Team Liquid đã đáp ứng được sự kỳ vọng lớn lao của fan hâm mộ LMHT Bắc Mỹ khi giành chiến thắng thuyết phục trước G2 Esports trong ngày cuối cùng của Rift Rivals 2019 vào sáng nay (30/6).

Đây là một thắng lợi quan trọng giúp LCS ngăn cho họ không phải chịu một giải đấu thất bại bẽ bàng trước các đại kình địch tới từ LEC.

Siêu sao đường giữa Nicolaj Jensen cùng đi rừng kỳ cựu Jake “Xmithie” Puchero bên phía Liquid là hai nhân vật tỏa sáng nhất trong cuộc tái đấu trận Chung kết 2019 Mid-Season Invitational (MSI) cách đây một tháng rưỡi.

Với tâm lý buộc phải đánh bại đối thủ với nhiều lý do khác nhau, Jensen cùng Xmithie đã tin dùng cặp đôi Yasuo-Gragas tương ứng để giúp Liquid giành được lợi thế ngay từ sớm.

Trong khi đó ở đường trên, Gangplank trong tay Jung “Impact” Eon-yeong đã biết cách kiểm tỏa Irelia của Martin “Wunder” Hansen.

Đáng nói, chính G2 cũng đã từng sử dụng combo gần như tương tự, Yasuo-Lee Sin, và có được thành công tại Rift Rivals

Thực tế, G2 cũng khởi đầu rất mạnh mẽ với một đội hình cơ bản – điều hiếm khi chúng ta được thấy ở nhà ĐKVĐ MSI kiêm LEC. Với Irelia, Rek’Sai, LeBlanc, Xayah và Rakan, G2 có quá nhiều tiềm năng để thêm một lần nữa vượt mặt Liquid.

Nhưng Xmithie lại có kế hoạch khác. Gragas của anh ra đường giữa gần như liên tục để buộc LeBlanc trong tay Rasmus “Caps” Winther rơi vào cảnh thất thế. Hiệu ứng Hất Tung được Xmithie cung cấp giúp Yasuo của Jensen có liên tiếp những điểm hạ gục để đường giữa bên phía Liquid vượt lên dẫn trước rất sâu.

Từ đó, Liquid tiếp tục khai thác vào trung tâm bản đồ và lăn cầu tuyết hoàn hảo để giành chiến thắng chung cuộc mà không gặp phải quá nhiều sức kháng cự từ G2.

Chiến thắng của Liquid chỉ mang ý nghĩa về mặt tinh thần khi mà hai đội tuyển đồng hương của họ, Team SoloMid cùng Cloud9 đã có một kỳ Rift Rivals tệ hại. LCS chỉ thắng 3/9 trận đã đấu ngay trên sân nhà buộc họ phải nhìn LEC nâng cúp vô địch.

Kết quả của các đội tuyển sau ba ngày thi đấu tại Rift Rivals NA-EU

Sau Rift Rivals NA-EU, người hâm mộ LMHT toàn cầu lại sắp được chứng kiến những màn đọ sức của 12 đội tuyển hàng đầu bốn khu vực LCK-LPL-LMS-VCS từ ngày 04-07/7 ở Seoul, Hàn Quốc.

VCS có hai đại diện là Dashing Buffalo cùng EVOS Esports sẽ tham gia tranh tài tại Rift Rivals năm nay.

Lịch thi đấu hai ngày đầu tiên tại Rift Rivals LCK-LPL-LMS-VCS

ABC (Theo Dot Esports)