Theo tin từ FPT, kết thúc quý 1, doanh thu toàn tập đoàn đạt 7.361 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2013. Lợi nhuận trước thuế của FPT đạt 581 tỷ đồng, tăng 1% so với cùng kỳ năm 2013.

Lợi nhuận sau thuế của FPT đạt 480 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế dành cho cổ đông công ty mẹ đạt 361 tỷ đồng. FPT cho biết, doanh thu khối viễn thông của tập đoàn vẫn tăng trưởng 22%, trong đó, doanh thu dịch vụ băng rộng tăng 23% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu khối Công nghệ tăng trưởng nhẹ 2% trong quý 1/2014 do thời điểm đầu năm thường là mùa thấp điểm của các dự án CNTT trong nước nên nhiều hợp đồng chưa ghi nhận doanh thu, trong khi các chi phí vẫn được hạch toán định kỳ. Tuy nhiên, triển vọng trong thời gian tới dự kiến sẽ tốt hơn nhờ vào việc triển khai các hợp đồng thắng thầu và các hợp đồng đã ký.  Tổng giá trị hợp đồng thắng thầu và các hợp đồng đã ký riêng trong quý 1/2014 của các mảng giải pháp phần mềm, tích hợp hệ thống, dịch vụ CNTT đạt xấp xỉ 840 tỷ đồng, tăng 52% so với cùng kỳ, chủ yếu nhờ đóng góp của các mảng giải pháp phần mềm và dịch vụ CNTT theo định hướng chiến lược của tập đoàn.

FPT còn cho biết, doanh thu mảng phân phối của tập đoàn này tăng trưởng tốt với 33% so cùng kỳ năm ngoái nhờ đóng góp của các nhãn hàng điện thoại mới, đặc biệt là iPhone.

Mới đây, Đại hội cổ đông của FPT đã thông qua kế hoạch kinh doanh 2014 với mức tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ tương ứng là 11%, 6% và 10%, tương đương 31.892 tỷ đồng, 2.672 tỷ đồng và 1.775 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Đại hội cũng thông qua các định hướng phát triển chiến lược của Tập đoàn trong năm 2014. Trong đó, với định hướng toàn cầu hóa, FPT đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu từ thị trường nước ngoài đạt trên 30% mỗi năm. FPT dự kiến sẽ chi khoảng 50 triệu USD cho các thương vụ mua bán sáp nhập doanh nghiệp. Ngoài ra, FPT sẽ tiếp tục đầu tư cho nghiên cứu phát triển với khoản ngân sách năm 2014 dự kiến là 100 tỷ đồng.