Trong cuộc họp báo diễn ra mới đây, ông Dieter Reiter nhấn mạnh: "Một lễ hội không có bất kỳ hạn chế nào sẽ mang tới cho mọi người nhiều niềm vui". Sau hai năm bị trì hoãn do đại dịch Covid-19, thì thị trưởng Munich đã chỉ thị cho ban quản lý lễ hội tiến hành công tác tổ chức một cách "nhanh chóng và không hạn chế".

Lễ hội Oktoberfest lần thứ 187 năm nay dự kiến sẽ được tổ chức từ ngày 17/9 đến ngày 3/10. Tuy nhiên, vẫn có khả năng lễ hội sẽ bị hủy bỏ nếu chính phủ Đức quyết định triển khai lại các biện pháp ngăn ngừa dịch bệnh.

"Tôi hy vọng tình hình sức khỏe cộng đồng sẽ không xấu đi trong mùa thu này", thị trưởng Munich cho biết.

Hàng năm, lễ hội Oktoberfest thường thu hút khoảng 6 triệu du khách địa phương và quốc tế tới Munich để thưởng thức các loại bia và đồ ăn truyền thống của nước Đức. Cho tới nay, Oktoberfest luôn là sự kiện du lịch lớn nhất nước Đức.

Đỗ An (Theo Reuters)