- Do lợi nhuận "khủng", các đối tượng buôn bán súng, vũ khí sẵn sàng tìm mọi thủ đoạn để nhập lậu mặt hàng cấm này.

Buôn lậu 94 khẩu súng quân dụng tại sân bay Tân Sơn Nhất

Cơ quan chức năng vừa phát hiện và bắt giữ lô hàng vũ khí quân dụng gồm 94 khẩu súng cùng gần 500 băng đạn chưa qua sử dụng nhập lậu vào lãnh thổ Việt Nam qua đường hàng không tại cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất. Lô súng thuộc dòng CZ P-07 do Cộng hòa Séc sản xuất. Lô hàng được cất giấu tinh vi, được tìm thấy trên một chuyến bay từ Thổ Nhĩ Kỳ hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất.

{keywords}

Lô hàng súng ngắn quân dụng bị cơ quan chức năng phát hiện thu giữ tại sân bay Tân Sơn Nhất


Theo Chi Cục hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, đây là vụ nhập khẩu trái phép vũ khí quân dụng lớn nhất được phát hiện từ trước đến nay.

Ổ buôn ma túy, súng quân dụng ngay tại trung tâm Sài Gòn

Tháng 3 vừa qua, Công an TP.HCM khám phá đường dây buôn bán ma túy, súng quân dụng hoạt động ngay tại trung tâm TP.HCM. Cơ quan công an đã bắt giữ Võ Quang Vũ (SN 1979, quê Quảng Ngãi) và Nguyễn Thị Ngọc Sương (SN 1984, quê Hải Phòng) để điều tra, xử lý về hành vi “mua bán trái phép chất ma túy” và “tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng”. Tang vật thu được gồm: 600gram ma túy đá, 2 khẩu súng ru-lô đã được “chế tạo” lại nòng, 1 khẩu súng giống súng K59 và nhiều loại đạn.

{keywords}

Hai đối tượng buôn bán ma túy Vũ và Sương tại cơ quan công an.


Vũ khai báo, năm 2014, Vũ sang Campuchia mua ma túy chuyển về TP.HCM để bán lại, kiếm lời. Ban đầu một trong các đầu mối mua ma túy của Vũ là trùm Sương. Trong quá trình buôn ma túy sợ công an “tóm” và bị một số đối tượng có máu mặt uy hiếp, đòi ăn chia lợi nhuận nên tháng 3/2014 Vũ mua 1 khẩu súng ru lô từ Sương để phòng thân. Biết Sương gốc Hải Phòng cũng có số má nên tháng 5/2014 Vũ kết hợp với Sương vừa buôn bán ma túy và buôn bán luôn cả mặt hàng độc là súng quân dụng.

Buôn súng săn ở quán cà phê

Ngày 25/6, tổ công tác Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã bắt quả tang một đối tượng tàng trữ trái phép súng săn.

{keywords}

Lực lượng chức năng kiểm tra số tang vật thu giữ.

Đối tượng được xác định là Phạm Thanh Đức (SN 1974, trú tại phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, TPHCM). Thời điểm bị bắt quả tang, Đức đang giao súng săn cho một đối tượng tại quán cà phê trên đường Lê Quang Định, phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Lực lượng chức năng thu giữ tang vật gồm 15 khẩu súng săn, 8 đầu giảm thanh, hai điện thoại di động.

{keywords}

 Đối tượng Phạm Thanh Đức.

“Ông trùm” mua bán, sản xuất vũ khí quân dụng khét tiếng Quảng Ninh

Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Tâm (60 tuổi, trú tại phường Bắc Sơn, TP Uông Bí) để điều tra về tội tàng trữ, mua bán và sản xuất trái phép vụ khí quân dụng.

{keywords}

"Ông trùm" đường dây mua bán, tàng trữ, sản xuất vũ khí Nguyễn Văn Tâm

Nguyễn Văn Tâm là đối tượng chính trong đường dây tội phạm nguy hiểm, chuyên mua bán và sản xuất trái phép vũ khí quân dụng với số lượng lớn chưa từng có tại đất mỏ Quảng Ninh. Trong lần khám xét nhà riêng của Nguyễn Văn Tâm vào ngày 31/1/2014, lực lượng chức năng thu giữ gần 10 khẩu súng, trên 600 viên đạn các loại, trên 50g bột thuốc súng cùng nhiều thiết bị, nguyên liệu để chế tạo súng đạn khác.

