![]() |
LG cũng như các hãng di động châu Á khác đã sẵn sàng với lệnh cấm áp đặt lên chip Qualcomm. Ảnh: BusinessWeek |
ICTnews - Hai nhà sản xuất di động hàng đầu châu Á không sợ lệnh cấm chip Qualcomm mặc dù trước khi lệnh này có hiệu lực, họ đã tỏ ra hoang mang.
- Chính quyền Bush chính thức phạt Qualcomm
- Các hãng ĐTDĐ Hàn Quốc đối phó với lệnh cấm của ITC
Các nhà sản xuất ĐTDĐ châu Á đang tìm cách “vô hiệu hoá” lệnh cấm trên bằng cách sử dụng loại chip mới thiết kế của Qualcomm - loại chip không hề dùng công nghệ của Broadcom.
“Lệnh cấm sẽ có tác động rất ít lên các hãng kinh doanh di động châu Á, bởi họ sẽ dùng loại chip mới của Qualcomm”, Sung Hoon Chun, nhà phân tích tại công ty chứng khoán Hyundai Securities ở Seoul, Hàn Quốc, nói. “Thậm chí nếu họ phải trả tiền bản quyền, số tiền cũng không đáng kể”.
Tờ Korea Times (Hàn Quốc) tác động của lệnh cấm trên đối với các nhà kinh doanh “dế” Hàn Quốc, bao gồm 2 đại gia Samsung Electronics và LG Electronics, không đáng kể, bởi họ đã có phương án thay thế chip. Ban đầu, lệnh cấm trên dự kiến sẽ ảnh hưởng nặng nề đến các nhà sản xuất máy Hàn Quốc, bởi họ phụ thuộc phần lớn vào chip Qualcomm cho các sản phẩm 3G.
“Qualcomm đã cung cấp một loại chip thay thế, chip này không dùng công nghệ Broadcom. Và chúng tôi đã sản xuất máy di động 3G với loại chip này”, đại diện của LG Electronics, ông Song Keun-young nói, “Do đó, chúng tôi sẽ không bị ảnh hưởng bởi lệnh cấm của ITC. Chúng tôi sẽ tiếp tục cho ra đời những mẫu máy 3G của mình và xuất khẩu sang Mỹ”.
Năm 2006, LG Electronics đã bán 65 triệu máy ĐTDĐ trên toàn cầu, trong đó khoảng 37% hay 24 triệu máy được bán ở Bắc Mỹ, ông Song nói và nhấn mạnh thêm rằng năm nay số ĐTDĐ bán ra ở Mỹ sẽ còn tăng thêm. Khi được liên hệ, hãng điện tử Samsung Electronics cũng có câu trả lời tương tự. Samsung hiện là hãng di động lớn thứ 2 thế giới, chỉ sau Nokia. Còn LG đứng thứ 5 trên toàn cầu.
Các nhà phân tích cũng cho biết loại máy ĐTDĐ dùng chip mới của Qualcomm cũng đã được các hãng dịch vụ di động Mỹ như Verizon Wireless thông qua.
Lệnh cấm trên cũng gây rất ít tác động lên hãng High Tech Computer (HTC) do động lực tăng trưởng chính của nhà sản xuất Đài Loan đến từ những mẫu máy 3G bán tại châu Âu, theo Dale Gai, nhà phân tích của Citigroup. Đại diện của HTC cũng nói tác động của lệnh cấm sẽ “rất nhỏ”, tuy nhiên ông này từ chối tiết lộ thông tin chi tiết.
HTC sản xuất các thiết bị hỗ trợ cá nhân (PDA) cho Hewlett-Packard Co và điện thoại di động thông minh cho Palm Inc. HTC cũng là nhà sản xuất ĐTDĐ dùng hệ điều hành của Microsoft lớn nhất thế giới, tính về số lượng hàng bán ra.
Uỷ ban thương mại quốc tế Mỹ (ITC) đã áp đặt lệnh cấm nhập khẩu sản phẩm của Qualcomm từ tháng 6 do Qualcomm vi phạm bản quyền mở rộng tuổi thọ pin của Broadcom. Ngày 6/8, chính quyền Tổng thống Bush chính thức phê chuẩn lệnh cấm này. Theo đó, những mẫu máy 3G dùng chip CDMA (code division multiple access: truy cập đa phân mã) và chip băng rộng CDMA (W-CDMA) của Qualcomm sẽ bị cấm nhập khẩu vào Mỹ.
CDMA là một trong hai nền tảng công nghệ chính cho phép các dịch vụ điện thoại không dây và W-CDMA là công nghệ thế hệ tiếp theo. Qualcomm là hãng sản xuất chip 3G nổi tiếng thế giới.
Huyền Thương
Theo CNN, Korea Times
