![]() |
| Những con chip giả đã được sử dụng trên hệ thống radar tầm xa của tàu sân bay USS Ronald Reagan |
Vô số hảng giả, hàng kém chất lượng
Các thiết bị này chủ yếu là vi mạch không rõ xuất xứ, kém chất lượng được cho là thông qua các nhà môi giới ở Mỹ đến với những loại vũ khí phức tạp tối tân.
Vào tháng 11/2005, Cục Công nghiệp Quốc phòng Mỹ đã tiến hành một chương trình bí mật theo dõi các mặt hàng nhái, hàng kém chất lượng đã đưa ra cảnh báo rằng: “Đã xảy ra sự cố ở các hệ thống do BAE cung cấp trên chiến trường,” đồng nghĩa với việc các thiết bị quân sự đã gặp trục trặc, dẫn đến việc một nhà thầu cung cấp thiết bị quân sự tầm cỡ bị nghi ngờ điều tra về vi mạch giả mạo.
Những tài liệu cảnh báo từ Chương trình chính phủ về trao đổi dữ liệu công nghiệp (GIDEP) sau khi được xem xét bởi BusinessWeek đã cho thấy có 2 lô hàng vi mạch điện tử “đã không được cung cấp” bởi nhà chế tạo theo yêu cầu, là công ty Maxim Integrated Products có trụ sở tại Sunnyvale, California. Tài liệu cảnh báo này cũng cho hay: “Maxim đã xem xét khả năng những thiết bị này bị làm giả”. Trong một diễn biến khác, tháng Giêng vừa qua, một bộ vi mạch bị phát hiện không phải là sản phẩm được sản xuất bởi Xicor, một công ty thành viên của Intersil tại Milpitas, California, được tìm thấy trong máy tính điều khiển của một chiếc máy bay chiến đấu F-15 ở Căn cứ không quân Robins, thuộc Warner Robins, Galaxy. Những người chứng kiến nói rằng sự việc bị phát hiện khi các kỹ sư đang tiến hành sửa chữa chiếc máy bay này. Cơ quan điều tra đặc biệt Terry Mosher của Cục quân lực cũng khẳng định rằng Văn phòng quản lí cung cấp thiết bị số 409 sau đó đã tìm thấy 4 vi mạch giả nhãn hiệu Xicor.

Những nguy cơ được cảnh báo không chỉ nằm những máy bay kể trên, nó còn là hàng trăm rounter dán mác giả mạo của Cisco đã được bán cho Quân đội Mỹ, cho các lực lượng Hải quân, Không quân và Thủy quân lục chiến trong vòng 4 năm qua.
Những thiết bị này, theo các nhà khoa học và các quan chức cao cấp của Bộ Quốc Phòng Mỹ, ngoài nguy cơ gây ra sự cố không lường trước được đối với các hệ thống mạng, mà nó còn chứa các backdoor khiến cho các thông tin nhạy cảm có nguy cơ bị rơi vào tay hacker hay mạng lưới tình báo gián điệp nước ngoài.
Cũng theo Robert P. Ernst, một chuyên gia nghiên cứu của Bộ tư lệnh hải quân Mỹ, ước tính có đến 15% thiết bị dự phòng và chip thay thế mà Lầu Năm Góc mua về là hàng giả mạo. Nhưng ngược lại, các tai nạn liên quan đến thiết bị trên chiến trường đã không được điều tra tận gốc vì nhiều lí do khác nhau.
BusinessWeek: Thiết bị giả bắt nguồn từ Trung Quốc
Cũng theo điều tra riêng của BusinessWeek, hầu hết các linh kiện và thiết bị giả mạo này đều bắt nguồn từ Trung Quốc. Các phóng viên đã lần theo dấu vết của những thiết bị quân sự giả mạo được lắp ráp bởi BAE Systems đến những tay lái buôn ở Shenzhen, Trung Quốc. Biển quảng cáo của một cửa hàng nói rằng họ có bán linh kiện “dùng cho mục đích quân sự”, nghĩa là các chip được bán phải có độ bền hơn những chủng loại được dùng cho mục đích thương mại thông thường. Nhưng ông chủ Lu Weilong lại thú nhận rằng các công nhân của ông đã xóa những nhãn ghi trên vi mạch thông thường và dán nhãn chuyên dụng cho quốc phòng lên đó.

Các phóng viên tiếp tục lần theo con đường của các linh kiện từ Guiyu đến BAE Systems Electronics & Integrated Solutions tại
BAE không phải là trường hợp duy nhất. Một số nhà thầu cấp hàng khác cũng đã báo cáo về các trường hợp vi mạch giả lên GIDEP bao gồm Boeing Satellite Systems, Raytheon Missile Systems, Northrop Grumman Navigation Systems, và Lockheed Martin Missiles & Fire Control.
Cơn lũ của các vi mạch giả mạo dùng cho mục đích quốc phòng phần lớn bắt nguồn từ nhu cầu ngày càng lớn của Lầu Năm Góc đối với các bộ phận sử dụng cho những thiết bị quân sự đã lỗi thời, và nỗ lực duy trì hoạt động của chúng để tiết kiệm chi phí. Vào giữa những năm 1990, chính quyền
Bên cạnh đó, một số các nhà chế tạo tên tuổi và những nhà phân phối có uy tín chuyên chế tạo các vi mạch đã lỗi thời, nói rằng họ sẽ nâng giá lên khoảng 10 đến 30%. Kể từ năm 1994, khi Quốc hội thôi không yêu cầu các nhà thầu phải chứng minh rằng hoặc họ là nhà chế tạo gốc, hoặc là nhà phân phối chính thức có ủy quyền. Mỗi công ty bán lẻ sẽ nhận được một mã số nhà thầu, nhưng họ rất ít khi chịu sự kiểm tra hay giám sát. Hiện nay có hàng trăm các nhà bán lẻ như thế hoạt động, trong đó đến ít nhất 24 nhà phân phối đang hoạt động đăng ký địa chỉ nhà ở khu dân cư như là nơi kinh doanh. Một số đã giành được các hợp đồng cung cấp vi mạch cho “các ứng dụng quan trọng”, được Lầu Năm Góc xác định như là “rất cần thiết cho các sự vận hành hệ thống của vũ khí hoặc người điều khiển”. Trong rất nhiều trường hợp, các nhà buôn này đã thông qua các Web sites như brokerforum.net hay netcomponents.com để tìm kiếm các đối tác và liên hệ với những thương lái ở Shenzhen hay Guiyu. Sau khi có được nguồn hàng, các công ty cung cấp này sẽ bán trực tiếp cho các cơ quan trực thuộc Lầu Năm Góc hoặc thông qua các nhà cung cấp tới tay các nhà thầu quốc phòng như BAE chẳng hạn.
Tình trạng làm giả các linh kiện phục vụ cho quốc phòng đã và sẽ còn làm đau đầu các quan chức cấp cao tại Lầu Năm Góc. Nó không những báo động về những nguy cơ cho quân đội và các thiết bị quân sự của Mỹ; mà còn đòi hỏi những yêu cầu cấp thiết đối với cấp độ vĩ mô trong việc thay đổi các luật và quy định liên quan đến mua sắm và đấu thầu các gói thầu thiết bị dự phòng thay thế trong lĩnh vực quốc phòng của nước này.
Theo Business Week
