hoàn hảo với hệ số 18-0 tại giải đấu LCS Mùa Hè 2015 và xếp hạng 3-4 tại CKTG, Huni theo bước người đồng hương, tuyển thủ đi rừng Kim "Reignover" Yeu-jin đến với Immortals, một tổ chức mới tham dự LCS Bắc Mỹ.

Trong quãng thời gian tại IMT, Huni giúp cho đội này đứng nhất vòng bảng LCS Bắc Mỹ Mùa Xuân 2016 nhờ thành tích 17-1. Rồi ở vòng bảng LCS Bắc Mỹ Mùa Hè 2016 tiếp theo, IMT của anh cán đích ở vị trí thứ hai sau vòng bảng với hệ số 16-2. Tuy nhiên, IMT chưa bao giờ hoàn thành mùa giải với vị trí trong top 2, trái ngược hoàn toàn với những gì họ đã làm được ở giai đoạn vòng bảng.

Team SoloMid đã đánh bại IMT với tỉ số 3-0 tại Bán kết LCS Bắc Mỹ Mùa Xuân 2016, rồi tại giải đấu Mùa Hè vừa qua, tới lượt Cloud9 đả bại họ 3-2. Cả hai giải đấu ở mùa giải 2016, IMT đều xếp hạng ba chung cuộc, nhưng điều đó là chưa đủ giúp họ giành vé dự CKTG. C9 lại một lần nữa hạ gục IMT ở Vòng đấu quyết định tại Vòng loại Khu vực LCS Bắc Mỹ để trở thành hạt giống số ba đi CKTG 2016.

Mặc dù vừa trải qua những kết quả không vui, nhưng Huni nói rằng, anh không gặp vấn đề nào cả khi ở lại Bắc Mỹ. Mặc dù vậy, đến Châu Âu thì Huni lại không hoàn toàn chắc chắn.

Tôi ổn khi ở lại Bắc Mỹ thôi. Cuộc sống thật sự tốt”, Huni nói. “Dĩ nhiên. Tôi không chắc về việc quay trở lại Châu Âu, có lẽ vậy. Tôi chỉ sẵn sàng lắng nghe mọi thứ (lời đề nghị). Nó sẽ chỉ phụ thuộc vào điều tôi muốn (làm) vào thời điểm đó. Có lẽ sẽ là như thế.

Và có những lí do khác khiến Huni thà ở lại Bắc Mỹ hoặc tới Hàn Quốc thay vì quay trở lại Châu Âu – nơi đã tạo dựng nên tên tuổi của mình. Một lí do đơn giản: Đồ ăn.

Châu Âu cũng rất tốt, nhưng tôi lại không thích đồ ăn ở đó lắm”, Huni chia sẻ. “Có lẽ đó là lí do tại sao, (Los Angeles) có nhiều đồ ăn hơn. Tôi thoải mái. Có cảm giác đồ ăn Hàn ở Bắc Mỹ còn ngon hơn ở Hàn Quốc nữa.

June_6th (Theo thescore esports)