Như GameSao đã thông tin tới độc giả vào hôm kia (25/4), T1 đã có chức vô địch quốc nội thứ chín sau khi vùi dập Gen.G với tỉ số 3-0 tại Chung kết LCK Mùa Xuân 2020.

Sau trận đấu, T1 đã tham gia cuộc họp báo online để trả lời những câu hỏi của giới truyền thông.


Các bạn cảm thấy thế nào khi giành chức vô địch?

HLV Trưởng Kim “Kim” Jeong-soo: Tôi cảm thấy rất vui vì đoạt được danh hiệu vô địch. Thực sự thì tôi không nghĩ chúng tôi có thể thắng với tỉ số 3-0. Tôi rất cảm ơn các tuyển thủ đã gửi tôi món quà tuyệt vời trong một ngày đáng nhớ. Tôi hy vọng các tuyển thủ sẽ tiến bộ hơn nhờ trải nghiệm này.

HLV Lim “Comet” Hye-seong: Đây chức vô địch đầu tiên của tôi. Tôi vẫn chưa cảm nhận được điều gì cả. Chắc phải chờ sáng mai khi tôi thức dạy xem sao. Zefa đã nói với tôi về nó. Hóa ra cảm giác đó là như vậy.

Kim “Moment” Ji-hwan: Đây cũng là lần đầu tiên tôi vô địch. Tôi cũng chưa thấy gì. Tôi rất biết ơn ban huấn luyện và các tuyển thủ đã cho tôi trải nghiệm điều này.

Kim “Canna” Chang-dong: Tôi không nghĩ chúng tôi có thể thắng 3-0. Tôi thấy rất vui vì thắng dễ nhờ đồng đội của mình. Tối muốn gửi lời cám ơn tới BHL và các đồng đội đã biến tôi thành Royal-Roader (tân binh thắng Chung kết trong mùa đầu tiên thi đấu chuyên nghiệp).

Moon “Cuzz” Woo-chan: Tôi thấy rất vui vì đã vô địch với tư cách người đi rừng chính thức trong suốt ba năm. Tôi muốn cảm ơn mọi người đã giúp tôi trưởng thành hơn. 

Lee “Faker” Sang-hyeok: Đây là lần đầu tiên tôi đoạt chức vô địch trong tình trạng đặc biệt như thế này (mùa đại dịch COVID-19). Cám ơn BHL và đội ngũ nhân viên đã giúp chúng tôi vượt qua tình huống khó khăn này. Chúng tôi sẽ giữ đà này và thi đấu tốt ở giải Mùa Hè.

Park “Teddy” Jin-seong: Tôi cảm thấy vui vì hôm nay đã thắng 3-0. Tôi cũng muốn cảm ơn BHL và đồng đội đã làm tốt giúp tôi có thể thi đấu thoải mái.

Lee “Effort” Sang-ho: Tôi lại vô địch sau mùa giải năm ngoái cho nên tôi rất biết ơn BHL. Tôi sẽ đảm bảo mình sẽ cố gắng hết sức chuẩn bị cho mùa giải tiếp theo.

Hồi đầu mùa giải, có rất nhiều người nói T1 không được mạnh cho lắm. Làm cách nào để các bạn vượt qua đánh giá đó? Đâu là thời điểm khó khăn nhất ở mùa giải này?

HLV Trưởng Kim: Khi chúng tôi mới hoàn thiện đội hình, có rất nhiều ý kiến trái chiều nói rằng đây “không phải đội hình vô địch”. Tôi cũng đã từng nghĩ như thế và một số người trong cuộc cũng nói thế. Tôi không nghĩ là chúng tôi đã vượt qua đánh giá đó. Chúng tôi kết thúc mỗi giai đoạn lượt đi/lượt về vòng bảng với cùng hệ số 7-2. Tôi nghĩ mọi thứ diễn ra suôn sẻ.

Gen.G đã thả Varus hai lần. Các bạn có dự đoán được điều đó không? 

Teddy: Tôi nghĩ họ sẽ không cấm Varus. Tôi chơi Varus hai ván và tôi nghĩ nó khá ổn vì đồng đội của tôi đã chơi tốt hôm nay.

Cuzz nhận danh hiệu MVP của trận Chung kết LCK Mùa Xuân 2020 cùng 5 triệu Won (95 triệu đồng) tiền thưởng

Gen.G dã tập trung vào những lượt cấm rừng. Bạn nghĩ sao về điều này? Bạn có tự tin không?

