Ngày 21/7, TAND tỉnh Kiên Giang xét xử bị cáo Đặng Thanh Tùng (39 tuổi, ngụ xã Tân Thạnh, huyện An Minh) về tội “Hủy hoại tài sản”. 

Bị cáo Đặng Thanh Tùng tại tòa. Ảnh: Anh Vũ

Theo cáo trạng, đầu tháng 7/2021, bị cáo Tùng đi nhậu về nhưng không ngủ được, vì vợ dẫn con bỏ đi. Lúc này, bị cáo Tùng cũng nghĩ đến việc bán nhà đất của mình để chuyển đi nơi khác sinh sống, nhưng anh ruột không đồng ý. Phần đất bị cáo Tùng cất nhà thuộc quyền sở hữu của người anh. 

Bị cáo Tùng nảy sinh ý định đốt nhà mình, rồi đi nơi khác sinh sống và bật lửa, đốt nhà, rồi đi ra ngoài đứng nhìn đám cháy. Do lửa lớn, gió to đã cháy lan, thiêu rụi 3 căn nhà liền kề, thiệt hại hơn 2 tỷ đồng.

Quá trình xét xử, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Tùng 15 năm tù, buộc bồi thường cho 3 người hàng xóm hơn 2 tỷ đồng.