Đón tiếp đoàn, Bí thư Huyện uỷ Võ Ngọc Tuyên,  Chủ tịch UBND huyện Nay Y Phú và các lãnh đạo đại diện thường trực UBND, UBMTTQ Việt Nam huyện, lãnh đạo các Ban ngành của huyện gửi lời chào thân ái đến ông Lê Đức Thịnh – Hiệp sỹ Đại thánh giá Toà thánh Vatican cùng các linh mục, đồng thời thông tin về tình hình kinh tế xã của huyện trong thời gian qua.

thamhoi.png

Bí thư Huyện uỷ Võ Ngọc Tuyên đánh giá cao sự đóng góp của bà con giáo dân trong huyện đối với lĩnh vực phát triển kinh tế – xã hội chung của huyện và tham gia công tác xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; mong muốn bà con giáo dân tiếp tục đoàn kết, sống tốt đời đẹp đạo, đóng góp tích cực vào phong trào phát triển KT-XH của địa phương đồng thời khẳng định, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở luôn tạo điều kiện tốt nhất để bà con giáo dân hoạt động theo đúng tôn chỉ, mục đích và chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phát huy quyền dân chủ, bình đẳng, cùng nhau xây dựng đời sống văn hóa ở dân cư.

Tại buổi gặp ông Lê Đức Thịnh – Hiệp sỹ Đại thánh giá Toà thánh Vatican đã bày tỏ sự vui mừng trước những thành tựu của huyện Lăk đạt được trong thời gian qua và cho biết sẽ tiếp tục động viên giáo dân tích cực chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia các phong trào thi đua yêu nước “sống tốt đời đẹp đạo”, “kính Chúa – yêu nước”, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển.

Lâm Viên