Đúng 9h, đoàn xe chở Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tiến vào Phủ Thủ tướng Lào.

Thủ tướng Sonexay Siphandone mời Thủ tướng Phạm Minh Chính vào nơi diễn ra lễ đón.

Thủ tướng Sonexay Siphandone đón Thủ tướng Phạm Minh Chính từ cửa xe. 

Hai Thủ tướng bước trên thảm đỏ, tiến về phía bục danh dự. Quốc thiều Việt Nam và Quốc thiều Lào vang lên. Hai nhà lãnh đạo thực hiện nghi lễ duyệt đội danh dự. 

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Thủ tướng Sonexay Siphandone duyệt đội danh dự.

Sau đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính chào quân kỳ. Hai Thủ tướng tiến về phía đoàn đại biểu hai nước bắt tay và giới thiệu từng thành viên.

Kết thúc lễ đón chính thức, Thủ tướng Sonexay Siphandone mời Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu đoàn Việt Nam vào Phủ Thủ tướng Lào dự hội đàm. 

Sau đó, hai Thủ tướng chứng kiến lễ ký kết các văn kiện hợp tác giữa Việt Nam - Lào.

Trong 10 văn kiện được ký kết có Hiệp định tương trợ tư pháp dân sự giữa Việt Nam và Lào; Hiệp định giữa Chính phủ hai nước về đối tác số; Nghị định thư về hợp tác đào tạo giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Lào; Bản ghi nhớ về cơ chế tham vấn ngoại giao kinh tế giữa Bộ Ngoại giao hai nước...