1. DJ Sona chính thức được thử nghiệm tại máy chủ PBE:

Cuối cùng những hình ảnh in-game chính thức của bộ trang phục Tối Thượng tiếp theo trong LMHT, DJ Sona cũng được xuất hiện. Không giống như các lần “nhá hàng” trước của Riot, toàn bộ những hình ảnh và hiệu ứng của bộ trang phục DJ Sona đã được xuất hiện đầy đủ và cực kỳ chi tiết.

Hình ảnh

Dạng Concussive

Dạng Kinetic

Dạng Ethereal

Chuyển hóa

Dưới đây là một vài hỉnh ảnh ví dụ về sự chuyển hóa hình ảnh của DJ Sona. Bạn có thể kích hoạt sự chuyển hóa này bằng cách nhập lệnh: “/toogle” hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + 5:

Hiệu ứng Biến Về (B)

Khi Biến Về (B), Sona đung đưa trên bàn DJ rồi tung người lên không trung:

Biểu hiện cảm xúc

Khi thực hiện lệnh “joke”, bàn DJ của Sona bị tắt phụt đi. Sona cố gắng khởi động lại bàn DJ rồi lắc nó và cuối cùng là ném nó xuống đất…Cuối cùng bàn DJ cũng hoạt động trở lại:

Khi thực hiện lệnh “taunt”, Sona lộn nhào ngay trên bàn DJ:

Khi thực hiện lệnh “dance”, Sona DJ lắc lư giống hệt với Caramelldansen:

Khi thực hiện lệnh “laugh”, Sona DJ cười một cách rất dễ thương:

Dạng Concussive

Toàn bộ Hào Quang:

Toàn bộ Sức Mạnh Hợp Âm (Nội tại):

DJ Sona khi ở Dạng Concussive thực hiện đòn đánh thường:

Phát đánh kế tiếp sau khi sử dụng kỹ năng Anh Hùng Ca (Q):

Toàn bộ đòn đánh kế tiếp ở dạng Sức Mạnh Hợp Âm (Nội tại):

Kỹ năng Anh Hùng Ca (Q):

Kỹ năng Giai Điệu Khích Lệ (W):

Kỹ năng Bản Nhạc Tốc Độ (E):

Chiêu cuối Khúc Cao Trào (R):

Dạng Kinatic

Dạng Etheral

 

2. Thay đổi về tướng: 

Sát thương vật lý cơ bản tăng từ 49 lên 52.

 Cát Càn Quét (Q):

  • Sát thương giảm từ 75/105/135/165/195 xuống còn 65/85/105/125/145.

Trỗi Dậy! (W):

  • Sát thương phép cộng thêm giảm từ 0.6 xuống 0.4.
  • Tầm đánh của Binh Sĩ Cát giảm từ 400 xuống 325.

 Quả Cầu Hư Không (Q):

  • Sát thương giảm từ 80/105/130/155/180 xuống 70/95/120/145/170.

 Lưỡi Kiếm Âm Ti (W):

  • Nội tại: Sát thương từ đòn đánh thương của Kassadin thay đổi từ 10/15/20/25/30 thành 20 mọi cấp độ (quay trở lại như cũ).

 

3. Khác: 

Splash Art của bộ trang phục Heartseeker Varus

Đã được GameSao giới thiệu cách đây hơn một tuần , nhưng phải đến ngày hôm nay, bộ trang phục cho dịp lễ Valentine, Heartseeker Varus mới chính thức có Splash Art.

Nâng cấp trang phục Inquisitor Sivir

Inquisitor Sivir có một vài thay đổi đáng kể về hình ảnh: vũ khí được đánh bóng, lớp vải bao quanh ngực và cánh tay đã đồng bộ với lớp vải bao quanh eo.

Biểu tượng anh hùng mới

02 biểu tượng Teemo mới:

Khi mua bộ trang phục DJ Sona, người chơi sẽ nhận được 03 biểu tượng đi kèm:

Nâng cấp giao diện Lịch Sử Đấu của mỗi người chơi

Sau đây là thông tin của MattEnth về lần cập nhật giao diện Lịch Sử Đấu sắp tới tại máy chủ thử nghiệm PBE:

“Chào mọi người,

Năm trước, chúng tôi đã giới thiệu giao diện mới của Lịch Sử Đấu trên web và đã sớm nhận được những phản hồi tích cực từ phía người chơi…Vì thế, chúng tôi đang quyết định chính thức đem giao diện mới của Lịch Sử Đấu vào LMHT:

  • Cho phép xem 20 trận đấu vừa tham gia (trước đây là 10).
  • Cho phép xem các bảng điểm đầy đủ các thông số hơn như: phụ kiện, số lượng quái vật farm được, số lần hạ gục tướng địch và tổng lượng Vàng của cả đội…
  • Biểu thị Timeline ghi lại những mốc liên quan tới mục tiêu lớn như: phá trụ, thời điểm hạ gục tướng địch…
  • Biểu đồ lượng Vàng kiếm được.
  • Một bản đồ nhỏ biểu thị vị trí hạ gục tướng địch hoặc bị tiêu diệt bởi đối thủ.

Lần cập nhật Lịch Sử Đấu này sẽ xuất hiện ở tất cả các kiểu chơi của LMHT. Như đã nói, chúng tôi tin rằng các trận đấu sẽ có tính cạnh tranh hơn khi có những thông tin mở. Và toàn bộ những trận đánh xếp hạng của tất cả người chơi sẽ được hiển thị những thông số chi tiết nhất qua Lịch Sử Đấu để mọi người có thể phân tích. Lịch Sử Đấu của bạn chỉ có bạn và bạn bè mới xem được, giống với Lịch Sử Đấu trên nền web.

Chúng tôi vẫn phải thực hiện một vài thay đổi nhỏ trước khi chính thức tung ra giao diện mới của Lịch Sử Đấu. Vì thế đừng mong đợi rằng nó sẽ xuất hiện tại phiên bản 5.3 mà chúng tôi chỉ muốn đưa nó vào máy chủ PBE để lắng nghe suy nghĩ của các bạn.”

June_6th