
Cũng trong quý 3/2011, nhà sản xuất PC lớn nhất thế giới – HP, dù đang có ý định rút khỏi ngành kinh doanh PC, đã chứng kiến mức tăng trưởng 5,3%.
Hai công ty nghiên cứu nói trên cho biết mức tăng trưởng trong quý 3 giảm so với kì vọng trước đó. Theo IDC, cuối quý 3, lượng giao hàng PC toàn cầu tăng 3,6% so với cùng kì năm ngoái, thấp hơn mức kì vọng 4,5%. Còn theo Gartner, con số này chỉ là 3,2%, thấp hơn con số kì vọng 5,1%.
Các nhà phân tích chỉ ra điều kiện kinh tế yếu kém chính là nguyên nhân chủ yếu dẫn tới mức tăng trưởng PC chậm. Nhu cầu máy tính bảng gia tăng cũng là nguyên nhân đáng chú ý. Chuyên gia Jay Chou của IDC phát biểu: “Thời điểm này, PC đang phải ngồi ghế sau do chịu sự cạnh tranh từ một loạt các thiết bị khác, khiến ngân sách người dùng bị thu hẹp”. Tuy nhiên, IDC cũng tin tưởng PC sẽ vươn lên trong năm sau khi các hãng sản xuất mang lại theo nhiều lựa chọn mới và cập nhật nhiều tính năng mới trong laptop.
Lenovo là nhà sản xuất tăng trưởng nhanh nhất quý 3 trong 5 hãng PC hàng đầu thế giới. Gartner công bố thị phần của Lenovo là 13,5%, theo sau là Dell với 11,6%. Sự phát triển của Lenovo nhờ vào nỗ lực mở rộng thị trường trong khi vẫn giữ sân nhà Trung Quốc – hồi quý 2, thị trường này vượt qua Mỹ trở thành nhà sản xuất PC lớn nhất thế giới.
Theo PCW