![]() |
| Năm 2011, việc VietnamPost góp vốn vào Ngân hàng Liên Việt bằng giá trị Công ty Dịch vụ Tiết kiệm Bưu điện và tiền mặt, lần đầu tiên tại Việt Nam ra đời mô hình ngân hàng bưu điện. |
>> Ngân hàng Bưu điện Liên Việt có Phó Tổng Giám đốc mới / VietnamPost cung cấp dịch vụ ngân hàng tại bưu cục / LienVietPostBank: Hướng đến mục tiêu “Ngân hàng của mọi người” / Thay đại diện vốn góp của VietnamPost tại LienVietPostBank / VietnamPost góp thêm 450 tỷ đồng vào LienVietPostBank.
Theo thông tin từ Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt - LienVietPostBank, ngày 8/8 vừa qua, tại TP.HCM, trong khuôn khổ Diễn đàn Mua bán - Sáp nhập doanh nghiệp (M&A) Việt Nam 2013 do Báo Đầu tư và Công ty AVM Vietnam phối hợp tổ chức, LienVietPostBank đã được trao tặng Kỷ niệm chương Thương vụ M&A tiêu biểu giai đoạn 2009 - 2013.
![]() |
| Đại diện lãnh đạo LienVietPostBank (đứng giữa) nhận Kỷ niệm chương Thương vụ M&A tiêu biểu giai đoạn 2009 - 2013.(Ảnh: LienVietPostBank) |
Kết quả này dựa trên đánh giá và bình chọn của Ban tổ chức Diễn đàn M&A trong thời gian vừa qua nhằm mục đích giúp cộng đồng doanh nghiệp có thêm thông tin, tìm hiểu kinh nghiệm của các doanh nghiệp đi trước. Những tiêu chí chính để xét trao tặng Kỷ niệm chương Thương vụ M&A tiêu biểu giai đoạn 2009 - 2013 cho các đơn vị gồm có: quy mô thương vụ, giá trị thương vụ; thời điểm và ý nghĩa của thương vụ.
Ngày 21/2/2011, Thủ tướng Chính phủ đã có công văn số 244/TTg-ĐMDNđồng ý việc Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam (nay là Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam - VietnamPost) góp vốn vào Ngân hàng TMCP Liên Việt (LienVietBank) bằng giá trị Công ty Dịch vụ Tiết kiệm Bưu điện (VPSC) và bằng tiền; cho phép mở Chi nhánh Tiết kiệm Bưu điện để LienVietBank tiếp nhận nguyên trạng Công ty VPSC theo quy định của pháp luật, bảo đảm quyền lợi của người gửi tiền; đồng thời Thủ tướng cũng cho phép đổi tên LienVietBank thành Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt.
Tiếp đó, ngày 23/6/2011, VietnamPost và LienVietBank đã ký kết hợp đồng góp vốn, hợp đồng khung về hợp tác kinh doanh và hợp đồng cung cấp sản phẩm dịch vụ ngân hàng hạn chế tại hệ thống Phòng giao dịch Bưu điện. Theo bản hợp đồng góp vốn đã được ký kết, VietnamPost góp vốn vào LienVietBank bằng tiền mặt và giá trị Công ty VPSC; LienVietBank sẽ có trách nhiệm phát hành cổ phần cho VietnamPost theo lộ trình đã được 2 bên thống nhất.
Và đến ngày 1/7/2011, Biên bản bàn giao tổng thể (lần 1) dịch vụ Tiết kiệm Bưu điện và Công ty VPSC đã được VietnamPost và LienVietBank chính thức ký kết. Với sự kiện này, kể từ ngày 1/7/2013, Công ty VPSC được sáp nhập vào LienVietBank, trở thành Chi nhánh Tiết kiệm Bưu điện của LienVietBank và dịch vụ Tiết kiệm Bưu điện được chuyển chủ thể cung cấp dịch vụ từ VPSC sang LienVietBank. Điều này cũng đồng nghĩa với việc VietnamPost chính thức góp vốn vào LienVietBank bằng giá trị VPSC, tương đương 360 tỷ đồng.
Lễ công bố tên gọi, thương hiệu mới: Ngân hàng Bưu điện liên Việt - LienVietPostBank diễn ra ngày 29/7/2011 là một bước hoàn tất thương vụ đặc biệt, chưa có tiền lệ trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng của Việt Nam: lần đầu tiên một Tổng công ty Nhà nước hoạt động trong lĩnh vực bưu chính là VietnamPost tham gia góp vốn vào Ngân hàng.
Sự kiện này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đưa đến sự ra đời của mô hình ngân hàng bưu điện đầu tiên tại Việt Nam; đồng thời đưa LienVietPostBank trở thành ngân hàng có mạng lưới lớn nhất trong nhóm các ngân hàng thương mại tại Việt Nam. Cụ thể, sau thời điểm VietnamPost góp vốn vào ngân hàng bằng giá trị Công ty VPSC, vốn điều lệ của LienVietPostBank đã tăng từ 5.650 tỷ đồng lên 6.010 tỷ đồng; và đặc biệt là LienVietPostBank đã có cơ hội hợp tác, liên kết với VietnamPost để khai thác các dịch vụ tài chính, ngân hàng trên mạng lưới gồm trên 10.000 điểm giao dịch bưu chính trong cả nước.
Được biết, tính đến thời điểm hiện tại, sau 2 lần góp vốn, tổng số vốn góp của VietnamPost tại LienVietPostBank là là 810 tỷ đồng, chiếm khoảng 12,5% vốn điều lệ của ngân hàng này. hàng.

