Theo thông tin từ cơ quan công an và lực lượng hải quan, từ đầu năm 2015 đến nay, các cơ quan chức năng liên tiếp phát hiện và bắt giữ nhiều vụ nhập lậu điện thoại đã qua sử dụng (thuộc diện bị cấm nhập khẩu theo Thông tư số 04/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương) với số lượng lớn.

Tháng 1/2015, Đội CSGT công an thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) đã phát hiện, bắt giữ xe ô tô kéo rơ moóc 16M – 4808 di chuyển từ hướng Cẩm Phả - Hạ Long cất giấu 859 điện thoại di dộng các loại đã qua sử dụng và 22 điện thoại thiếu phụ kiện.

Khoảng 2h ngày 15/5, tại Quốc lộ 18 (thuộc địa phận Uông Bí, Quảng Ninh), Đội Chống buôn lậu và buôn bán hàng cấm công an Hà Nội phối hợp với C46 Bộ Công an kiểm tra hai xe container 16L-9881 do Trần Văn Quyết (trú tại xã An Sơn, Thuỷ Nguyên, Hải Phòng) điều khiển và xe 15C-039.54 do Nguyễn Đình Sỹ (trú tại xã Cổ Dũng, Kim Thanh, Hải Dương) điều khiển phát hiện gần 1.000 chiếc điện thoại di động các loại không có hóa đơn, chứng từ đang được vận chuyển từ Móng Cái (Quảng Ninh) về Hà Nội tiêu thụ. Tổng giá trị lô hàng ứớc tính lên đến gần 3 tỷ đồng.

Ngày 6/6, Đội Quản lý thị trường số 4, Chi Cục quản lý thị trường tỉnh Quảng Nam đã phát hiện vụ vận chuyển gần 1.200 điện thoại di động (trong đó có nhiều điện thoại đã qua sử dụng) và gần 1 tấn linh kiện điện thoại không rõ nguồn gốc được chở trên chiếc xe ô tô biển kiểm soát 99L - 2349 chạy trên quốc lộ 1, thuộc thị xã Điện Bàn, Quảng Nam.

Đối tượng vận chuyển là Nguyễn Văn Tuyên, 58 tuổi, Bắc Ninh, toàn bộ lô hàng không có giấy tờ hợp lệ đã bị lực lượng chức năng lập biên bản, tạm giữ và tiếp tục điều tra nguồn gốc vận chuyển trái phép.

Mới đây nhất, đầu tháng 8/2015, Chi cục Hải quan sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất cũng phát hiện 232 chiếc điện thoại di động các loại đã qua sử dụng thuộc danh mục hàng cấm nhập khẩu tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Lô điện thoại có trị giá khoảng 300 triệu đồng được cất giấu trong hành lý của 5 hành khách cùng nhập cảnh trên một chuyến bay từ nước ngoài về Việt Nam. Toàn bộ số hàng đã bị tạm giữ, chuyển hồ sơ cho Cục Hải quan TP.HCM xem xét xử lý theo thẩm quyền.

Theo cơ quan chức năng, tình hình nhập lậu điện thoại cũ về Việt Nam ngày càng phức tạp, tinh vi. Trong đó phần lớn là smartphone đời mới đã qua sử dụng, được nhập về tân trang lại để bán đến tay người tiêu dùng với giá như hàng mới.

Thông tư số 04/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương, từ ngày 20/2/2014, một số hàng hóa đã qua sử dụng bị cấm nhập khẩu gồm điện thoại di động, các loại điện thoại dùng cho mạng không dây khác; bộ điện thoại hữu tuyến với điện thoại cầm tay không dây; máy tính nhỏ cầm tay bao gồm máy tính mini và sổ ghi chép điện tử kết hợp máy tính (PDAs), máy tính xách tay, camera truyền hình, đồng hồ… đều thuộc dạng bị cấm nhập khẩu.

Việc quy định cấm nhập khẩu nhằm giúp bình ổn môi trường kinh doanh, ngăn chặn mặt hàng điện thoại kém chất lượng được nhập lậu về Việt Nam bán trà trộn với hàng mới gây thiệt hại cho người tiêu dùng, biến Việt Nam thành “bãi rác công nghệ”…