{keywords}

Những tang vật thu giữ trong vụ triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ, sản xuất vũ khí Nguyễn Văn Tâm

Đường dây buôn ma túy, vũ khí xuyên quốc gia

Chiều 29/10/2014, tại khu vực km 106+700 quốc lộ 18A, thuộc khu Đồn Điền, phường Việt Hưng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, lực lượng chức năng đã phá chuyên án ma túy 294-H, thu giữ 20 bánh heroin, 8 khẩu súng, 188 viên đạn, gần 2 tỷ đồng và 50.000 Nhân dân tệ. Cầm đầu đường dây này là Nguyễn Văn Hải (SN 1976, trú tại phường Cẩm Phú, Cẩm Phả). Đồng bọn của Hải là Hoàng Vĩnh Phúc (SN1965, trú tại khu 7, phường Hải Yên, thành phố Móng Cái).

{keywords}

Đối tượng Hải khi bị bắt.

Theo đánh giá của cơ quan điều tra, đây là đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, vũ khí xuyên quốc gia có tính chất chuyên nghiệp. Bước đầu, các đối tượng bị bắt khai nhận, số súng trên là do bọn chúng thu mua của nhiều đối tượng ở khu vực biên giới. Mỗi khẩu súng quân dụng, chúng mua chỉ khoảng hơn chục triệu đồng đến vài ba chục triệu đồng. Còn súng tự chế thì rẻ hơn, khoảng 5-6 triệu đồng/khẩu. Tuy nhiên, quá trình tàng trữ, sử dụng, nếu băng nhóm, đối tượng nào có nhu cầu mua lại súng thì Hải và Phúc sẽ bán lại với giá chênh so với giá gốc từ vài đến hàng chục triệu đồng/khẩu/tuỳ từng loại.

{keywords}

Tang vật vụ án.

Giết người ở Trung Quốc, trốn sang Việt Nam đi buôn súng

Vào năm 2001, Lian Shao Ming (Liên Thiếu Minh, ngụ thành phố Sán Đầu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc) sát hại một người ở Quảng Đông nên bị công an sở tại truy nã và trốn sang Việt Nam qua cửa khẩu Lạng Sơn. Sau đó Minh vào TP.HCM làm giả quốc tịch Việt Nam và giấy tuỳ thân mang tên Trần Thiện Minh (SN 1978, đăng ký hộ khẩu thường trú tại Quận 9, TP.HCM).

{keywords}

Lian Shao Ming và tang vật.

Ngày 15/3/2015, Minh sang Campuchia chơi thì gặp một thanh niên bản xứ gạ bán cho Minh súng ngắn của Mỹ với giá 1.000 USD/khẩu. Minh đồng ý mua 2 khẩu súng giá 2.000 USD và 200 viên đạn giá 400 USD để mang về Việt Nam bán lại cho người khác kiếm lời. Sau khi mua, Minh giấu súng, đạn trong túi xách rồi thuê xe ôm chở về Việt Nam với giá là 1.000 USD. Khi Minh về Việt Nam, đồng thời chờ một người bạn tên L.C.X. ở TP HCM đến thì bị bắt giữ.

Thuyền viên buôn lậu súng hơi

Năm 2014, Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị Viện KSND TP.HCM truy tố đối với Lê Mạnh Cường (25 tuổi, ngụ TP.Hải Phòng) về tội “buôn lậu”. Cường là thuyền viên của tàu Thái Bình 27 trực thuộc Công ty cổ phần vận tải và thương mại Long Hải (trụ sở tại TP.Hải Phòng).

Dù biết súng hơi là hàng cấm nhập khẩu nhưng do việc mua bán loại vũ khí trên có lời nên Cường vẫn quyết định mua để mang về Việt Nam bán kiếm lời. Trong thời gian tàu neo tại cảng Sampit - Indonesia để xếp hàng, chiều 26/3/2013, Cường mua từ một người Indonesia 80 khẩu súng hơi nhãn hiệu Sharp - Innova và Sharp - Tiger mới 100%, với giá 20 USD/khẩu.

Tàu dầu khí chở cả kho súng ống


Khoảng 21h30 phút ngày 20/10/2014, khi tàu Mêkông đang neo đậu tại vị trí G4 - vùng biển Vũng Tàu, tổ công tác tiến hành khám xét và phát hiện “kho hàng nóng” trên tàu hàng Mêkông (tên gọi quốc tế là 3WHV9) - thuộc sở hữu của công ty TNHH thương mại vận tải biển Gia Long. Lô hàng gồm 94 khẩu súng hơi, 1 báng súng. Lô hàng trên đều không có giấy tờ liên quan.

{keywords}

Con tàu vận chuyển súng lậu

Tàu Mêkông nêu trên là loại tàu chở các thiết bị dầu khí từ Singapore về Việt Nam. Tàu có tất cả 15 người, do ông Đỗ Đông (sinh 1959; quê Quy Nhơn) làm thuyền trưởng.

{keywords}

Súng hơi chất đầy trong phòng của thủy thủ

Hạnh Nguyên (Tổng hợp)