Gần đây, các nhà báo, phóng viên, người hâm mộ Liên Minh Huyền Thoại trên toàn thế giới tò mò rất nhiều về mối quan hệ mập mờ giữa anh chàng Deft và Rekkles. Nhưng theo người Hàn, còn một cuộc tình nữa ở nội bộ nhà Samsung. Đó chính là Deft với Imp. Chúng ta cùng tìm hiểu về ba anh chàng này.
1. Tiểu sử
a. Deft
Deft tên đầy đủ là Kim Hueok-Gyu, năm nay 19 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc, hiện tại đang giữ vị trí xạ thủ trong màu áo của Samsung Blue.
Những tài khoản chính của Deft gồm có 삼성갤럭시 Deft, MVP Deft, Zebec poop . Hiện tại, Deft nắm giữ tài khoản có số điểm cao nhất trong bậc thách đấu ở Hàn Quốc.
Deft được rất nhiều người đánh giá cao, đặc biệt là các xạ thủ đồng nghiệp khác. Sở hữu khuôn mặt điển trai và hiền lành, Deft có rất nhiều fan hâm mộ, đặc biệt là các fan nữ. Ở lần phỏng vấn của phóng viên VietNam E-sport TV Hoàng Luân, Deft tỏ ra khá khiêm tốn và nhút nhát trước ống kính. Hiện tại, lượng fan của Deft tăng rất nhiều theo thời gian vì đa số rất yêu thích phong cách chơi của anh.

b. Imp
Imp tên đầy đủ Gu Seung-bin, năm nay 20 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc, hiện tại đang giữ vị trí xạ thủ trong màu áo của Samsung White.
Imp bắt đầu chơi Liên Minh Huyền Thoại vào cuối năm 2011. Khi mới chơi, anh chỉ sử dụng 2 tướng Ashe và Sivir. Khẩu hiệu: “Ashe or afk” được Imp chia sẻ với khán giả trên chương trình truyền hình ở xứ Kim Chi. Imp đạt 2000 Elo chỉ sau 2 tháng và được cho rằng sẽ là xạ thủ tài năng trong tương lai. Từ đó, anh mở rộng bộ tướng của mình, đặc biệt là những tướng thiên về chủ động hoặc cần yêu cầu cao trong việc sử dụng như: Vayne, Caitlyn,Kog’Maw,… Những yếu tố đó đã dẫn anh đến với MVP Ozone vào tháng 5 năm 2012.

c. Rekkles
Rekkles tên đầy đủ là Martin Larsson, năm nay 19 tuổi, quốc tịch Thụy Điển, hiện tại đang giữ vị trí xạ thủ trong màu áo của Fnatic.
Các nick chính của Rekkles gồm: FNC Rekkles (v1/v2) (Sever Châu Âu), Group of Deft (Sever Hàn Quốc).
Rekkles bắt đầu chơi Liên Minh Huyền Thoại vào năm 2012. Anh là thành viên dự bị của các team Playing Dark, PAH, Team Black. Sau đó vào tháng 11 năm 2012, Rekkles tham gia Fnatic với vị trí xạ thủ. Lúc đầu, anh không đủ tuối thi đấu trước LCS EU 2014, điều này ảnh hưởng khá nhiều tới kết quả của Fnatic. Qua mùa giải đó, anh thay thế xạ thủ Puzzu để trở thành thành viên trụ cột không thể thiếu của Team này. Hiện tại, Anh là xạ thủ số 1 ở Châu Âu và đứng trong top 5 của thế giới.

