Mặc dù G2 Esports đã không thể giành chức vô địch sau màn trình diễn ấn tượng tại CKTG 2019 cuối tuần trước, nhưng đi rừng Marcin “Jankos” Jankowski vẫn nói rằng anh cảm thấy hạnh phúc với mùa giải đã qua.

Chia sẻ trên kênh YouTube cá nhân, Jankos cho rằng G2 đã trải qua một năm 2019 thành công dù họ đã không có được cái kết như mong muốn.

Theo Jankos, dù để thua “trắng” FunPlus Phoenix với tỉ số 0-3 tại Chung kết CKTG 2019, nhưng G2 vẫn thi đấu ngang ngửa với đối thủ ở hai ván đấu đầu tiên và cuối cùng.

Đặc biệt, tuyển thủ sinh năm 1995 tin rằng FPX chiến thắng bởi G2 đã không thể tìm ra cách ứng phó bởi đã quen chơi “hổ báo” và cần từ một đến hai tuần để khắc phục những vấn đề còn tồn đọng.

Jankos thừa nhận FPX đã chơi tốt hơn xét về cả cá nhân lẫn đồng đội – đặc biệt là khả năng đảo đường của bộ ba đi rừng Gao “Tian” Tian-Liang, đường giữa Kim “Doinb” Tae-sang cùng hỗ trợ Liu “Crisp” Qing-Song. Nó khiến cho G2 phải chịu áp lực trên khắp bản đồ, trong từng bước di chuyển của đối thủ và là lý do chính khiến FPX thắng loạt Bo5.

Jankos vẫn tỏ ra khá thất vọng với ngôi Á quân CKTG 2019. Mặc dù vậy, tuyển thủ người Ba Lan vẫn tự nhủ với lòng mình rằng sau đây 10 năm, có lẽ anh sẽ cảm thấy hài lòng với những gì đã xảy ra trong năm 2019.

Kết lại, Jankos nói về kế hoạch trong quãng thời gian còn lại của năm 2019. Anh sẽ tận hưởng kỳ nghỉ kéo dài 10 ngày tại Nhật Bản rồi đi du lịch Việt Nam một tuần lễ trước khi quay lại streaming vào tháng 12.

 

Sau chiến dịch 2019 Mid-Season Invitational, đây sẽ là lần thứ hai Jankos có dịp ghé thăm Việt Nam - nơi anh và G2 có rất nhiều fan hâm mộ bản địa

Jankos cũng hứa hẹn với fan hâm mộ sẽ sáng tạo ra nhiều nội dung hơn trên kênh YouTube.

2016 (Theo Dot Esports)