Thời hoàng kim của eSports Đông Nam Á đã trôi qua 2 năm kể từ khi Toyz, Stanley cùng  Taipei Assassin đứng trên đỉnh cao vinh quang với tư cách là vô địch thế giới. Từ đó, Hàn Quốc và Trung Quốc đã vượt trội hơn hẳn so với phần còn lại của thế giới, luôn kèn cựa nhau để tranh giành ngôi vị đứng đầu bộ môn Liên Minh Huyền Thoại. Mặc dù vậy, ít nhiều thì cái tên  Taipei Assassin vẫn nhận được nhiều tự nể trọng từ giới hâm mộ bởi những biểu hiện xuất sắc của họ trong quá khứ. Và bây giờ, 2 ngôi sao sáng của Taipei Assassin khi đó đã trở lại trong màu áo mới, lần nữa bước chân vào đấu trường chuyên nghiệp với cái tên Hong Kong Esports.

Đội hình hoàn thiện của HKE:

Top: Wang “Stanley” June Tsan

Jungle: Xue “DinTer” Hong Wei

Mid: Kurtis “Toyz” Wai

ADC: Wang “GoDJJ” Tong Jie

Thay thế: Ye “Yezi” Zhi Hua

Đây cũng là lần thứ 2 Hong Kong Esports xuất hiện tại đấu trường chuyên nghiệp, thực ra trước đây tổ chức của họ đã từng tham gia   Garena Premier League 2013 nhưng là dưới tên Hong Kong Attitude. Hiệu suất vòng bảng của HKA khi đó khá đáng nể khi có thể cạnh tranh ngôi vị đầu bảng với hạt giống Azubu Taipei Snipers, tuy nhiên đến vòng tứ kết, HKA đã phải ngậm trái đắng  khi bị SaiGon Jokers hạ gục với tỉ số 3-1. Chưa dừng lại ở đó, cú sốc tại vòng tứ kết GPL khiến HKA bước vào League of League Nova League Mùa Xuân với tâm trạng chán nản và có màn trình diễn bạc nhược trước nhiều đối thủ được đánh giá là dưới cơ mình, cuối cùng HKA chỉ xếp ở vị trí thứ 7 chung cuộc.

Với hiệu suất các vòng đấu bết bát như vậy cho nên tổ chức của họ quyết định cải tổ triệt để đội hình của mình. Ngoại trừ thành viên thay thế là Yezi, mỗi cái tên trong danh sách của Hong Kong Esports lần này đều là những hảo thủ nổi tiếng, hầu hết là cựu thành viên của hai đội Azubu Taipei AssassinAzubu Taipei Snipers.

Khi nhận được câu hỏi HKE có ý đồ gì khi chiêu mộ các cựu thành viên của Azubu thì Andrew Leung, giám đốc điều hành của HKE phản pháo lại rằng "điều đó không nhằm mục đích gì cả".

"Trước nay Hong Kong Esports luôn đánh gái cao các tuyển thủ có tiếng tăm và khi tìm kiếm tài năng để hợp thành một đội mới, chúng tôi đã để Toyz cùng Stanley toàn quyền lựa chọn xem ai sẽ trở thành đồng đội của họ."

AD GoDJJ và support Awi từ lâu đã được biết đến như cặp bài trùng khét tiếng của Azubu. Hiệu suất đường dưới của họ tại  Garena Premier League 2013 vô cùng khủng khiếp đồng thời đã cùng Taipei Assassins 3 lần vô địch giải đấu này. Còn jungler DinTer cũng đã thi đấu rất tốt khi còn khoác áo Assassins, anh đã chứng tỏ bản lĩnh của mình khi đi rừng khắc hẳn với vai trò support và đã cố gắng luyện tập rất nhiều để có thể đối đầu với các tuyển thủ đẳng cấp khác.

Đáng ra, Hong Kong Esports đã được ra mắt công chúng từ gần một năm trước. Khi đó, Toyz nhận được lời đề nghị quay lại với các giải đấu cạnh tranh từ tổ chức nhưng vấn đề sức khỏe khiến anh phải nghỉ hưu vẫn chưa hoàn toàn bình phục.

Toyz

"Chúng tôi rất quan tâm đến tình trạng của Toyz, do đó chúng tôi đã hoãn lại kế hoạch xây dựng đội tuyển mới đồng thời hủy bỏ tất cả lịch streaming của anh trên Twitch",    Leung nói. "Cho đến tháng Tám, chúng tôi rất vui mừng khi Toyz đã hoàn toàn bình phục."

Đó là trường hợp đối với Toyz, còn Stanley thì khác. Anh khá bận rộn trong vai trò huấn luyện viên cho một đội tuyển dưới sự tài trợ của Hong Kong Esports, nhưng điều đó không có nghĩa là Stanley, hay bất cứ ai trong nhóm có thể bảo đảm vị trí của mình mà không phải cố gắng cả.

Stanley

"Tôi cho rằng xu hướng đưa các tuyển thủ từ Hàn Quốc về khu vực sẽ làm ít nhiều ảnh hưởng đến nền eSports nói chung. Họ được đào tạo một cách bài bản và cống hiến hết mình cho nền eSprots, điều đó là rõ ràng. Song nếu chúng tôi tuyển dụng một huấn luyện viên người hàn, thì chúng tôi cũng có thể tự mình đào tạo ra các 'tuyển thủ Hàn Quốc' của riêng mình", Leung nói.

Những lời nói của Leung cho thấy Hong Kong Esports rất tự tin với danh sách lần này của mình và không hề có dự định thay đổi.

"Chúng tôi đã được nghỉ ngơi cả năm trời, trở lại đấu trường chuyên nghiệp lần này chắc chắn chúng tôi sẽ phải đối mặt với nhiều đội tuyển hàng đầu khác, tuy nhiên chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào tài năng của các thành viên. Chúng tôi tin vào Hong Kong Esports."

Niềm tin cùng đội hình mới của Hong Kong Esports sớm thôi sẽ được kiểm chứng tại   League of Legends Master Series (LNL). Thông tin về các trận đấu sẽ được GameSao cập nhật nhanh chóng tới quý vị độc giả.

T.B