Cuzz: Khi tôi xem những trận đấu của Gen.G, có vẻ như lượng tướng của Clid đang bị thu hẹp lại. Ở chiều ngược lại, tôi đã chứng minh mình có thể chơi được nhiều tướng. Khi họ tập trung những lượt cấm vào tôi, tôi cảm thấy rất ổn thôi và vô cùng tự tin.

Đây là chức vô địch LCK thứ chín của Faker. Bạn đã tự xô đổ kỷ lục của chính mình. À, bạn cũng mua tới Búa Gỗ rồi bán nó. Điều đó có ảnh hưởng đến ván đấu của bạn không?

Faker: Tôi không thể tin là mình đã vô địch tới chín lần cơ đấy. Thật tuyệt khi chúng tôi vô địch nhiều lần như vậy. Còn về hai Búa Gỗ thì…Tôi chỉ biết rên rỉ mà thôi.

VÌ đến trễ khiến BTC LCK đã tước đi hai lượt cấm của các bạn trong Ván 1. Cả đội đã xử lý việc đó như thế nào?

HLV Trưởng Kim: Đó là hiểu lầm. Chúng tôi đã chuẩn bị khởi hành lúc 13g30 nhưng công ty hiểu lầm rằng chỉ có Faker và tôi là sẽ đi vào giờ đó. Khi tôi đọc lại luật thì nghĩ rằng nó không được rõ ràng. Dù sao thì chuyện xảy ra cũng xảy ra rồi và chúng tôi đã nói với nhau: “Chẳng sao cả, chúng ta không cần hai lượt cấm ấy.” Đó không phải là vấn đề gì quá to tát cả.

Ở vòng Bán kết, T1 đã vài lựa chọn lạ, nhưng hôm nay điều đó đã không xảy ra.

HLV Trưởng Kim: Tôi có nghĩ đến điều đó, ý của bạn là những tướng không phải xạ thủ. Đơn giản chúng tôi nghĩ rằng chúng không ổn nên chúng tôi đã quyết định dùng những lựa chọn thông thường. Chúng tôi không quan tâm họ có bao nhiêu lượt cấm. Chúng tôi chỉ muốn mở rộng sự đa dạng tướng để giành lợi thế trong lượt Cấm/Chọn.

Fan hâm mộ đã cổ vũ cho các bạn từ xa do coronavirus. Các bạn có muốn gửi lời nào đó tới họ không?

Faker: Trường học sẽ mở cửa trở lại sau đây và có rất nhiều chuyện phức tạp trong xã hội vì coronavirus. Tôi rất biết ơn những ai đã cổ vũ cho T1 trong tình huống nhạy cảm như thế này. Tôi muốn cảm ơn những người đã đảm bảo việc cách ly bản thân tại nhà.

Canna đã trở thành Royal-Roader. Bạn cảm thấy như thế nào?

Canna: Tôi rất hạnh phúc khi trở thành Royal-Roader. Tôi đã mơ về nó và nó dễ hơn tôi nghĩ. Hiện tại cảm xúc vẫn chưa đến.

Các bạn nghĩ sao về Varus ở meta hiện tại?

Teddy: Tôi nghĩ Varus khá mạnh. Tôi rất tự tin vào Varus nên đã chọn trước.

Các tuyển thủ của T1 có kinh nghiệm cùng tính cách khác nhau. Anh đã tập trung vào điều gì khi dẫn dắt họ?

HLV Trưởng Kim: Tôi cùng BHL đã gắng hết sức minh. Tôi mới đến đây có năm tháng thôi nên mọi thứ không thay đổi quá nhiều. Tất cả tuyển thủ đều có tiềm năng. Với việc thay đổi BHL, bầu không khí có đôi chút khác biệt, nhưng tôi rất cảm ơn các tuyển thủ đã tin tưởng và tôn trọng chúng tôi. Trừ Canna ra thì những tuyển thủ còn lại đều có kinh nghiệm dạn dày. Tôi không có quá nhiều việc cần làm với họ. Còn về Canna, có thể cậu ấy đã phải trải qua một quãng thời gian khó khăn. Vì cậu ấy là tân binh nên tôi đòi hỏi rất nhiều từ cậu ấy. Tôi rất cảm ơn cậu ấy vì đã làm tốt.

Bạn đã làm rất tốt trong những pha cướp rừng. Bạn đã lên kế hoạch cho tất cả?

