Sau khi “làm bạn” với băng ghế dự bị suốt sáu trận đấu đã qua tại LCK Mùa Hè 2018, đường giữa Lee “Faker” Sang-hyeok đã đánh dấu sự trở lại ở trận đấu cuối cùng của SK Telecom T1 tại giai đoạn vòng bảng gặp Kingzone DragonX vào chiều qua (09/8).

SKT không có nhiều động lực để thi đấu khi họ đã chính thức tuột mất cơ hội giành vé dự vòng play-off sau thất bại trước Griffin vào hôm 04/8 vừa qua. Nhưng mùa giải vẫn chưa kết thúc với họ. Hanwha Life Esports không thể lọt vào top 6 LCK Mùa Hè 2018 đồng nghĩa với việc SKT sẽ có suất dự Vòng loại Khu vực LCK Hàn Quốc – và suất góp mặt tại CKTG 2018 vẫn còn nguyên với SKT.

Đang trong quá trình chuẩn bị cho giai đoạn căng thẳng nhất của mùa giải nên không có gì khó hiểu khi SKT đem trở lại siêu sao đường giữa. Mặc dù Faker vẫn cho thấy những dấu hiệu tích cực trong cách chơi, nhưng đồng đội của anh lại không như vậy.

Đi rừng Han "Peanut" Wang-ho của Kingzone tiếp tục hủy diệt người đồng đội cũ Kang "Blank" Sun-gu ở ván đấu đầu tiên, ngăn cản SKT tìm kiếm những lợi thế từ sớm. Sau một loạt những pha xử lý xuất sắc của Peanut, hai đường bên cánh của SKT dần thất thế - khiến cho Blank không thể tìm ra cơ hội gank.

Olaf của Blank nhanh chóng trở nên vô dụng, trái ngược hoàn toàn với tầm ảnh hưởng mà Sejuani trong tay Peanut tạo ra.

Faker cũng đã để lại ít nhiều dấu ấn ở Ván 1. Anh cố gắng đảo đường và không ngại lao vào những pha đụng độ với đường giữa địch, Gwak "Bdd" Bo-seong. Nhưng mỗi khi Faker quyết định lao vào giao tranh thì đồng đội của anh lại không thể hiện được bất cứ điều gì.

Thua Ván 1, Faker lập tức bị thay thế bởi đường giữa dự bị Choi "Pirean" Jun-sik. Nhưng sau màn trình diễn nhạt nhòa của Pirean vào hôm qua, có vẻ như chúng ta sẽ được thấy Faker trở thành lựa chọn số một trong đội hình SKT tại Vòng loại Khu vực sắp tới.

Faker chỉ thua sút chút ít về chỉ số lính so với Bdd, nhưng Pirean lại hoàn toàn lép vế trước đường giữa của Kingzone. Bdd solo-kill Pirean nhiều lần ngay trong giai đoạn đi đường. Thua “kèo” đường giữa, Pirean không còn nhiều tác dụng trong phần còn lại của Ván 2.

Không may cho SKT, hai đường bên cánh của họ cũng có một ngày đáng quên, chẳng khá khẩm hơn Pirean là bao, và tiếp tục cho thấy khả năng đi đường yếu kém.

Peanut tiếp tục gánh đội và lại outplay Blank ở giai đoạn đầu ván đấu. Khi Bdd đàn áp Pirean, Peanut có đà để lăn cầu tuyết đem về thắng lợi dễ dàng dành cho Kingzone.

Với việc vòng bảng LCK Mùa Hè 2018 đã khép lại, SKT sẽ có hơn một tháng trời để chuẩn bị trước khi tham dự Vòng loại Khu vực – dù họ đặt niềm tin vào Faker hay Pirean đi chăng nữa. Mặc dù BTC vẫn chưa công bố thời điểm diễn ra Vòng loại Khu vực, nhưng nhiều khả năng các trận đấu sẽ được tổ chức vào tháng 9 tới đây – ngay sau trận Chung kết LCK Mùa Hè 2018.

Về phía Kingzone, sau hai mùa giải liên tiếp chễm chệ trên đỉnh BXH, đây là lần đầu tiên họ xếp hạng ba sau giai đoạn vòng bảng tại một kỳ LCK – do thua sút KT Rolster và Griffin về hệ số ván thắng/bại.

Kết quả này giúp Kingzone được đặc cách không phải chơi ở Vòng 1 – vòng play-off LCK Mùa Hè 2018. Họ sẽ chạm trán với đội thắng trong cặp Bo3 giữa Gen.G Esports vs Afreeca Freecs.

Thứ hạng của 10 đội tuyển tham dự vòng bảng LCK Mùa Hè 2018

Phân chia các cặp đấu tại vòng play-off LCK Mùa Hè 2018. Tất cả các cặp đấu đều theo thể thức Bo5, ngoại trừ Vòng 1 - diễn ra từ ngày 12/8

2016 (Theo Dot Esports)