Đội nhất bảng LCK Mùa Hè 2020 DAMWON Gaming đã chấm dứt “tuần trăng mật” của T1 Clozer, tân binh đường giữa thế chỗ Faker từ ngày 31/7.

Theo đó, DAMWON đã hủy điệt T1 với tỉ số 2-0 trong trận đấu áp chót của cả hai đội tại vòng bảng LCK Mùa Hè 2020 vào tối qua (20/8).

Màn so tài nhận được nhiều sự chờ đợi giữa hai đường giữa ShowMaker vs Clozer đã diễn ra và ngôi sao của DAMWON đã áp đảo hoàn toàn. ShowMaker không thể ngăn cản và vượt trội đối thủ đường giữa ở mọi chỉ số thống kê.

Màn trình diễn của ShowMaker ở Ván 1 là không thể chê vào đâu được nhờ KDA 6/0/10 và xứng đáng có được danh hiệu MVP.

Hai đội khởi đầu loạt Bo3 với tâm thế thận trọng khiến cho khán giả không được theo dõi nhiều pha xử lý đáng chú ý - dù những pha đụng độ ở quy mô nhỏ nổ ra khắp mọi nơi trên bản đồ.

Nút thắt được tháo gỡ ở pha tranh chấp Rồng Nguyên Tố thứ ba và từ đó nhịp độ được đẩy lên cao. Khả năng giao tranh đáng nể cùng kỹ năng cá nhân thượng thừa của DAMWON đã giúp họ Quét Sạch T1 trong khi chỉ phải bỏ lại hai người.

Với chừng đó lợi thế, DAMWON có đủ tiềm lực để ăn Baron và tạo thế vây hãm căn cứ của T1. Bất chấp nhà ĐKVĐ LCK cố gắng ngăn cản bước tiến của DWG, nhưng chênh lệch về trang bị là quá lớn khiến T1 bị đè bẹp trong mọi pha giao tranh sau đó.

Sau 29 phút áp đảo, DAMWON vươn lên dẫn trước T1 1-0.

T1 thay đổi chiến thuật Cấm/Chọn và ban Lillia cùng Twisted Fate. DAMWON đáp trả lại bằng hai sự lựa chọn Sett và Kassadin thậm chí còn khiến T1 khó đối phó hơn ván đầu.

Theo thời gian, DAMWON mạnh hơn hẳn về cuối ván và đó là cũng là lúc họ đặt dấu chấm hết cho T1. Thực tế, T1 có chút hy vọng nhỏ nhoi khi sở hưu Long Hồn Gió nhưng họ lại nhanh chóng buông bỏ nó ở hang Baron và thua trận.

Đây mới chỉ là lần đầu tiên Clozer có dịp thử sức với một đội tuyển hàng đầu tại LCK và nó chứng minh rằng tuyển thủ sinh năm 2003 cần thêm thời gian để thích ứng với môi trường đỉnh cao.

Tiềm năng của Clozer là không phải bàn cãi nhưng vẫn chưa rõ T1 có tiếp tục sử dụng anh hay đặt niềm tin trở lại nơi Faker sau kỳ nghỉ ngắn hạn.

DAMWON đang thống trị LCK Mùa Hè 2020 và chắc chắn sẽ đứng nhất BXH nếu như thắng KT Rolster ở trận đấu cuối cùng tại vòng bảng. Dựa vào phong độ gần đây, chắc chắn DAMWON được đánh giá nhỉnh hơn KT và một thắng lợi chóng vánh có thể xảy ra trong trận đấu diễn ra lúc 18g00 ngày mai (22/8).

Về phía T1, họ đã chắc chắn kết thúc vòng bảng với vị trí thứ tư dù còn một trận chưa đấu với DragonX vào lúc 15g00 ngày 23/8.

T1 sẽ quyết đấu với Afreeca Freecs tại Vòng 1 vòng play-off vào lúc 15g00 ngày 26/8.

 

Cập nhật BXH và lịch thi đấu còn lại tại vòng bảng LCK Mùa Hè 2020

Và ở những diễn biến liên quan, Riot Games Hàn Quốc thông báo các trận đấu còn lại thuộc LCK Mùa Hè 2020 sẽ chuyển sang hình thức thi đấu online từ ngày 21/8.

Trước đó, giải đấu LMHT số một Hàn Quốc vẫn được tổ chức tại LoL PARK nhưng không mở cửa đón khán giả nhằm ngăn ngừa sự lây lan của đại dịch COVID-19 cũng như bảo vệ sự an toàn của các tuyển thủ lẫn thành viên ban huấn luyện.

Theo Riot Hàn Quốc, LCK đang thực hiện “các biện pháp mạnh” sau khi tình hình dịch bệnh đang trở nên xấu đi tại thủ đô Seoul.

LoL PARK, ngôi nhà của LCK, đã hoạt động theo những nguyên tắc nghiêm ngặt nhằm đảm bảo an toàn cho tất cả từ giải đấu Mùa Xuân 2020 hồi tháng 02.

Tất cả không gian có sự hiện diện của tuyển thủ, khu vực để tai nghe và micro đều được BTC khử trùng trước và sau khi sử dụng. Dù vậy, BTC LCK vẫn quyết định phải có thêm những biện pháp phòng ngừa đại dịch.

Từ 21/8 cho đến hết trận Chung kết Vòng loại Khu vực LCK vào 09/9, tất cả các trận đấu sẽ áp dụng hình thức online.

Ban đầu, BTC có ý định tổ chức trận Chung kết LCK Mùa Hè 2020 trong môi trường an toàn nhưng lệnh giãn cách xã hội đã được nâng lên mức 2 và đó không phải là một lựa chọn khả dĩ.

Riot Hàn Quốc sẽ cắt cử các trọng tài và nhân sự vận hành giải đấu giúp các trận đấu còn lại của mùa giải diễn ra trơn tru. Họ cũng có riêng một bản danh sách bắt buộc các team house phải có đầy đủ dụng cụ đo thân nhiệt, khẩu trang và nước sát khuẩn tay trước khi các tuyển thủ bước vào thi đấu.

Bảo vệ tuyển thủ và thành viên LMHT” đang là ưu tiên hàng đầu của Riot.

Đội ngũ quay phát tại LoL PARK cũng sẽ phải tuân theo nhiều quy định, trong đó có bàn phân tích, các bình luận viên và bất cứ ai có tham gia vào quá trình sản xuất giải đấu.

2016