Cuzz: Trong những màn tranh cướp mục tiêu, họ đã bị mục tiêu lớn tấn công trước và điều đó không tốt cho họ. Chúng tôi đã có thể tự tin giao tranh. Tôi có thể nói rằng mọi pha xử lý đềo đã được lên kế hoạch. Họ không nên để mục tiêu tấn công như vậy.

Trong màn phỏng vấn trước trận, “fanboy” Perkz đã cổ vũ riêng cho Faker. Anh ấy hy vọng bạn có thể thắng trận Chung kết và nói “chào” với anh ấy. Bạn có lời nào muốn nói với Perkz không?

Faker: Chào!

Mùa giải này hầu hết được tổ chức online ở team house của các teams dự LCK. Nó có ảnh hưởng đến màn trình diễn của đội tuyển không?

Kim: Tôi không nghĩ điều đó làm các tuyển thủ bớt lo lắng hơn vì tham gia các trận đấu online. Nó cũng không khác biệt mấy với chúng tôi.

Faker là đường giữa nhiều tuổi nhất vô địch LCK. Bạn có bí quyết nào để giữ được phong độ đỉnh cao trong một thời gian dài như vậy?

Faker: Khi mọi người xung quanh hỏi tôi là tại sao giỏi thế thì tôi luôn trả lời là: ăn tốt, ngủ được và sống lành mạnh. Sự thật thì tôi đã duy trì lối sống tốt và cố gắng hết sức trước trận đấu hôm nay. Có thể đó là lý do chúng tôi có kết quả tốt.

Bạn đã khóc sau khi cùng T1 vô địch. Sao bạn lại khóc? Bạn có lời nào tới những tân binh với mong muốn ngày nào đó sẽ trở thành một Royal-Roader không?

Canna: Cổ họng tôi nghẹn lại vì cảm thấy rất biết ơn mọi người. Tôi đã rất cố gắng tới tận cuối cùng và những giọt nước mắt tuôn ra bởi cảm nhận được rằng nỗ lực đó được đền đáp. Gửi đến những người muốn trở thành Royal-Roader, tôi chỉ muốn nói rằng chăm chỉ và nỗ lực hết sức sẽ không bao giờ phụ lòng bạn đâu. Cứ cố gắng hết sức nhé!

Bạn muốn trở thành tuyển thủ như thế nào? Bạn có mục tiêu cụ thể nào không?

Canna: Mục tiêu của tôi rõ ràng bây giờ là vô địch CKTG. Tôi muốn trở thành tuyển thủ mà cả đội sẽ nhớ đến và không muốn đánh mất.

Bạn đã trở thành đồng sở hữu của đội tuyển. Nó có thay đổi bạn không?

Faker: Tôi không nghĩ có quá nhiều thay đổi. Tôi chỉ thấy mình phải có nhiều trách nhiệm hơn.

Perkz đã chỉ trích khả năng cấm chọn của Gen.G và Wadid đã nói họ “không thể thắng nổi”. Anh nghĩ sao?

HLV Comet: Chúng tôi cũng nghĩ khả năng cấm chọn của chúng tôi đều tốt hơn họ trong cả ba ván đấu. Nhưng tôi không nghĩ đội hình của họ không thể thắng. Có vài chỗ họ đã có thể làm tốt hơn. Chúng tôi có lượng tướng đa dạng hơn và chuẩn bị tốt hơn. Có một số lựa chọn mà chúng tôi không đem ra. Mặc dù đội hình của chúng tôi không hoàn hảo, chúng tôi vẫn kỳ vọng sẽ có nhiều giao tranh. Do đó, chúng tôi đã chuẩn bị những tướng có thể giao tranh tốt và mọi người làm rất tốt.

Bạn lại vô địch một lần nữa với T1. Bạn nghĩ mình đã tiến bộ như thế nào trong năm nay?

Effort: Cho tới năm ngoái, tôi đã phụ thuộc rất nhiều vào người khác. Nhưng năm nay, tôi đã tự mình đưa ra quyết định nhiều hơn. Tôi nghĩ đó là điểm mình cải thiện được nhiều nhất.

Bạn có hối thúc đồng đội đánh sập Nhà Chính Nexus nữa không?

Effort: (Cười) Vâng, hôm nay vẫn vậy, tôi muốn kết thúc ván đấu một cách nhanh chóng và chắc chắn nên vẫn hò hét họ đánh Nhà Chính.

None (Theo Inven Global)