Evil Geniuses không mất quá nhiều thời gian để hoàn tất đội hình trong lần quay trở lại với LMHT chuyên nghiệp.

Theo báo cáo của cây viết Jacob Wolf thuộc ESPN Esports vào sáng nay (21/11), EG đã đưa về xạ thủ đã từng hai lần vô địch CKTG Bae “Bang” Jun-sik từ 100 Thieves.

Nếu phi vụ chuyển nhượng này thành hiện thực, Bang sẽ cùng với Dennis “Svenskeren” Johnsen, MVP của LCS Mùa Hè 2019 kiêm cựu tuyển thủ của Cloud9, gia nhập EG. Trước đó vào ngày 19/11, EG đã công bố bản hợp đồng với Svenskeren trong nỗ lực “thống trị LCS”.

Cũng theo ESPN Esports, Tristan “Zeyzal” Stidam của C9, đường trên Colin “Kumo” Zhao và xạ thủ Matthew “Deftly” Chen được cho đã là người của EG ở mùa giải 2020.

ESPN Esports cho rằng Deftly là một phần trong thỏa thuận giữa EG và 100T. Trong trường hợp “không sắp xếp được cho Bang một vị trí tốt hơn trước thềm mùa giải mới”, EG còn phải để Deftly đến 100T cùng với khoản tiền không được tiết lộ đã gửi đi từ trước.

Bang, xạ thủ 23 tuổi, gia nhập 100T vào ngày 22/11/2018. Trước khi có lần đầu tiên ra nước ngoài thi đấu, Bang dành phần lớn thời gian trong sự nghiệp tại SK Telecom T1 – nơi giúp anh có được hai chức vô địch CKTG cùng bốn danh hiệu LCK.

Riot đã lựa chọn EG để thế chỗ Echo Fox ở mùa giải LCS 2020 vào ngày 26/9 vừa qua.

None (Theo Dot Esports)