Máy chủ LMHT Singapore dường như đã tìm ra định dạng cho giai đoạn Cấm/Chọn trong các trận đấu ở mùa giải 2017, khi mà Riot “rất có thể” sẽ áp dụng 10 lượt cấm khi ra mắt client mới. Theo Nelson Sng Yi Wei, chủ sở hữu của đội tuyển Team Vestigal và người sáng tạo nội dung của Garena, việc hệ thống đổi sang 10 lượt cấm có thể tạo ra nhiều cách thức Cấm/Chọn khác nhau giữa các khu vực…

Tương tự như Dota 2, giai đoạn Cấm/Chon của máy chủ Singapore sẽ được chia thành nhiều giai đoạn. Ban đầu, các đội sẽ cấm một loạt các vị tướng trước, rồi lựa chọn chúng cho đội hình trước khi tiếp tục cấm thêm…Quá trình này sau đó sẽ lặp lại cho đến khi giai đoạn Cấm/Chọn kết thúc.

Một điều thú vị nữa xuất hiện nếu như bạn để ý tới bức hình mô tả giai đoạn Cấm/Chọn ở trên của máy chủ Singapore. Đó là Đội Xanh được cấm trước, chọn đầu tiên và cũng là bên cấm/ chọn cuối cùng. Hiện vẫn chưa rõ cách thức Cấm/Chọn này có được các khu vực khác áp dụng hay không.

Gnar_G (Theo thescore esports)