2. Phong cách chơi
a. Deft
Ở Deft là sự đỉnh cao của phong cách đánh rất phóng khoáng và hoa mĩ nhưng lại vô cùng chính xác. Chứng kiến Deft thi đấu, anh không quá nổi bật khi đi đường nhưng luôn tỏa sáng trong giao tranh tổng. Cảm giác, Deft hình dung được những nguy hiểm trong đầu và luôn đứng ở vị trí vô cùng chính xác. Ngoài ra, Deft thường xuyên có lối đánh chủ động giao tranh. Khi cầm Twitch trong tay, Deft thường xuyên mở giao tranh bằng chiêu tàng hình và chọn vị trí thông minh.
Deft không quá nổi tiếng trên đấu trường quốc tế nhưng ở các trận Rank đơn hoặc giải đấu quốc nội, những tên tuổi nổi tiếng ở các team như CJ Entus, SKT, IM, Najin,… thậm chí anh còn hành cả đồng đội ở nhà Samsung. Ngoài ra, Deft còn là người có phản xạ tuyệt vời, khả năng tính toán sát thương và căn ke thời gian hồi chiêu một cách rất chuẩn xác. Chính vì vậy, anh thường xuyên biết được lượng sát thương của cả 2 thành viên ở đường dưới, điều này cực kì cần thiết cho người chơi hổ báo. Những game thủ hỗ trợ cho Deft thường chỉ phản xạ theo từng hành động của anh và nếu đối phương bị cuốn theo lối chơi nhanh, chắc chắn họ sẽ nát.
b. Imp
Imp nổi tiếng sớm hơn Deft tương đối nhiều. Ngày này năm trước, Imp được coi là xạ thủ ngôi sao số 1 của thế giới sau khi đả bại hoàn toàn các đội chuyên nghiệp trong nước bằng Vayne. Tuy nhiên, anh đã không thành công cùng Samsung Ozone. Năm nay, mọi chuyện hoàn toàn khác. Anh trở lại để chứng tỏ rằng: “Đó chỉ là vấp ngã, là điểm rơi phong độ”. Phong cách thi đấu của Imp hoàn toàn khác Deft. Anh là người luôn luôn chủ động khi đi đường, thậm chí có phần hổ báo. Kể cả những tướng yếu lúc đầu như Twitch, Kog’Maw,… anh vẫn tìm cách có được lợi thế.
Để làm được như vậy, Imp cần có khoản căn sát thương chuẩn xác, khả năng né kĩ năng định hướng và sử dụng đòn bắn, chọn vị trí hợp lí. Nghe thì có vẻ đơn giản nhưng điều đó yêu cầu người chơi có sự tập trung cao độ và chơi nhiều game để tạo cảm giác. Tướng sở trường của Imp là Caitlyn và Vayne. Rất tiếc, 2 vị tướng này tương đối yếu ở Meta Game hiện tại. Nếu bạn chứng kiến Imp cầm 2 vị tướng này ở Rank đơn Hàn Quốc, bạn sẽ phải thán phục rất nhiều đấy.
c. Rekkles
Rekkles cũng như Imp, anh nổi từ rất sớm. Chỉ tiếc độ tuổi thi đấu không cho phép Rekkles thi đấu chuyên nghiệp. Hiện tại, tương lai vẫn rộng mở với anh ở đấu trường chuyên nghiệp khu vực cũng như thế giới. Ở Rekkles, người ta chứng kiến khả năng farm thần thánh của 1 xạ thủ và rồi anh Carry cả team đến chiến thắng. Kỉ lục farm 10 phút của Rekkles là 102 lính với vị tướng Lucian, con số không thể tin được. Theo tính toán, anh chỉ trượt 1 lính.
Phong cách chơi của Rekkles tương đối giống người Trung Quốc, thậm chí có những lúc các nhà báo cho rằng anh học người Trung Quốc, đặc biệt là xạ thủ WeiXiao. Dù gì thì dù, anh vẫn là xạ thủ tài năng trên toàn thế giới. Thật tiếc, Fnatic đã bị loại khỏi chung kết mùa 4 tương đối cay đắng dù họ chơi rất tốt.
3. Lật tẩy các mối quan hệ
a. Deft và Imp
Ở Hàn Quốc, chuyện 2 anh chàng bảnh trai tình tứ với nhau khá là bình thường. Nhưng nhiều giả thiết cho rằng có thể Deft và Imp đang thích nhau. Nhà báo, các fan đồn thổi là như vậy. Chúng ta cùng đến với khoảnh khắc đáng yêu của 2 xạ thủ này.

Tranh biếm họa 2 xạ thủ khi phải đối đầu với nhau.
 Imp kiếm trò để trêu Deft.
Giây phút đáng yêu mà phóng viên ghi được.
Những lúc mệt mỏi.
b. Deft và Rekkles
Deft và Rekkles thường xuyên trao đổi ý kiến của mình về người kia trên Twitter và được khá nhiều người hưởng ứng. Rekkles đặc biệt để ý đến phong cách đánh của Deft. Hiện tại có thể nói anh là Big Fan của Deft. Fan Cuồng đến nỗi Rekkles còn chia sẻ với phóng viên: Một tài khoán Rekkles có Summoner Name là “Deft’s Slave” (Nô Lệ của Deft). Nhanh chóng, Deft cũng đáp lại trên Twitter: “Tôi sẽ đổi Summoner Name là Slave of Rekkles” (Nô Lệ của Rekkles). Hiện tại, tài khoản của Deft là Rekk1es và của Rekkles là Group of Deft ở Sever Hàn Quốc.

Deft đáp lại Rekkles trên Twitter.

Trước chung kết mùa 4, hai game thủ này chưa hề gặp nhau. Deft đã chủ động liên lạc với Rekkles. Những khoảnh khắc đẹp đã đến với 2 anh chàng này. Rất nhiều tâm trạng cảm xúc của Deft và Rekkles đang là đề tài lớn trên cộng đồng mạng hiện nay.
Khi 2 game thủ gặp nhau ngoài đời.

Kết thúc trận đấu, những giọt nước mắt đã rơi.

Theo PLXH