Khá bất ngờ khi mà EDward Gaming quyết định không sử dụng chủ lực Clearlove trong trận đấu đầu tiên tại vòng bảng LPL Mùa Xuân 2017 mà thay vào đó là Fireloli, tuyển thủ đã có quãng thời gian chơi cho IMay vào cuối mùa giải trước. Tuy nhiên, chính Fireloli đã đem lại sự khác biệt và là tác nhân chính trong chiến thắng dễ dàng 2-0 trước Vici trong trận đấu diễn ra vào tối ngày hôm qua (20/01).

Fireloli thay thế vị trí kiến tạo lối chơi của Clearlove và đã thể hiện rất tốt ở ngay trận ra quân cùng EDG

Bằng lối chơi năng động, xông xáo và hiệu quả, lần lượt Lee Sin (KDA 0/2/8) và Kha’Zix (KDA 6/2/7) đã giúp cho các đường của EDG có được lợi thế từ sớm ở cả hai ván đấu. Sự xuất hiện đúng lúc, đúng thời điểm của Fireloli được thể hiện ở tỉ lệ tham gia đóng góp vào điểm hạ gục của anh là 57.1% và 65% khiến cho ĐKVĐ Thế giới, Bengi, người mới chuyển tới Vici hoàn toàn bất lực.

Niềm vui thắng trận của các tuyển thủ EDG

Mặt khác, Bengi đã có một màn ra mắt tệ hại và cực kỳ đáng quên, trái ngược hẳn với cựu đồng đội Duke trong màu áo Invictus Gaming. Chậm chạp, bị động và không thể hỗ trợ đường giữa của Easyhoon có được điều kiện tốt nhất, điều anh vẫn thường kết hợp cùng Faker giúp SK Telecom T1 trở thành một thế lực, khiến cho cả hai ván đấu sử dụng lần lượt Rek’Sai (KDA 0/2/2) và Lee Sin (KDA 0/3/3) đều không còn gì để bình luận thêm.

Pha Quét Sạch ở phút 38 đã giúp cho EDG mở toang cánh cửa vào nhà chính Vici và kết thúc trận đấu với cách biệt quá rõ ràng

Easyhoon bị cô lập ở đường giữa, đường dưới của Vici vốn bị đặt một dấu hỏi lớn, sau màn chạm trán với EDG, bộ đôi xạ thủ Xuan và hỗ trợ Hetong sẽ càng phải nhận thêm nhiều áp lực vô hình. Trong tổng cộng hai ván đấu, bộ đôi đường dưới của Vici đã phải nằm xuống tới 15 lần, bằng với 44.1% số lần bị hạ gục của toàn đội.

Sự yếu thế nhìn thấy rõ ràng do khả năng đi đường bị hạn chế, và đặc biệt, họ còn phải đối đầu với một xạ thủ mới toanh, người đi đường giữa tới từ ROX Tigers, Zet (từng được biết tới với cái tên Cry). Trong suốt cả trận, Zet không phải nằm xuống bất cứ một lần nào. Và khi kết hợp với meiko, một trong những hỗ trợ tốt nhất của LPL, Zet đã có được hệ số KDA tổng đẹp “như mơ”: 10/0/15 khi lựa chọn Caitlyn và Jhin…

Ở trận đấu diễn ra trước đó ít phút, Team WE đã đánh bại Newbee Gaming với tỉ số 2-1 khi bị đối thủ cân bẳng tỉ số.

Như vậy, với hai kết quả trên, tạm thời EDG cùng Team WE đang vươn lên vị trí dẫn đầu ở Bảng B LPL Mùa Xuân 2017. Ở trận đấu tiếp theo, chính hai đội tuyển này sẽ chạm trán nhau vào lúc 16g00 ngày mai (22/01). Trong khi đó, hai đội tuyển vừa nhận thất bại ở trận ra quân là Vici và Newbee sẽ có cơ hội giành được điểm số đầu tiên khi đụng độ trước đó hai giờ đồng hồ (14g00).

June_6th