Cuộc đổ bộ của những “ông trùm”

Ông Lê Quốc Anh, giám đốc sở xây dựng Kiên Giang cho biết, ngoài Phú Quốc thì Hà Tiên là địa danh được đăng ký triển khai dự án nhiều nhất. Tiếp đến là Rạch Giá và Kiên Lương.

Thống kê của TP.Hà Tiên cho biết, hiện nay toàn thành phố đang có 200 công trình đang và sắp khởi động. Tiêu điểm phải kể đến cảng Bãi Nò (419 tỷ), Khu du lịch Mũi Nai – Núi Đèn (300 tỷ), KDL Tà Lu - Mũi Nai (100 tỷ), KDL Nam Hà Tiên (918 tỷ),…Trong tháng 1/2019, khu vực bãi sau của biển Mũi Nai đã được đầu tư cải tạo, bơm toàn bộ lớp cát trắng lên bờ biển, trồng cây xanh, tạo ra cảnh quan đẹp mắt. Trong năm nay, thành phố sẽ tiếp tục đầu tư hàng trăm tỷ đồng để cải tạo, bơm dải cát trắng từ bãi trước Mũi Nai, kéo dài đến Bãi Nò, liền kề khu đô thị mới Hà Tiên. Như vậy, Hà Tiên sẽ là thành phố đầu tiên và duy nhất tại khu vực miền Tây (không tính đảo) sở hữu bãi tắm cát trắng dài gần 10km.

{keywords}
Nhiều dự án lớn, quy mô bài bản với tiện ích cao cấp đang đổ về Hà Tiên

Một đại gia thủy sản cũng đang lên kế hoạch xây dựng khu phức hợp công nghiệp công nghệ cao phát triển chuỗi giá trị tôm lớn nhất Đông Nam Á, tập trung tại Hà Tiên, Kiên Lương, Giang Thành.

Sôi nổi nhất phải kể đến lĩnh vực BĐS. Theo một số nguồn tin, một tập đoàn lớn sẽ xây dựng khu thương mại dịch vụ cao cấp tại trung tâm khu đô thị mới Hà Tiên. Dự án công viên văn hoá và Làng sinh thái Đông Hồ - Hà Tiên (26ha) cũng đang được triển khai. Quần đảo Hải Tặc cũng sắp đón một tên tuổi uy tín chuyên phát triển dòng BĐS nghỉ dưỡng cao cấp đến đầu tư.

Tháng 11/2018, Hà Tiên tạo ra bước ngoặt mới với sự xuất hiện của Ha Tien Venice Villas do C&T phát triển. Đây là dự án đầu tiên tích hợp hơn 20 tiện ích đỉnh cao phục vụ du lịch nghỉ dưỡng…

BĐS tăng nhiệt

Khảo sát cho thấy, BĐS Hà Tiên bắt đầu tăng nhiệt từ giữa năm 2018. Tuy nhiên sau Tết thị trường sôi động hơn hẳn.

Chị Thảo, môi giới lâu năm trên địa bàn Hà Tiên chia sẻ, kể từ sau tết,một ngày sàn giao dịch có khoảng 20 nhân viên nhưng có thể chốt nhanh 30 sản phẩm. Chưa kể giá đất tăng từng tuần.

Một lô đất phía trong khu đô thị mới Hà Tiên trước tết giá khoảng 7 triệu/m2 thì sau tết lên 10 triệu/m2. Thậm chí chỉ sau vài tuần, cùng lô này, khách đầu tư đã bán lại thành công với mức 14, 15 triệu/m2, tức tăng ít nhất 40% chỉ sau một quý.Hiện nay, khu đất có vị trí sát biển giá có thể lên tới 13– 20triệu/m2. Do quỹ đất đẹp hạn chế nên vừa tung giỏ hàng ra chỉ 30 phút, khách mua đã đặt cọc ngay.

{keywords}
Là Thành phố sôi động song giá đất Hà Tiên đang thuộc top thấp và được đánh giá có dư địa tăng giá cao

Tiềm năng khai thác dịch vụ du lịch

Theo thống kê của phòng du lịch Hà Tiên, năm 2018 thành phố đón 2,6 triệu lượt khách, ngang ngửa Phú Quốc năm 2017 với 2,7 triệu lượt. Mặc dù vậy, trong khi Phú Quốc có hàng 10,000 phòng lưu trú, trong đó đạt chuẩn từ 3 đến 5 sao là 3.539 phòng chưa kể biệt thự, resort cao cấp thì Hà Tiên chỉ có 1 khách sạn 3 sao, 18 khách sạn  1- 2 sao, 154 nhà nghỉ bình dân. Các dịch vụ mua sắm, giải trí cũng chưa đáp ứng kịp tốc độ phát triển du lịch.

Tham chiếu với xu hướng du lịch trên thế giới, ngoài thưởng ngoạn, du khách còn có nhu cầu lớn về giải trí, mua sắm, phòng nghỉ. Với tâm lý hưởng thụ khi đi nghỉ dưỡng, nhu cầu mua sắm cho các chuyến du lịch cao gấp 5 - 7 lần ngày thường. Tại các thành phố biển Nha Trang, Đà Nẵng, du lịch biển luôn được kết nối với chuỗi công trình dịch vụ sát biển với đầy đủ dịch vụ thương mại, mua sắm tấp nập đáp ứng trọn vẹn mọi nhu cầu của du khách. Do vậy, việc thiếu hụt thương mại, bán lẻ là một yếu tố khiến du lịch Hà Tiên thất thu khoản ngân sách lớn và khó giữ chân du khách lưu trú dài hạn.

{keywords}
Shophouse, phố thương mại lần đầu tiên xuất hiện tại TP. Hà Tiên cho thấy nơi đây đang bước vào chu kỳ tăng trưởng vượt bậc

Để lấp đầy khoảng trống nền du lịch, một số doanh nghiệp đang tập trung khai thác mảng dịch vụ thương mại. Đơn cử như phân khu La Rina Shophouse (thuộc dự án Ha Tien Venice Villas) sắp được C&T tung ra trong cuối tháng 4. Sở hữu vị trí then chốt mặt trước nằm trên đại lộ Hoàng Sa - tuyến du lịch huyết mạch của thành phố, mặt sau là view biển, La Rina Shophouse được phát triển để trở thành phố thương mại dịch vụ cao cấp. Ngoài ra, sắp tới chợ đêm trung tâm của thành phố sẽ dời về liền kề khu phố thương mại nhằm tạo thế kết nối liên hoàn, mang đến trải nghiệm mua sắm khép kín cho du khách. Giá bán được C&T  công bố chỉ từ 12,8 triệu, thích hợp cho mọi loại hình kinh doanh dịch vụ du lịch như nhà hàng, café, bar, spa, shop thời trang, lưu niệm, khách sạn…

Sự xuất hiện của phố thương mại tập trung đầu tiên tại TP.Hà Tiên cùng loạt ông lớn dồn dập đổ bổ đang đưa thị trường BĐS Hà Tiên bước vào kỷ nguyên tăng tốc mới. Đó là thời kỳ hoàn chỉnh dịch vụ để sẵn sàng khai thác tối đa nguồn lợi từ lượng du khách lớn, dự kiến trên 3 triệu lượt mỗi năm.

Lê Nghĩa