LCK Mùa Hè 2017, SK Telecom T1 đã có một quãng thời gian khó khăn và đã phần nào khiến những fan lâu năm cảm thấy lo lắng sau thất bại trước Longzhu Gamingtrận Chung kết.

Tuy nhiên, sau lượt đi vòng bảng, SKT đã toàn thắng cả ba trận và chứng minh họ vẫn là đội tuyển LMHT vĩ đại nhất lịch sử. Mọi thứ đảo chiều ở lượt về diễn ra vào ngày hôm nay (15/10) khi ngay trong trận đấu đầu tiên họ đã bất ngờ thất trận trước ahq e-Sports Club.

SKT đã vượt qua "bảng tử thần" tại CKTG 2017 khi độc chiếm ngôi dẫn đầu

Đây chưa phải là kết thúc. SKT nhanh chóng khẳng định lại bản thân bằng chiến thắng thuyết phục trước Cloud9 và sẵn sàng đối diện với EDward Gaming. Chẳng ai có thể đưa ra dự đoán về cặp đấu đầy duyên nợ giữa hai đội tuyển xuất sắc nhất khu vực.

Mặc dù SKT đã đánh bại EDG ở tuần trước, nhưng chắc chắn đấy không phải là một trận đấu “dễ thở”. Nó khiến cho fan của SKT không khỏi thót tim khi ĐKVĐ CKTG 2016 đã hoàn toàn chịu trận trước sức ép khủng khiếp tới từ hạt giống số một của nước chủ nhà CKTG 2017.

Và chúng ta đừng bao giờ quên rằng: SKT vẫn mãi là SKT! Bằng một cách nào đó, họ thực hiện những pha kêu gọi chính xác và giao tranh tổng tuyệt vời để quay trở lại mạnh mẽ rồi gieo sầu cho EDG trong thế bị dẫn trước rất sâu.

Hai thất bại trước SKT đã đánh sập mọi hy vọng của EDG trong nỗ lực giành vé đi tiếp tại CKTG 2017

Chắc chắn fan hâm mộ hy vọng SKT sẽ thể hiện một bộ mặt khác hẳn ở trận tái đấu tại vòng bảng vào chiều nay. Nhưng EDG đã tái hiện lại màn trình diễn y hệt như trận lượt đi – và SKT vẫn là nạn nhân của lối đánh tổng lực, chủ lực ở khoảng thời gian đầu trận.

Bất chấp việc thua một lượng Vàng lớn, SKT vẫn không bỏ cuộc. Ngay thời điểm tiệm cận cuối trận, SKT lại một lần nữa soạn lại bổn cũ bằng pha lội ngược dòng để có được 5/6 thắng lợi tại vòng bảng CKTG 2017.

Hành động ăn mừng của Huni khi ống kính camera chĩa về hướng anh sau khi SKT đánh bại EDG

Kết quả này giúp họ độc chiếm ngôi nhất Bảng A và sẽ gặp Misfits, đội tuyển hạt giống số hai của LCS Châu Âu, tại Tứ kết. Nếu SKT có thể vượt qua Misfits, họ sẽ bước vào vòng Bán kết, nơi đối thủ của họ sẽ là Royal Never Give Up hoặc Fnatic.

Kết quả bốc thăm bốn cặp đấu tại vòng Tứ kết CKTG 2017, diễn ra từ 15g00 ngày 19/10 tới đây

Sau trận đấu với EDG, đường trên Heo “Huni” Seung-hoon và đường giữa Lee “Faker” Sang-hyeok của SKT đã tham gia cuộc phỏng vấn nhanh của Inven. Hãy xem họ nói những gì sau khi trải qua giai đoạn vòng bảng tại giải đấu đang diễn ra ở Trung Quốc.


Faker, tôi có câu hỏi dành cho bạn. Các bạn hoàn toàn có cơ hội đụng độ RNG ở Bán kết. Kể từ lần chạm trán trước đây, bạn nghĩ gì về RNG? Bạn có nghĩ rằng RNG đã mạnh lên hay đây là một trận đấu khó khăn với SKT?

Faker: Rõ ràng có cơ hội để chúng tôi chạm trán với RNG. Tôi không nghĩ RNG đã thay đổi nhiều kể từ lần cuối chúng tôi gặp họ. Đó là bởi đội hình của họ không thay đổi quá nhiều. Bởi meta hiện tại đang là “Lư Hương nóng bỏng” nên Uzi hoàn toàn thích hợp với meta này và chúng tôi sẽ phải để mắt tới anh ta.

Các bạn sẽ mặt đồng phục mới ở trận Tứ kết chứ?

Faker: Tôi không nghĩ chúng tôi sẽ mặc đâu.

Khi nào các bạn nghĩ rằng sẽ mặc nó vậy?

Faker: Có lẽ tại vòng Bán kết hoặc Chung kết.

Các bạn đã gặp EDG hai lần. Cả hai trận đấu đều gặp khó khăn ở giai đoạn đầu, bạn nghĩ lý do ở đây là gì?

