Sau năm ván đấu giằng co cách đây ít giờ, JD Gaming đã đánh bại Top Esports tại trận Chung kết với tỉ số 3-2 để trở thành nhà vô địch LPL Mùa Xuân 2020.

Trước cuộc quyết đấu tranh ngôi vương, cả JDG và TES đều chưa một lần lên đỉnh vinh quang. Nhưng đây là một mùa giải hoàn toàn khác khi họ đã vươt mặt hai đối thủ được đánh giá cao hơn, những đội tuyển đã vô địch CKTG là FunPlus Phoenix cùng Invictus Gaming tại vòng Bán kết.

MVP của vòng play-off LPL Mùa Xuân 2020 là hỗ trợ chơi cho JDG, Zuo “LvMao” Ming-Hao, sau màn trình diễn siêu đẳng với bốn vị tướng khác nhau. LvMao đã tung ra những pha chiêu cuối của Bard trong Ván 5 góp công lớn giúp JDG thắng nhiều giao tranh và khép lại loạt Bo5 một cách mỹ mãn.

Khán giả không cảm thấy thất vọng khi dành thời gian theo dõi cuộc chạm trán giữa những tài năng lớn của LMHT Trung Quốc đương đại.

JDG vượt lên dẫn trước 1-0 nhưng lại thua liền hai ván kế tiếp. Và mặc dù TES nắm trong tay cơ hội lớn để kết liễu đối thủ nhưng họ lại để cho JDG cân bằng tỉ số và đưa trận đấu tới Ván 5.

Ván đấu cuối cùng diễn ra cân bằng nhưng một pha giao tranh mấu chốt ở mid-game đã giúp JDG tạo ra khoảng cách chênh lệch về Vàng và cải thiện trang bị cho pha giao tranh kế tiếp.

Đều hướng tới Long Hồn Nước, không bất ngờ khi cả hai đội đều dành sự quan tâm, chú ý đặc biệt tới mục tiêu này ở phút 27. LvMao tung ra pha chiêu cuối đẹp của Bard khóa chặt hai thành viên bên phía TES, tạo đà cho JDG thiết lập giao tranh và Quét Sạch đối thủ.

Chỉ cán đích hạng 10 tại LPL Mùa Hè 2019 buộc JDG phải thay đổi mạnh mẽ nếu muốn hướng tới thành công. Và rồi những bản hợp đồng mới đã đem lại hiệu quả cho họ với điểm nhấn là hai tuyển thủ Hàn Quốc – gồm đi rừng Seo “Kanavi” Jin-hyeok cùng xạ thủ Lee “LoKeN” Dong.

Kanavi đã chứng tỏ được bản thân với danh hiệu MVP vòng bảng LPL Mùa Xuân 2020. Trong khi đó, LokeN giúp JDG giải bài toán đường dưới và luôn biết cách gây ra tối đa lượng sát thương trong các pha giao tranh.

JDG cũng cho thấy sự đúng đắn khi đưa trở lại đội hình chính thức đường trên Zhang “Zoom” Xing sau những trận thua đầu tiên hồi đầu mùa giải.

LPL Mùa Xuân 2020 xứng đáng là giải đấu cạnh tranh và bất ngờ hơn bao giờ hết khi cả hai ứng viên vô địch là FPX cùng iG đều không thể góp mặt tại trận Chung kết.

Tuy không vô địch nhưng TES vẫn đang dần cải thiện thành tích qua mỗi mùa LPL

Nó cũng chứng tỏ một điều rằng LMHT Trung Quốc đang có sự kế cận xứng đáng với lực lượng hùng hậu gồm toàn những tài năng trẻ sẵn sàng tiếp bước đàn anh. Điều đó cũng đã được thể hiện qua hai mùa giải gần đây nhất khi LPL đã thống trị CKTG 2018 & 2019.

2020 Mid-Season Invitational (MSI) đã bị hủycoronavirus, LMHT sẽ phải chờ đến CKTG để kiểm chứng thực lực của các đội tuyển hàng đầu LPL ở giải đấu quốc tế duy nhất trong năm được tổ chức ngay trên sân nhà.

Thuwsh ạng của 17 đội tuyển tham dự LPL Mùa Xuân 2020

None (Theo Dot Esports)