Chiểu tối qua (19/10), Longzhu Gaming đã bị Samsung Galaxy đánh bại ở trận Tứ kết 1 tại Quảng Châu, Trung Quốc với tỉ số 0-3 qua đó đánh mất luôn cơ hội đi tiếp tại CKTG 2017.

Ngay sau trận đấu, phóng viên của Inven đã có cuộc phỏng vấn nhanh với đường trên Kim “Khan” Dong-ha cùng đường giữa Gwak “Bdd” Bo-sung.


Câu hỏi dành cho Khan, nhiều người nghĩ rằng Longzhu phải thắng trận này cơ. Bạn thấy kết quả hôm nay thế nào?

Mặc dù rất nhiều fan kỳ vọng vào chiến thắng dành cho Longzhu Gaming, nhưng đây vẫn là bài học đầu tiên của chúng tôi tại CKTG. Tôi không cảm thấy quá tiếc nuối vì kết quả này của đội. Nó sẽ giúp chúng tôi chơi tốt hơn năm sau.

Câu hỏi dành cho Khan, SSG CuVee đánh giá màn trình diễn của bạn đạt 6/10 điểm. Bạn nghĩ sao về điều này?

Tôi chẳng có gì để nói cả. Tôi sẽnỗ lực hết sức mình và đạt kết quả tốt hơn trong trận đấu tiếp theo gặp CuVee.

Câu hỏi dành cho Khan, Jayce đa bị cấm ở tất cả các ván đấu.

Jayce đã luôn bị cấm từ trước rồi. Tôi không có ý kiến gì về điều đó.

Câu hỏi dành cho Khan, bạn đã solo kill Shen của CuVee với Trundle. Bạn nghĩ gì tại thời điểm đó?

Tôi nghĩ mình đã có thể lăn cầu tuyết từ pha solo kill đó.

Câu hỏi danh Bdd, mặc dù các tuyển thủ của Longzhu Gaming có nhiều điểm solo kill ngày hôm nay, nhưng vẫn thất bại. Bạn nghĩ đâu là nguyên nhân của thất bại này?

Ở meta hiện tại, tôi tin rằng cách tốt nhất để vượt lên dẫn trước trong trận đấu tại đường giữa và đi rừng, rồi bắt đầu tập trung vào đường dưới. Tuy nhiên, lần này, tôi đã quá phấn khích và đi quá xa khi đã có được lợi thế. Tôi đã chơi thiếu hợp lý khi đứng trước trụ, và nó làm lỡ “nhịp” thời gian đầu trận, Tôi nghĩ nó phải trả giá bằng trận đấu của chúng tôi.

Câu hỏi dành cho Bdd, tâm lý bạn có thay đổi sau ba ván đấu vừa qua?

Không có gì đặc biệt và tôi nghĩ rằng mình đã có một chút bị động trong lối chơi.

Câu hỏi dành cho Khan, bạn đã thi đấu tại LSPL và LPL. Nơi đâu đã giúp bạn trưởng thành như hiện tại?

Tại Hàn Quốc, tôi đã chơi cùng với cặp đôi PraY – GorillA và không có vấn đề gì về kết nối cả. Nên tôi có thể làm nhiều thứ hơn trong trận đấu khi tôi tiếp tục sự nghiệp của mình ở Hàn Quốc. Tôi ít có cơ hội trình diễn hơn tại Trung Quốc bởi tôi không thể nói tiếng Hoa và tôi nghĩ đó là lỗi của mình.

ABC (Theo Inven Global)