Sau vài tháng biết về hình tượng nữ nhạc sĩ kiêm nhà sản xuất âm nhạc giả tưởng, cuối cùng thì fan hâm mộ cũng có thêm cơ sở để tin rằng Seraphine sẽ là một vị tướng trong LMHT.

Sau Redditor “SeraphineMains” tới lượt “Hero 10034” khám phá ra bộ kỹ năng của Seraphine được giấu kỹ trong dữ liệu của League of Legends: Wild Rift (Liên Minh Huyền Thoại: Tốc Chiến).

Theo đó, Hero 10031 đã tìm ra tung tích của Seraphine từ tháng 6 - thời điểm Riot Games phát hành biên bản alpha test dành riêng cho game thủ Brazil và Philippines. Tuy nhiên, phải đến ngày 19/9 vừa qua Hero 10031 mới công bố chúng trên tài khoản Twitter cá nhân.

Nội tại

Nội tại của Seraphine ẩn chứa cơ chế chưa từng xuất hiện trong LMHT, “Echo”, với mỗi đòn đánh thường thứ ba cho cô hai lần kích hoạt cùng một kỹ năng.

Ngoài Echo, chúng ta sẽ được làm quen với “Note”, một cơ chế mới mẻ khác. Khi Seraphine sử dụng một chiêu thức, cô sẽ tích trữ Note dựa trên số lượng tướng đồng minh xung quanh. Mỗi Note sẽ gây thêm sát thương phép và tăng tầm tấn công của đòn đánh cơ bản kế tiếp.

Q

Kỹ năng Q của Seraphine trông có vẻ như là một kỹ năng AoE (ảnh hưởng trên diện rộng) gây sát thương phép dựa vào % máu đã mất của kẻ địch. Nó sẽ gây tối đa sát thương khi mục tiêu còn dưới 5% máu.

W

W được cho là có khả năng tạo giáp và tốc độ di chuyển cho cả Seraphine lẫn đồng đội bên cạnh. Nhưng thú vị hơn cả là nếu Seraphine đã có lá chắn rồi thì khi kích hoạt W, đồng minh xung quanh sẽ được hồi lại 5% lượng máu đã mất.

E

Rất có thể đây sẽ là hiệu ứng khống chế cứng duy nhất mà Seraphine sở hữu. Nó gây sát thương phép, làm chậm kẻ địch trúng chiêu trong vòng 4 giây. Và nếu E trúng phải mục tiêu đã bị làm chậm từ trước, nó sẽ trói chân đối phương.

R

Chiêu cuối có lẽ là kỹ năng đặc biệt nhất của cô nàng tóc hồng mơ mộng và nó có thể quen thuộc với những ai đã từng chơi Rakan hoặc Evelynn. Cô mê hoặc kẻ địch trong 4 giây, gây sát thương phép và sẽ kéo dài thời gian tác dụng khi đối phương tương tác với bất cứ vị tướng nào khác.

Hero 10031 gợi ý Seraphine sẽ là một vị tướng Pháp Sư đa dụng.

Cô có hiệu ứng khống chế, biết tạo lá chắn hỗ trợ đồng minh và gây sát thương phép trên diện rộng theo % máu tối đa,…Từ đó có thể suy ra vị tướng mới có thể chơi tốt trong vai trò Hỗ Trợ và cả đường giữa ở một vài trường hợp.

Với màn ra mắt của Senna hay Sett, mục tiêu thiết kế tướng của Riot yêu cầu tính linh hoạt để phù hợp với nhiều đội hình, tạo điều kiện giúp chúng được sử dụng nhiều nhất có thể - thay vì đề cao bản sắc riêng biệt.

Vì đây chỉ là những dữ liệu được tìm thấy trong LMHT: Tốc Chiến nên khả năng cao Riot sẽ cần phải thay đổi và chỉnh sửa bộ kỹ năng của Seraphine trước khi chính thức đem đến cho người chơi.

Vẫn chưa biết khi nào Seraphine sẽ đặt chân lên Đấu Trường Công Lý nhưng fan đã khám phá ra tài khoản Weibo của cô nàng có đề cập tới ngày sinh nhật 31/10 - trùng khớp với trận Chung kết Chung kết Thế giới 2020.

Đây có thể là một gợi ý về thời điểm Seraphine “xuất đầu lộ diện” và sẽ trình diễn bên cạnh nhóm nhạc K-pop giả tưởng K/DA trong lễ bế mạc CKTG 2020. Sẽ thật đáng nhớ khi một số lượng khán giả nhất định có mặt tại SVĐ Phú Đông, Thượng Hải được nhìn thấy Seraphine và K/DA trước khi theo dõi diễn biến chính của màn tranh Cúp Summoner.

Nếu chưa biết, 31/10 là hai ngày sau khi bản cập nhật 10.22 đến tay người chơi LMHT Việt Nam vào ngày 29/10.

K/DA sẽ trình làng ca khúc mới kết hợp với Seraphine tại CKTG 2020

 

Seraphine đang có một lượng lớn fan hâm mộ trong cộng đồng LMHT

Toa Dunn, Giám đốc Âm nhạc của Riot, tiết lộ tại buổi họp báo trước thềm CKTG 2020 rằng K/DA sẽ trình diễn bài hát mới ở giải đấu LMHT lớn nhất hành tinh cùng một nhà soạn nhạc đang “nổi như cồn”.

K/DA và Seraphine xác nhận hợp tác sản xuất album tiếp theo vào ngày 04/9. Seraphine sẽ giúp K/DA sản xuất album và có thể là tự viết ra một ca khúc.

Tất cả chiến dịch của Riot chỉ làm tô đậm thêm giả thuyết Seraphine sẽ là vị tướng 152 của LMHT sau Samira - nhân vật mới có mặt trong game cùng bản cập nhật 10.19.

Gnar_G