
Cơ hội bị hạn chế và chảy máu chất xám
Theo dữ liệu do speedtest.net – trang web chuyên cung cấp thử nghiệm băng thông rộng đưa ra vào tháng 3/2011, Lebanon có tốc độ Internet thuộc hàng thấp nhất thế giới. Lebanon đứng thứ 186, sau Zambia, Vanuatu và thậm chí cả những nước bị chiến tranh tàn phá như Irag và Afghanistan. Bên cạnh đó, Lebanon còn có mức cước Internet đắt nhất khu vực Ả Rập. Ông Samer Karam, Giám đốc của Seeqnce, một công ty mới thành lập chuyên hỗ trợ các công ty web nhỏ bằng cách tư vấn kinh nghiệm và cung cấp tiện ích văn phòng, cho biết: “Mỗi tháng chúng tôi phải trả khoảng 1200 USD cho kết nối 1 megabit, giá gần như đắt gấp 100 lần so với mức cước tại các nước phát triển”.
Anh Najwa Tahhan, một nhân viên nhập khẩu, cho biết mạng Internet đã thay đổi đáng kể cách thức anh làm việc: “Cách đây mấy năm, tôi phải đi công tác hàng tháng để liên hệ đặt hàng, nhưng nay tôi có thể thực hiện mọi công việc trên mạng trực tuyến, bao gồm tìm hiểu những thiết bị mới nhất cần nhập khẩu sau đó đặt hàng qua mạng. Tôi còn họp mặt với khách hàng qua ứng dụng Skype”. Không thể phủ nhận mạng Internet đã giúp việc trao đổi thông tin của nhân dân trong nước trở nên thuận tiện hơn. Tuy nhiên, tốc độ truy cập quá chậm đã làm giảm tác dụng của Internet và gây cản trở cho nhiều người.
Kỹ sư phần mềm máy tính Abir Ghattas nói rằng dịch vụ Internet của Lebannon đôi khi làm cho cô thấy nản chí. Cô cho biết: “Tất cả công việc của tôi đều gắn liền với Internet, và tốc độ kết nối mạng chậm làm ảnh hưởng tới công việc liên lạc với khách hàng tại Mỹ và giảm thu nhập của tôi xuống khoảng 50%”.
Tháng 03/2011, tốc độ Internet quá chậm đã buộc Ghattas và một nhóm các nhà hoạt động ra chiến dịch “Ontornet” để nâng cao ý thức về dịch vụ Internet tại Lebanon, giải thích những thỏa thuận dịch vụ và cơ cấu giá cả, đồng thời tiến hành các nghiên cứu để so sánh cước Internet của Lebanon với các nước khác trong khu vực.
Ghattas nói mục tiêu chính của “Ontornet” là nhằm kêu gọi các nhà chức trách và các hãng cung cấp phải nâng cấp dịch vụ Internet; hiệu suất của các tổ chức này cần được theo dõi, đồng thời họ phải chịu trách nhiệm nếu không đảm bảo được tốc độ mạng.
Ghattas cho rằng, tốc độ Internet chậm giới hạn nhiều cơ hội việc làm và khiến Lebanon không được Google lựa chọn làm trung tâm thực hiện một số dự án. Cuối cùng Google đã lựa chọn Jordan và Ai Cập. Ngoài ra, dịch vụ Internet chậm còn gây trở ngại cho sự phát triển kỹ thuật số và giảm tăng trưởng kinh tế, khiến nhiều người tài giỏi lựa chọn sang nước ngoài làm việc. Việc gia tăng tốc độ Internet và giảm giá dịch vụ sẽ tạo thêm cơ hội việc làm cho người dân trong nước và chấm dứt tình trạng chảy máu chất xám.
Mạng cáp quang triển khai toàn quốc vào năm 2012
Nhận thấy tình trạng bất ổn ngày càng gia tăng, Bộ trưởng Viễn thông Nicolas Sehnaoui đã có hành động thúc đẩy bằng cách ban hành một nghị định vào tháng 9/2011, cam kết tăng tốc độ Internet lên đến 8 lần, trong khi giảm chi phí xuống còn 2/3. Kế hoạch này bắt đầu được thực hiện từ ngày 1/10/2011, với công việc trước mắt là tăng tốc độ Internet tại thủ đô Beirut và mục tiêu cao nhất là lắp đặt cáp quang trên toàn bộ lãnh thổ đất nước. Việc triển khai dự tính sẽ hoàn tất vào cuối năm 2012.
Pierre Abboud, một nhà cung cấp cáp Internet tại các khu vực Mar Mikhael và Gemayzeh của Beirut cho rằng, vấn đề về mạng Internet chưa được khắc phục vì thiếu cơ sở hạ tầng cần thiết.
Firas Abi Nassif, cố vấn kỹ thuật và chiến lược cho Bộ Viễn thông Lebanon cho biết, các tổng đài mà cáp quang đi qua đã quá cũ kỹ. “Trong năm tới, tất cả các văn phòng trung tâm và các khu vực trọng điểm như bệnh viện, ngân hàng và các trường đại học sẽ được kết nối. Tính tới cuối năm 2012 hoặc đầu năm 2013, chúng tôi hi vọng kết nối cáp quang tới toàn bộ các công trình và vùng lân cận ở Lebanon. Sau đó chúng tôi có thể hi vọng về tốc độ Internet lên tới 80 megabit”, ông Firas Abi Nassif nói.
Theo BBC, Al-shorfa
Nội dung được đăng trên báo Bưu điện Việt Nam số 147 ra ngày 9/12/2011.