Sự nghiệp của Đỗ “Levi” Duy Khánh, một trong những tuyển thủ LMHT nổi tiếng nhất Việt Nam, thêm một lần nữa bị đặt dấu hỏi lớn.

JD Gaming đã quyết định giải phóng sớm hợp đồng của Levi lẫn xạ thủ dự bị Ju “Bvoy” Yeong-hoon – theo thông báo mới nhất của tổ chức trên các trang mạng xã hội chính thức cách đây ít phút.

Gia nhập JDG hồi đầu mùa giải này, ban đầu, hợp đồng giao kèo giữa Levi với đội tuyển đang thi đấu tại LPL Trung Quốc có thời hạn đến tháng 11/2021.

Tuy nhiên, với việc chỉ thi đấu cho JDG vỏn vẹn 5 ván đấu tại vòng bảng LPL Mùa Xuân 2019 – đạt tỉ lệ thắng 0% cùng hệ số KDA trung bình 1.19 - Levi ra đi không phải là thông tin gây bất ngờ cho nhiều fan hâm mộ.

Levi, người được kỳ vọng rất nhiều trước khi mùa giải khởi tranh, không hề có bất cứ đóng góp nào cho JDG trong suốt hành trình giành ngôi Á quân LPL Mùa Xuân 2019

Bên cạnh đó, đi rừng người Hàn Quốc Sung “Flawless” Yeon-jun cũng đã vượt qua Levi trong cuộc chiến tranh giành vị trí trong đội hình chính thức của JDG. Chính Flawless là người góp công lớn giúp JDG tiến vào vòng play-off và giành ngôi vị Á quân tại LPL Mùa Xuân 2019 – thành tích tốt nhất của họ kể từ khi thành lập vào tháng 5/2017.

Bắt đầu chơi LMHT chuyên nghiệp từ năm 2016 trong màu áo SkyRed, Levi chỉ thực sự gây chú ý khi chuyển sang thi đấu cho GIGABYTE Marines (tiền thân của GAM Esports) ở đầu mùa giải 2017.

Levi sắp quay trở lại chơi cho GAM?

Tại đây, Levi đã cùng GAM thống trị VCS, giải đấu LMHT số một Việt Nam, giành vé dự CKTG 2017 – nơi anh là tuyển thủ gây ấn tượng mạnh mẽ nhất với giới chuyên gia và fan hâm mộ toàn cầu dù không thể vượt qua vòng bảng.

Tới tận bây giờ, truyền thông quốc tế vẫn nhớ tới Levi như là người đi rừng số một của LMHT Việt Nam tính trên bình diện các giải đấu quốc tế.

Đây được coi là bước đệm để Levi nhận được lời mời từ nhiều đội tuyển ở các khu vực lớn. Và tuyển thủ sinh năm 1997 đã chọn “xuất ngoại” sang LCS Bắc Mỹ để khoác áo 100 Thieves.

Cả Bắc Mỹ lẫn Trung Quốc đều chưa phải là "miền đất hứa" với Levi

Trong suốt mùa giải 2018, Levi chủ yếu là thành viên của đội Academy và chỉ có năm trận đấu chơi cho đội hình chính của 100T tại Rift Rivals hồi tháng 7 năm ngoái. Thế nhưng tuyển thủ Việt Nam lại không để lại bất cứ dấu ấn nào ở giải đấu mà 100T đã để thua 4/5 trận.

Như vậy, Levi đã trở thành tuyển thủ tự do sau khoảng bốn tháng “thử lửa” tại LPL. Đang có nhiều báo cáo cho rằng Levi sẽ quay trở lại VCS và cụ thể hơn là GAM – đội tuyển cũng đang nỗ lực làm mới, tăng cường nhân lực sau khi thất thế trong cuộc đua tranh giành chức vô địch từ đầu mùa giải 2018 đến nay.

Có thể fan hâm mộ LMHT sẽ có câu trả lời xác đáng vào ngày mai (15/5), thời điểm mà GAM công bố bản hợp đồng “bom tấn” – theo mô tả của tổ chức trên trang fanpage Facebook.

Hiện cả GAM lẫn Levi đều chưa đưa ra bất cứ bình luận nào liên quan.

None