Ở giải đấu năm 2016, ESL sẽ mời tám đội tuyển tới tranh tài, thay vì sáu đội đã được sắp đặt sẵn từ đầu như trước.

Ở giải đấu sáu đội trước kia, bốn đội sẽ phải cạnh tranh ở một vòng khởi đầu trước khi hai cái tên còn lại tham chiến. Với thể thức tám đội mới mẻ, tất cả những ai tham gia đều có số trận như nhau trên con đường lọt vào tới Chung kết.

Như vậy, số lượng trận đấu tại sự kiện sẽ được tăng lên hơn gấp đôi – từ chỉ năm lên 13 trận.

Thể thức mới sẽ được áp dụng cho lịch trình di chuyển của IEM với các địa điểm mới ở ngay Mùa Đông này là IEM Oakland và IEM Gyeonggi. Đội tuyển mạnh nhất ở hai giải đấu này cùng CKTG sẽ được đặc cách đến thắng Chung kết IEM, khi nó lại một lần nữa được tổ chức tại Katowice.

Ngoài việc mở rộng về số lượng các đội tham dự, giải đấu còn có sự đa dạng hơn về mặt địa lí. Ở các mùa trước, chỉ có bốn khu vực Châu Âu, Bắc Mỹ, Trung Quốc và Hàn Quốc là được mời, nhưng từ mùa 11, LMS Đài Loan cùng đại diện tới từ vòng loai Wildcard cũng sẽ được tham dự IEM. Sẽ có ít nhất một đội từ các khu vực kể trên được góp mặt tại giải đấu.

Phiếu bầu của người hâm mộ sẽ không còn giá trị, mà các đội tuyển sẽ được ESL mời trực tiếp dựa trên thành tích ở đấu trường khu vực cũng như cả CKTG. Khu vực Wildcard sẽ có vòng loại riêng biệt để tìm ra chủ nhân của chiếc vé duy nhất.

Sự góp mặt của hai khu vực LMS và Wildcard hứa hẹn sẽ biến IEM trở thành giải đấu có sức hút không kém CKTG hay MSI.

Gnar_G (Theo Daily Dot)