ikssu chán thi đấu LMHT, chuyển sang đầu tư tiền ảo

ikssu đã gắn bó với Jin Air trong quãng thời gian gần một năm trời

Jeon "ikssu" Ik-soo, cựu đường trên của Jin Air Green Wings, người nổi tiếng với tính cách sôi nổi và lối chơi “hổ báo” đặc trưng, đã chính thức chuyển sang làm một nhà đầu tư tiền ảo bitcoin, theo thông báo trên trang Facebook cá nhân vào ngày hôm qua (18/12).

Jin Air đã phát ra công bố vào hồi tháng 11, ngay sau CKTG 2017, nói về việc ikssu đã không lựa chọn cách tiếp tục ký thêm hợp đồng. Kể từ đó, ikssu vẫn theo lịch trình stream đều đặn trên kênh Afreeca TV của anh, nhưng hoàn toàn im hơi lặng tiếng về kế hoạch tương lai.

Giờ thì qua dòng trạng thái mới nhất trên trang cá nhân, chúng ta đã biết được ikssu đã thôi thi đấu LMHT chuyên nghiệp, ít nhất là tạm thời và vẫn tiếp tục streaming – để tập trung vào đầu tư đồng tiền ảo bitcoin.

ikssu viết thông báo trên trang Facebook cá nhân

Với những ai thường xuyên theo dõi kênh stream của ikssu đểu thấy rõ được sự yêu thích của anh chàng này với cả LMHT và bitcoin. Trong thông báo mới nhất, ikssu cho biết, anh không muốn quay trở lại đấu trường chuyên nghiệp và chỉ muốn tiếp tục streaming.

Theo CNN, Hàn Quốc đang là quốc gia chiếm tới 20% giao dịch bitcoin toàn cầu. Quãng thời gian ikssu rời bỏ Jin Air đã từ tháng 11 tới nay cũng trùng với thời điểm bitcoin tăng vọt lên gần 10,000 USD, theo biểu đồ giao dịch cryptocurrency của nền tảng Coinbase.

Cựu đường trên của Jin Air là tuyển thủ đầu tiên có được Pentakill tại LCK Mùa Hè 2017

ikssu không phải là tuyển thủ LCK đầu tiên bày tỏ sự quan với đồng tiền ảo đang gây “sốt” toàn cầu. Trước đó, Lee “Faker” Sang-hyeok của SK Telecom T1 cũng đã có ý nghĩ tương tự với cựu đường trên của Jin Air.

Nhưng đừng lo, Quỷ Vương Bất Tử chưa có ý định chia tay với SKT để rẽ sang làm doanh nhân thay vì tiếp tục chinh phục những đỉnh cao mới trong bộ môn LMHT đâu!

Afreeca đem về tân binh đường trên

Afreeca đã tìm ra người thay thế MaRin và vẫn sẽ sử dụng đội hình sáu người ở mùa giải 2018

Afreeca Freecs vừa xác nhận đã ký hợp đồng với đường trên Kim “Kiin” Gi-in. Và giờ thì họ đã hoàn tất khâu nhân sự để chuẩn bị bước vào mùa giải mới đang cận kề.

Trước đó vào ngày 21/11, Afreeca đã hoàn tất việc giữ chân thành công 5/6 thành viên ở mùa giải trước – bao gồm đi rừng Lee “Spirit” Da-yoon & Lee “Mowgli” Jae-ha, đường giữa Lee “KurO” Seo-haeng, xạ thủ Ha “Kramer” Jong-hun và hỗ trợ Park “TusiN” Jong-ik – và chia tay với đường trên kỳ cựu Jang "MaRin" Gyeong-hwan.

Cùng với sự xuất hiện của Kiin, Afreeca cũng thông báo đã đem về hai HLV Lee “Zefa” Jae-min cùng Lim “comet” Hye-sung.

Kiin vốn là cựu thành viên của Ever8 Winners và đã cho thấy tiềm năng với lối chơi tấn công cùng phong cách đặc trưng. Và giờ Kiin được kỳ vọng sẽ thay thế vị trí của MaRin để lại và giúp cho Afreeca cải thiện được thành tích tại mùa giải mới, mà trước mắt là LCK Mùa Xuân 2018.

Kiin đã có kinh nghiệm chinh chiến tại LCK trong màu áo Ever8 ở giai đoạn nửa cuối mùa giải 2017 vừa qua

Tối rất vui khi được thi đấu cùng với một đội ngũ huấn luyện viên tuyệt vời cùng những người đồng đội nổi tiếng”, tân binh của Afreeca dành những lời “có cánh” cho đội tuyển mới. “Tôi cám ơn Ever8 Winners đã cho tôi một cơ hội tốt, và tôi sẽ cố gắng hết sức mình để biến Afreeca Freecs trở thành đội tuyển số một tại LCK 2018.

Jang Dong-jun, Giám đốc của Afreeca, bổ sung thêm: “Với Kiin và sự thay đổi trong ban huấn luyện, chúng tôi đã sẵn sàng có được kết quả tốt hơn ở mùa giải 2018. Chúng tôi sẽ giúp sức cho các tuyển thủ hết sức có thể không chỉ tại LCK mà còn ở các đấu trường quốc tế nữa.

Ở mùa giải 2017, Afreeca đã hai lần cán đích hạng năm tại LCK Mùa Xuân & Mùa Hè 2017. Sau đó, họ để thua Samsung Galaxy ở vòng Bán kết Vòng loại Khu vực LCK Hàn Quốc với tỉ số 2-3 để rồi tuột mất cơ hội tham dự CKTG lần đầu tiên.

Mới đây nhất, Afreeca mới để thua Griffin, đội tuyển hạng hai LMHT Hàn Quốc, tại Vòng 2 LoL KeSPA Cup 2017 vào cuối tháng trước.

2016 (Tổng hợp)