1. Về Ekko:

Ekko chính thức lộ diện vào ngày hôm qua (14/5) và đã tạo nên một “cơn sốt” thực sự với toàn thể người chơi LMHT. Nhiều cuộc thảo luận đã được diễn ra và sau đây GameSao sẽ tổng hợp lại các ý chính:

  • Tất cả người chơi trên bản đồ đều sẽ nhìn thấy “ảnh ảo” của Ekko (có liên quan đến chiêu cuối R) nếu như họ có tầm nhìn.
  • Ekko sẽ trở nên không thể nhận sát thương và không thể chọn làm mục tiêu trong vòng một giây khi vị tướng này quay trở lại vị trí bất kỳ với chiêu cuối R…
  • Một khi chiêu cuối R – Đột Phá Thời Không đã sẵn sàng, “ảnh ảo” của Ekko sẽ luôn luôn theo sát anh ta. Nó ở đó để luôn nhắc nhở người chơi Đột Phá Thời Không sẽ đưa bạn đến đâu.
  • Hãy cố gắng mua thật nhanh trang bị ở nhà trong vòng vài giây ngắn ngủi và sử dụng chiêu cuối trước khi “ảnh ảo” biến mất để ra đường thật nhanh.
  • Đột Phá Thời Không (R) sẽ đưa bạn đến chỗ chính xác 4 giây trước Ekko ở đâu. Nó hoạt động giống như Dịch Chuyển và Biến Về (B).
  • Nếu Ekko sử dụng phép Dịch Chuyển đến một nơi rồi lại dùng Đột Phá Thời Không (R) trong vòng trước 4 giây, tức là bạn đã có hai phép Dịch Chuyển trong tay.
  • Nội tại – Động Cơ Z Cộng Hưởng sẽ khiến Ekko không thể gây hiệu ứng làm chậm liên tục lên cùng một mục tiêu trong vòng 3 giây để ngăn chặn sức mạnh của hắn.

2. Về những thay đổi của Gậy Đầu Lâu:

  • Quãng thời gian giữa các đợt sóng xung kích của Nội tại mới sẽ có thể được giảm từ 4 xuống 2 giây.
  • Maokai, Rumble, Diana hay bất cứ đấu sĩ sử dụng sức mạnh phép thuật nào đó đều có thể lên trang bị Gậy Đầu Lâu mới.
  • Gậy Đầu Lâu mới sẽ chưa thể xuất hiện ngay ở phiên bản 5.10.
  • Với sự thay đổi rất lớn của Gậy Đầu Lâu, Riot đang tiếp tục nghiên cứu và tìm ra những món trang bị khác để phù hợp hơn với các pháp sư.

June_6th