ICTnews - Hãng sản xuất máy tính cá nhân lớn thứ tư thế giới và đứng thứ nhất ở Trung Quốc – Lenovo – công bố là sẽ ngừng sử dụng logo IBM trên tất cả các dòng máy tính xách tay ThinkPad mà hãng sắp xuất xưởng.

Quyết định này được Lenovo đưa ra gần với thời điểm tròn 3 năm kể từ khi nhà sản xuất máy tính cá nhân này mua lại bộ phận PC của người khổng lồ thế giới IBM, và sớm hơn 2 năm so với dự định ban đầu. Việc quyết định chuyển hoàn toàn các sản phẩm mang thương hiệu Think từ logo của IBM sang nhãn hiệu của Lenovo, theo các quan chức của hãng này, là nhờ kết quả kinh doanh tốt hơn ngoài dự kiến của hãng trong thời gian gần đây (mặc dù Lenovo vừa bị Acer qua mặt chiếm vị trí thứ 3 trong danh sách các nhà sản xuất máy tính hàng đầu tế giới).

Tuy nhiên, ở một góc độ khác, cũng phải khẳng định rằng đây là một quyết định dũng cảm của ban lãnh đạo Lenovo, dám từ bỏ một nhãn hiệu như “ThinkPad” đã ăn sâu vào ký ức người dùng máy tính cá nhân trong suốt 15 năm qua để xây dựng một hình ảnh “Think” hoàn toàn mới mang hương vị đặc trưng của Lenovo, bởi mỗi khi người ta nhắc đến ThinkPad là họ sẽ nghĩ ngay đến một chiếc máy tính “nồi đồng cối đá” phục vụ cho giới doanh nhân và dân dùng máy tính chuyên nghiệp.

Nhưng “từ bỏ” ThinkPad cũng thể hiện một sự tự tin và tinh thần trách nhiệm cao của những nhà lãnh đạo Lenovo. Họ quyết tâm xây dựng hình ảnh một thương hiệu mới kế thừa sức mạnh và giá trị của thương hiệu cũ, đồng thời kết hợp thế mạnh và giá trị sẵn có của Lenovo, để khẳng định với thế giới PC rằng, những sản phẩm của Lenovo sản xuất ra không chỉ kế thừa giá trị của ThinkPad - IBM, mà còn chứa đựng một sức mạnh mới, với nền tảng tư duy mới Think-Lenovo. Và chỉ có bằng hành động dứt khoát như thế, Lenovo mới thực sự thoát ra khỏi “cái bóng” của người khổng lồ IBM để thực sự vươn mình ra thị trường toàn cầu.

Đến đây, sẽ có người hỏi: Vậy câu chuyện trên của Lenovo có liên quan gì đến CNTT-TT Việt Nam? Có chứ, đây là một bài học rất cần thiết cho các nhà quản lý CNTT (CIO) của Việt Nam. Trong thời điểm hiện tại, nhiều CIO của Việt Nam luôn thể hiện được sự tự tin về trình độ và trí thông minh của mình, nhưng không phải ai trong số đó cũng thể hiện được sự “dũng cảm” và tính “chịu trách nhiệm” khi ra các quyết định quan trọng liên quan đến ứng dụng và phát triển CNTT - trong bình diện một tổ chức cũng như trên phạm vi toàn quốc gia. CNTT Việt Nam chỉ có thể phát huy được hiệu quả cao nếu được đặt dưới sự quản lý của những người vừa có sự tự tin lại vừa thể hiện được sự dũng cảm và tính chịu trách nhiệm trong các quyết định của mình, đặc biệt là trong giai đoạn nhiều khó khăn và thách thức này.             

Đức Thọ

  • Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số 91 ra ngày 12/11/2007