Cộng đồng hâm mộ hẳn đều biết rằng đối với một trò chơi có tính cạnh tranh cao như Liên Minh Huyền Thoại thì việc trèo lên đỉnh cao hay bị vùi dưới đáy xếp hạng phụ thuộc vào đội hình mà bạn xây dựng, cùng những nỗ lực tập luyện không ngừng nghỉ. Dẫu vậy, có một đội tuyển dù hội đủ cả hai yếu tố đó nhưng vẫn bị liệt vào danh sách các đội hạng trung, đó là Incredible Miracle (IM) của Hàn Quốc.

Quãng thời gian hai năm (từ 2012 đến 2014) quả là một địa ngục với IM khi họ quá kém duyên với các danh hiệu, cố đến mấy không không tài nào tiến sâu được vào các giải vô địch. Cho đến năm nay, cựu binh lão luyện làm đầu tàu cùng một dàn tài năng trẻ của IM đã có cơ hội tham dự vòng loại OGN để giành suất tham dự Champion 2015 Spring Split. Liệu, vận may có mỉm cười với họ hay không?

Vị "Giáo sư" đáng kính

Jeon "Lilac" Ho-jin là một trong những tuyển thủ LMHT chuyên nghiệp dày dạn kinh nghiệm bậc nhất Hàn Quốc. Anh sở hữu biệt danh "Giáo sư" bởi kiến thức sâu rộng đối với trò chơi cũng như khả năng thích ứng với bất kỳ vai trò nào trong game và là người đầu tiên từng đảm nhiệm cả 5 vị trí khác nhau trên đấu trường chuyên nghiệp Hàn Quốc. Sự nghiệp của anh khởi đầu với Team OP ở mùa giải OGN đầu tiên, sau đó anh mới chuyển đến IM trong năm 2012.

Với đội hình lần này của IM, Lilac sẽ đảm nhiệm vai trò đầu tàu ở đường trên cùng 4 thành viên hoàn toàn mới. Trong 163 trận thi đấu chuyên nghiệp của mình, Lilac đã từng sử dụng qua cả thảy là 45 vị tướng và chứng minh rằng dù là vị trí nào, hay bất kỳ tướng nào anh cũng đều có thể sử dụng tốt. Kỹ năng của anh tuy không thể so bì với Save hay Flame nhưng anh lại có đầu óc vô cùng sắc bén và khả năng đưa ra quyết định nhanh chóng. Đảm nhiệm chức vụ đội trưởng, IM hoàn toàn có thể trông cậy vào anh.

Át chủ bài

Ngoài bộ não của Lilac, tài năng của Kim "Frozen" Tae-il là yếu tố quan trọng thứ hai để IM có thể nuôi tham vọng tranh tài ở các giải đấu hàng đầu. Frozen, người chơi đường giữa trèo lên đỉnh cao bằng chín sự nỗ lực của bản thân đang ngày càng trưởng thành và hứa hẹn sẽ là người đi đường giữa tốt nhất Hàn Quốc trong tương lai. Khởi đầu sự nghiệp ở Alienware, Frozen đã có chuỗi thành tích 2-9 đáng thất vọng nhưng kể từ khi chuyển đến IM, anh đã hoàn toàn lột xác. Với thành tích 9-6, anh sẽ là con át chủ bài của IM trong mùa giải 2015.

Nhắc đến Frozen, nhiều người hẳn sẽ nghĩ đến ngay trận đấu giữa IM và Samsung Blue vào cuối mùa vừa rồi. Frozen sử dụng Lux để đối phó với Bae "Dade" Eo-Jin và đã tỏa sáng với thành tích 7/1/6 dẫn team anh đến chiến thắng. Anh có thể sử dụng nhiều pháp sư đường giữa như Syndra, Twist Fate... nhưng tài năng thật sự của anh là khi pick các champ như Lux. Chắc chắn trong những vòng loại sắp tới đây, Frozen sẽ là đối tượng "cần được chăm sóc kỹ" trong đội hình của IM.

Ba chàng lính ngự lâm

Lilac và Frozen có thể là bộ đôi đầy sức mạnh của IM nhưng họ cũng khó có thể đánh bại đối phương nếu không có các thành viên còn lại. Ba năm qua, có tất cả 27 tuyển thủ đã từng đến và rời khỏi IM, trong đó chỉ có 4 người là có thành tích đáng chú ý và may mắn thay, 3 trong số 4 người đó đã ở lại và trở thành phần còn lại của IM.

Vị trí đi rừng Kim "Wisdom" Tae-Wan có thành tích 9-6 trong sự nghiệp ngắn ngủi của mình. Anh đã cho thấy cách phong cách thi đấu quyết liệt của mình song vẫn cần phải đa dạng hóa lối chơi của mình bằng những vị tướng khác . Tướng tủ của anh trước giờ là Lee Sin, Evelynn và Kha'zix, nếu các tướng này chẳng may bị đối phương cấm hoặc bị chọn trước thì anh sẽ gặp khá nhiều rắc rối. Do vậy, thông thạo cách đánh nhiều vị tướng cũng không phải là ý tồi.

Bak "TuSin" Jing-ik, support của team lại hoàn toàn trái ngược với Wisdom khi anh có thể sử dụng nhiều vị tướng hỗ trợ khác nhau. Chỉ trong 15 trận đấu chuyên nghiệp, anh đã pick tới 8 tướng khác nhau, kỷ lục cao nhất là Leona với thành tích 3-0. Với sự biến hóa của mình, chắc chắn Bak sẽ là người có thể gây xáo trộn đội hình đối phương cùng Frozen.

ADC Son "S0NSTAR" Seung-ik đã có thời gian ngắn chơi cho KT Arrows trước khi gia nhập IM. Lối đánh chắc chắn khi cầm Lucian trong tay đã khiến anh trở thành trung tâm của vòng đấu loại OGN bằng một pha Pentakill trước Huya Tigers. Lối chơi cơ động nhưng không kém phần chắc tay và tinh quái trong combat biến anh trở thành một vũ khí lợi hại của IM trong mùa giải tới.

Lời kết

Con đường trở thành ứng cử viên chức vô địch chưa bao giờ dễ dàng, nhưng đây là lần đầu tiên sau một thời gian dài IM mới tập hợp được một đội ngũ đáng tin cậy thế này. Một người đội trưởng lão luyện, một át chủ bài ở đường giữa cộng thêm ba thành viên đều có lối chơi đặc biệt, mùa giải năm tới chắc chắn sẽ rất rộng mở với IM và họ sẽ phá vỡ lời nguyên "đội hạng trung" vẫn ám ảnh bấy lâu.

T.B