Huni: Vâng, chúng tôi nghe nói EDG cực mạnh ở giai đoạn đầu trận. Họ thi đấu đương nhiên là rất hay rồi. Có nhiều lần chúng tôi đã mắc sai lầm. Tôi nghĩ chúng tôi đã có giai đoạn đầu gặp khó khăn bởi EDG tận dụng được lợi thế từ những sai lầm của chúng tôi.

Tuy nhiên ở cả hai trận đấu, chúng tôi đều có đội hình cực mạnh ở cuối trận. Nhờ nó, chúng tôi đã có thể chơi với một suy nghĩ bị bó buộc. Đó là lý do tại sao chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc bị đè nén ở giai đoạn đầu trận đấu.

Fan hâm mộ cho rằng không có trận đấu nào mà SKT chẳng thể lật ngược được cả. Các bạn nghĩ sao về điều này?

Faker: Chúng tôi thường chọn những vị tướng cực mạnh ở giai đoạn giữa cho tới cuối trận. Bởi vì vậy, tôi nghĩ chúng tôi có cơ hội lớn bị tụt lại ở giai đoạn đầu và cũng có nhiều khả năng để quay trở lại lúc cuối trận. Nếu chúng tôi lựa chọn đội hình xoay quanh giai đoạn đầu trận và bị dẫn trước, chúng tôi sẽ khó lòng mà quay trở lại.

Các bạn đã ăn món Hoa nào chưa? Khẩu vị của các bạn là gì thế?

Huni: Vì lịch trình chặt chẽ dành cho tập luyện và đấu tập, chúng tôi không có thời gian ra ngoài ăn đồ ăn ngon. (cười) Tôi nghĩ tối nay hoặc một ngày nào đó, nếu có thời gian, chúng tôi có lẽ sẽ ra ngoài ăn uống. Tôi không thể ăn đồ cay nên khi chúng tôi ăn chúng thường khá là khó nuốt. Ngoài đô ăn cay nóng, tôi ăn khá nhiều thứ nên những loại đồ ăn khác cũng ngon thôi.

Faker: Tôi cực kỳ bận rộn với lịch trình của mình nên tôi chỉ có thể ăn đồ ăn của khách sạn thôi. Tôi rất muốn thử món Lẩu Vũ Hán nhưng tôi rất buồn khi chúng tôi chưa có cơ hội đó.

Huni, tôi muốn hỏi bạn câu này. Bạn đã thể hiện tâm trạng thoải mái trong suốt những trận đấu và cả các cuộc phỏng vấn ngày hôm nay. Bạn không cảm thấy lo lắng khi thi đấu trên một sân khấu lớn như vậy à?

Huni: Vì đây là một sân khấu rất lớn, đôi khi tôi cảm thấy lo lắng và tập trung nhiều hơn nữa. Tuy nhiên, tôi nghĩ nó giống với những gì mà mình đã trải qua trước đây thôi. Một sân khấu vẫn là sân khấu, nên nếu tôi thắng thì tôi sẽ cảm thấy đây là một thành tích lớn lao. Nếu tôi thua, tôi thấy mình đánh mất nhiều thứ hơn thế khi rời sân khấu. Tôi nghĩ đó là sự khác biệt.

Faker này, giai đoạn cuối trận của SKT dường như đang tập trung khá nhiều vào sự đóng góp của bạn. Có lúc nào đấy bạn cảm thấy căng thẳng hay tâm lý không ổn định?

Faker: Nếu không phải là lúc tôi mắc sai lầm, tôi sẽ không thấy bất ổn hay căng thẳng gì cả. Do đó, tôi có thể tập trung xuyên suốt giai đoạn cuối trận mà không gặp vấn đề gì.

Hôm nay bạn đã để thua đường giữa của AHQ, Fizz trong tay Westdoor. Kịch bản này đã từng xảy ra một lần trước đây. Trận đấu tiếp theo đó bạn đã chọn Fizz. Lý do bạn lựa chọn Fizz là gì vậy?

Faker: Tôi suy nghĩ về giai đoạn đi đường. Fizz sẽ là một lựa chọn khả dĩ. Ở trận đấu trước đó, tôi để Fizz có được rất nhiều mạng. Tuy nhiên, lựa chọn Fizz của tôi không liên quan với trận đấu trước đó.

Hiện tại, SKT đang được các đội tuyển ở những khu vực khác đánh giá là mạnh nhất. Theo quan điểm của các bạn, các đội tuyển khu vực khác phải làm gì để đánh bại được SKT?

Huni: Tôi đã có kinh nghiệm đối đầu với SKT ở một đội khác. Tại thời điểm đó, tôi nghĩ rằng SKT là đội tuyển mạnh nhất vì tất cả các tuyển thủ trong đội đều hoàn hảo. Tôi chẳng thể tìm ra điều gì để khai thác các tuyển thủ cả. Có lẽ những đội khác giờ cũng đang nghĩ như vậy bởi những gì chúng tôi đã thể hiện cho tới thời điểm hiện tại và cả sự nghiệp của chúng tôi.

None (Theo Inven Global)